- Ngày 15/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp Đại học Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Khmer năm 2026 cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer.Theo UBND tỉnh An Giang, từ ngày 1-11-2020 đến 15-2-2021 (mùng 4 Tết), doanh số bán hàng trên địa bàn tỉnh hơn 1.310 tỷ đồng, đạt 74% so kế hoạch phục vụ Tết 2020-2021, bằng 84% so cùng kỳ năm trước (do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19).
Khai bút đầu năm là một trong những nghi lễ truyền thống lâu đời của nhân sĩ trí thức người Việt. Khai bút tượng trưng cho may mắn, thành công trong học tập và sự nghiệp. Do vậy, trong những ngày đầu xuân, một số học trò, nhà văn, nhà báo, nhà kinh doanh vẫn duy trì tục khai bút đầu năm.
Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đặc biệt coi trọng công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo và thường xuyên chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 18-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 119/UBND-KGVX triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP, ngày 17-2-2021 của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 18-2, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp đi thực tế khảo sát Khu du lịch sinh thái Mỹ Luông (ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới). Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức và chủ đầu tư Khu du lịch tiếp đoàn.
Ngày 18-2, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời trồng cây chủ quyền trên biên giới nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021.
Đã trở thành thông lệ, cứ vào dịp Tết đến, Xuân về, cả hệ thống chính trị TX. Tân Châu (An Giang) bắt tay vào việc chăm lo cho nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết.
“Thăm nhà bạn” là chương trình được Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tri Tôn, An Giang) thực hiện xuyên suốt 7 năm qua. Ý nghĩa của chương trình này không chỉ dừng lại với việc huy động tốt các nguồn lực xã hội hóa, mà còn trực tiếp đến thăm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa giáo viên với học trò, giữa bạn bè với nhau.
Là đơn vị có trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự (ANTT), tổ chức tuần tra, kiểm soát để giám sát việc chấp hành pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng Cảnh sát 113 (Cảnh sát phản ứng nhanh) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh An Giang) giữ vai trò tiên phong trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm.
Với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Theo ghi nhận của phóng viên Báo An Giang, những ngày qua, người dân vui xuân trong niềm phấn khởi, an lành.
“Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc (An Giang) tiếp tục thực hiện 14 giải pháp của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, đồng thời chú trọng giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo đề án tòa án điện tử; xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xét xử; đảm bảo các phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân…” - Chánh án TAND TP. Châu Đốc Nguyễn Quang Chân nhấn mạnh.
Kỳ nghỉ Tết năm nay của công nhân lao động tương đương với mọi năm, nhưng ai cũng cảm giác dài hơn. Không chỉ bởi e ngại dịch bệnh, vui Tết ở nhà là chính nên ai nấy đều dành trọn thời gian bên gia đình, mà họ còn ấm lòng khi khép lại một năm khó khăn vẫn được sự quan tâm chăm lo của doanh nghiệp (DN), công đoàn để ai cũng có điều kiện lo cái Tết tươm tất bên người thân.
Năm 2020, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan khối nội chính, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục duy trì sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang; bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI.
Ngày 17-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 9 đến 17-2 (từ 28 đến mùng 6 Tết) có khoảng 400.000 lượt khách đến An Giang tham quan, du lịch (giảm 50% so với dịp Tết năm 2020).
Sáng 17-2 (mùng 6 Tết Tân Sửu), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm đã chủ trì cuộc họp báo đầu năm để đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáng 17-2 (nhằm mùng 6 Tết), tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, TP. Long Xuyên đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Trong 5 ngày cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 29 tháng chạp đến mùng 3 Tết), Công an tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình không để xảy ra bất ngờ, đột xuất.
Sáng 16-2, quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tổ chức buổi họp mặt, tôn vinh cá nhân tiêu biểu năm 2020 – 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã đến dự.
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết), toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người chết, tăng 1 vụ và 1 người chết so cùng kỳ năm 2020. Hoạt động giao thông đường bộ trong tỉnh diễn ra thông suốt, an toàn, không xảy ra ùn tắc.
Sáng 16-2 (mùng 5 Tết Tân Sửu 2021), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện xuất hành đầu năm, khảo sát các công trình xây dựng, nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng, chuẩn bị công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV.