- Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) khẳng định địa phương bảo đảm đủ quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án Khu đô thị An Thới, đồng thời cam kết tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, pháp lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Trải qua 1 năm diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã gặp nhiều khó khăn. Tuy một số chỉ tiêu không đạt kết quả như kỳ vọng nhưng nhìn chung công tác tuyển sinh và đào tạo của các trường, trung tâm, cơ sở đều có những điểm sáng tích cực. Trong đó, phải kể đến các giải pháp linh hoạt của các bên liên quan để thích ứng với tình hình mới, đảm bảo chỉ tiêu trọng tâm đề ra, bổ sung lực lượng lao động qua đào tạo cho thị trường.
Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó tác động mạnh đến công tác xuất khẩu lao động do các quốc gia đều đóng cửa các đường bay, ngưng tiếp nhận nguồn lao động từ các nước. Đến nay, với sự mở cửa trở lại từ nhiều quốc gia, công tác xuất khẩu lao động dần khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho lao động tại các địa phương trong tỉnh.
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh có 524 hội viên, với 12 câu lạc bộ ở các huyện, thị xã, thành phố. 5 năm qua, hội đã tổ chức hơn 90 đợt tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 32.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua các chương trình khám, chữa bệnh (KCB), tặng quà và phát thuốc miễn phí, phòng, chống dịch COVID-19...
Chiều 8-3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh An Giang bế giảng lớp tập huấn chính trị viên Ban CHQS cấp xã và cơ quan, tổ chức đợt 1 năm 2022.
Chiều 8-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 200/UBND-KGVX về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan; các đồng chí là nữ lãnh đạo, nguyên là nữ lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ đã đến dự.
Sáng 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2022) và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Sáng ngày 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Ngày 7-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 – 8-3-2022) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời, tổ chức Hội thi “Phụ nữ Châu Phú tự tin và tiến bộ”.
Sáng 8-3, hơn 200 công nhân viên nữ Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đã tham dự họp mặt giao lưu kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Sáng 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tịnh Biên phối hợp Liên đoàn Lao động huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ-đặc dụng tỉnh An Giang và Khu Du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư tổ chức buổi họp mặt và Hội thi “Duyên dáng, khéo tay và trưng bày sản phẩm” năm 2022.
Thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình, theo dõi, quản lý chặt chẽ đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, đề xuất xử lý kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tồn đọng, kéo dài, quá hạn luật định.
Để phát huy tiềm năng, lợi thế sản phẩm đặc sản địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng đến người dân trong và ngoài huyện. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp (DN) xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp mắt để thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng.
Xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Từ đó, tiếp tục nâng cao vị thế phụ nữ trên các lĩnh vực.
Gần 23 năm thành lập và 3 năm trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) đã trải qua các mùa tốt nghiệp đáng nhớ. Nhiều thế hệ sinh viên đã trưởng thành, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Trường ĐHAG cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc và xu hướng phát triển, hội nhập của đất nước. Nhà trường luôn phấn đấu để trở thành một trường có vị thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Ngày 8-3, khắp nơi ngập tràn hoa, quà và những lời chúc đặc biệt gửi tặng đến phái đẹp. Song thực tế, còn có những món quà còn xứng đáng hơn, đó là tình yêu thương và sự sẻ chia trong cuộc sống!.
“Đâu cần thanh niên có/ Đâu khó có thanh niên” - khẩu hiệu hành động này được tuổi trẻ ở huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) áp dụng. Trong dịch bệnh COVID-19, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện có mặt ở khắp nơi, tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn càng trở nên đáng quý…
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN phát động. Các hội viên phụ nữ không ngừng nỗ lực vươn lên, hăng hái thi đua, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.
Ở ấp Phước Thọ (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), người dân nơi đây đều nể phục ông Chau Riênl bởi sự năng động, nhiệt huyết và nhạy bén trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Nhân dân ấp Phước Thọ, ông Chau Riênl luôn gần gũi với bà con, được mọi người thương yêu, tin tưởng.
Cho rằng mua đất hợp pháp gần 22 năm, bị gia đình ông Lê Thành S. (ngụ cùng xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chiếm dụng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bán cho người khác, đương sự khiếu nại, chờ được giải quyết.