Thông qua thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chất lượng sản phẩm của các địa phương trên địa bàn An Giang sẽ được nâng lên. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng mà phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã mang lại nhiều kết quả rất tích cực. Qua phát động phong trào thi đua đã giúp nông dân đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, xây dựng địa bàn nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị sử dụng đất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, nông dân Huỳnh Văn Cường (phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình vườn đa canh với nhiều loại cây ăn trái.
Những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, không ngừng đổi mới tư duy canh tác, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh. Qua đó, các mô hình làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân…
Sáng 10/6, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần XII/2022, giai đoạn 2019-2022, với 180 đại biểu đại diện cho 14.736 nông dân giỏi các cấp trên địa bàn huyện tham dự.
Những năm qua, xuất khẩu trái cây trên địa bàn tỉnh đã mang về cho doanh nghiệp, nông dân hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhất là đối với các loại trái cây, như: Xoài, mít, nhãn, sầu riêng… Tuy nhiên, người sản xuất vẫn chưa thể yên tâm khi thị trường còn “nóng, lạnh”.
Để hỗ trợ hợp tác xã (HTX) phát triển, An Giang đẩy mạnh thu hút đầu tư, vận động doanh nghiệp (DN) xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tham gia thành lập HTX; củng cố, nâng chất tổ hợp tác (THT) để chuyển đổi thành HTX. Tỉnh còn tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức sản xuất, tiêu thụ, phát triển nguồn nhân lực, giúp HTX tiếp cận khoa học - công nghệ mới…
Sáng 9/6, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi huyện Thoại Sơn lần thứ XIII, giai đoạn 2019 – 2022.
Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, An Giang đã tập trung đầu tư vào chất lượng giống, thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chuẩn bị các điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để nông dân có thể làm giàu trên chính mảnh ruộng của mình, cần những cơ chế đột phá cho nông nghiệp.
Hàng năm, sản lượng gạo chế biến của An Giang đạt gần 2 triệu tấn, trong đó xuất khẩu khoảng 500.000 tấn. Tuy nhiên, vấn đề đồng bộ về tiêu chuẩn, chất lượng còn hạn chế, lượng gạo tiêu thụ trong nước và xuất khẩu được đóng túi có thương hiệu còn ít. Quy mô diện tích trồng lúa, năng suất canh tác của tỉnh gần như đã tiệm cận với các điều kiện phát triển. Vì vậy, vấn đề thương hiệu, chất lượng được xem là công cụ đột phá mới nhằm tăng giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu ngành hàng lúa gạo trong thời gian tới.
Là giáo viên về hưu, ông Trần Hồng Sơn và vợ Đào Thị Ánh Tuyết (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có cùng suy nghĩ sẽ phát triển kinh tế từ vườn cây ăn trái được trồng theo hướng đa canh. Từ khi cải tạo đất ruộng lên vườn cây ăn trái, vợ chồng ông Sơn có ý tưởng làm vườn sinh thái, cho du khách tự mình thu hái trái cây sạch cũng như trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, giải trí với những trò chơi dân gian miền quê sông nước.
Dù trước đây không phải là cây trồng đặc hữu ở vùng đất xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), nhưng khi đã bén rễ, cây nhãn xuồng cơm vàng Khánh Hòa thể hiện đầy đủ những ưu điểm vượt trội với cơm dày, hạt nhỏ, mùi thơm và vị ngọt thanh, được thị trường rất ưa chuộng.
Nhằm thúc đẩy nhân rộng các mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện dự án khu vực “Các trung tâm đổi mới sáng tạo xanh”, góp phần phát triển nông thôn bền vững.
Trong 2 ngày (1 và 2/6), Hội Nông dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thi, trưng bày sản phẩm nông nghiệp an toàn tiêu biểu huyện Chợ Mới lần thứ V/2022. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi huyện Chợ Mới lần thứ XI (giai đoạn 2019-2022).
Sáng 2/6, Hội Nông dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi lần thứ XI (giai đoạn 2019-2022). Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức, cùng hơn 200 nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp năm 2022 đại diện cho hơn 32.083 hộ nông nghiệp của huyện đã đến dự.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, như: Nắng nóng, mưa lớn kéo dài, giông lốc… đặc biệt vào thời điểm con nước “quay” ngày 15/5 (âm lịch) (13/6/2022) sẽ tác động đến các vật nuôi, nhất là thủy sản lồng, bè. Do vậy, cần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến này.
Dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh, không tốn nhiều chi phí canh tác... là nhận định của ông Nguyễn Thanh Liêm (ngụ ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về mô hình trồng cây hồng xiêm (hay còn gọi là lồng mứt). Loại cây trồng này đã và đang giúp ông Liêm nâng cao nguồn thu nhập của gia đình, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, các hộ trồng xoài khu vực Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã liên kết sản xuất theo hướng VietGAP. Việc liên kết canh tác theo hướng hiện đại tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Nhận thấy ếch phù hợp với thổ nhưỡng, dễ nuôi, dễ chăm sóc và đầu ra ổn định, nông dân Trần Minh Hải (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng các thành viên trong Hợp tác xã (HTX) thương mại và dịch vụ chăn nuôi ếch Khánh Hòa mạnh dạn phát triển mô hình nuôi ếch thương phẩm và khô ếch một nắng.
Những năm gần đây, nuôi lươn không bùn ngày càng được nông dân xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chọn làm mô hình kinh tế quan trọng của gia đình.