- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các nhà nhập khẩu cá tra ở thị trường Châu Âu tạm hoãn nhập hàng, Trung Quốc mua cầm chừng, đã làm cho giá cá tra tại thị trường nội tỉnh giảm mạnh.
Hạn mặn đang hoành hành ở ĐBSCL, nông dân đau đớn nhìn ruộng lúa tươi tốt chuyển sang cằn cỗi, khô héo. Trong bối cảnh đó, tôi chọn nhân vật “nhà khoa học nông dân” Hoa Sĩ Hiền (ngụ xã Tân An, TX. Tân Châu, An Giang) để kể lại một câu chuyện phòng, chống thiên tai.
Để có một nền nông nghiệp phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, những năm gần đây, huyện Phú Tân (An Giang) đã khuyến khích, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình đã và đang được nhân rộng mang lại kết quả đáng khích lệ.
Dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến xuất khẩu cá tra và một số mặt hàng trái cây, nhưng là cơ hội cho các mặt hàng nông nghiệp khác, như: lúa, heo, gia cầm… Nếu tổ chức sản xuất tốt, nông nghiệp sẽ có cơ hội tăng tốc sau khi dịch bệnh được không chế.
Ngày 31-3, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu (An Giang) Đặng Văn Nê cho biết, các xã, phường trên địa bàn đang khẩn trương rà soát các đoạn kênh, mương bị cạn, lập danh mục công trình cần nạo vét, với quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất.
Nhận thấy việc canh tác lúa thời gian qua gặp nhiều khó khăn, năng suất không cao, tình trạng “được mùa mất giá” thường xảy ra, cuộc sống gặp nhiều khó khăn… nông dân trên địa bàn xã Bình Chánh (Châu Phú, An Giang) đã chuyển đổi phần diện tích đất ruộng sang trồng các loại cây ăn trái, trong đó có cây sầu riêng.
Một tấm lưới mùng lớn kéo phủ toàn bộ khu vườn, so với việc phải bao riêng cho từng trái, cách làm này tránh được sâu bệnh khá hiệu quả mà chi phí đầu tư thấp hơn. Kỹ thuật trên được ông Bùi Công Quý (ấp Long Hòa 1, xã Long Hòa, Phú Tân, An Giang) áp dụng khi trồng mận An Phước trên nền đất rẫy kém hiệu quả.
Thời gian qua, An Giang đã tích cực mời gọi các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh xây dựng vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất ổn định.
Sáng 27-3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố Nam Bộ, để sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2019-2020; triển khai kế hoạch vụ hè thu, thu đông và vụ mùa 2020 khu vực Nam Bộ. Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Sau gần 7 tháng triển khai mô hình trồng măng tây ở TP. Long Xuyên (An Giang), nhiều hộ nông dân ở các địa phương như: Mỹ Khánh, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa Hưng đã bắt đầu cho thu hoạch, đạt về năng suất và giá cả. Đây là mô hình được Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Long Xuyên thực hiện hỗ trợ nông dân từ giữa năm 2019.
“Đây là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, thời gian thu hoạch kéo dài, đầu ra ổn định và lợi nhuận kinh tế cao…” là những đúc kết của anh Ngô Hải Phương (khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) về mô hình trồng măng tây xanh của gia đình.
Sáng sớm, tiết trời thôn quê còn chìm đắm trong sương, chúng tôi chạy tuốt trong cánh đồng xã Hòa Lạc (Phú Tân, An Giang). Những nông dân “chân đất” vội vã thức giấc từ lúc gà gáy để cào trứng nước. Gần đây, mô hình nuôi trứng nước đã giúp bà con tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống lúc nông nhàn.
Sau thời gian dịch bệnh và công bố hết bệnh dịch tả heo Châu Phi, hiện nay huyện Phú Tân (An Giang) có 390 hộ nuôi tái đàn với tổng số trên 5.000 con heo.
Công ty Giám định và Khử trùng FCC phối hợp Viện Cây ăn quả miền Nam vừa đánh giá quy trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân 3 xã cù lao Giêng: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang).
Dù dịch bệnh cúm gia cầm chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhưng các nguồn lây bệnh vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhất là các đàn vịt chạy đồng ở những tỉnh khác đưa đến. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ và tiêm phòng vaccine đầy đủ là những giải pháp ngăn nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập.
Thời gian qua, nông dân xã Vĩnh Lợi (Châu Thành, An Giang) linh động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, nông dân còn mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất.
Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang vừa làm việc với UBND huyện Thoại Sơn về việc xây dựng chuỗi giá trị liên kết sản xuất của HTX nông nghiệp gắn với doanh nghiệp.
Nhờ nắm vững kỹ thuật canh tác, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang) tích cực khai thác đất đai vùng cao để canh tác các loại cây trồng cạn như: đậu phộng, đậu xanh, mè...
Dịch bệnh Covid-19 xảy ra, nông sản trên địa bàn tỉnh ngay lập tức gặp khó khăn. Thay vì trông chờ nhà nước có biện pháp“giải cứu”, nông dân trên địa bàn TX. Tân Châu (An Giang) chủ động trong sản xuất, tìm nhiều giải pháp để thích nghi, ứng phó.
Cùng với khả năng tiêu thụ tốt lúa hàng hóa, dự báo giá lúa vụ hè thu 2020 sẽ tăng theo nhu cầu thế giới và trong nước. Do vậy, nông dân cần tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo bảo vệ sản xuất, nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng lúa để có một vụ mùa thắng lợi.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng