- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của đặc khu Phú Quốc do đồng chí Trần Minh Khoa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đảo ngọc.Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt gần 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn liên tục giảm qua các năm, đến nay còn 0,86 %. Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phong trào xây dựng NTM ở huyện Thoại Sơn ngày càng đi vào chiều sâu...
Có xuất phát điểm rất khó khăn, thiếu thốn cả về nhân lực và vật lực. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân huyện, diện mạo Thoại Sơn đã đổi thay từng ngày, được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh An Giang…
Xây dựng NTM là nhiệm vụ có tính chất chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước, nhằm phát triển toàn diện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo hướng hiện đại, gắn với việc xây dựng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng ở nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn tiến tới mục tiêu nông thôn văn minh.
Công tác dân vận được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu. Với quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong công tác vận động, chăm lo và phục vụ, huyện Thoại Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận.
Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động cầm đồ, cho vay, hỗ trợ tài chính… tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ thực tế đó, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
Xuất phát từ tranh chấp ranh đất, 2 nhà lân cận phát sinh mâu thuẫn càng nhiều. Sau đó, giữa họ xảy ra xô xát, một bên bị thương tích, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ góp phần tạo ra nguồn thu nhập quan trọng giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Tiêu biểu như chị Nguyễn Ngọc Lan Đình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y tế tại gia 247 (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
An Giang là tỉnh biên giới còn khó khăn, nhiều học sinh, sinh viên hiếu học nhưng gặp hoàn cảnh nghèo, yếu thế. Những suất học bổng, phần quà “Tiếp bước đến trường” là điều kiện để giúp các em tiếp tục con đường học vấn, không bỏ học giữa chừng.
Trong quý III/2022, hệ thống MTTQ trong tỉnh An Giang bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, triển khai các phong trào đạt kết quả tích cực, nhất là lĩnh vực chăm lo an sinh xã hội.
10 năm qua, An Giang triển khai hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học - công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần quyết định nâng cao tốc độ tăng trưởng, thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.
Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tập trung tuyên truyền khơi dậy khát vọng, quyết tâm xây dựng quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” triều Nguyễn, năm 1757, An Giang là đất Tầm Phong Long, đặt làm đạo Châu Đốc, đến đầu đời vua Gia Long gọi là “Châu Đốc Tân Cương”. Năm 1808, vua đổi Gia Định trấn thành Gia Định thành, thống quản 5 trấn, tỉnh An Giang ngày nay thuộc trấn Vĩnh Thanh. Đến năm 1832, vua Minh Mạng đổi “Ngũ trấn” thành “Lục tỉnh” (Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên). Danh xưng An Giang đến nay đã 190 năm.
Chiều 13/9, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an An Giang và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây, cùng Thường trực Thành ủy Long Xuyên đã làm việc với lãnh đạo Công an TP. Long Xuyên, các đội nghiệp vụ và 13 phường, xã thành phố.
Chiều 13/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đã ban hành Quyết định 911/QĐ-SNNPTNT thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Ngày 13/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo bầu cử trưởng ấp, khóm tỉnh An Giang, do Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử trưởng ấp, khóm (nhiệm kỳ 2022-2027) tại TP. Châu Đốc.
Ngày 13/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp UBND TP. Châu Đốc tổ chức các lớp tập huấn về văn minh thương mại trong hoạt động du lịch.
Sáng 13/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang Trần Anh Thư ký thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang đến hết ngày 15/10/2022.
Trong chặng đường xây dựng và phát triển của huyện đầu nguồn biên giới An Phú, trước hết phải kể đến hiệu quả tích cực của công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị. Qua đó, để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân luôn chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng quê hương; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với tự giác học tập làm theo Bác, trở thành việc làm thường xuyên...
Sáng 13/9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tại huyện Châu Thành năm 2022. Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.
Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang -vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiên trì với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, Trung ương ghi nhận.