- Kiểm tra hai địa điểm tập kết, sản xuất mỹ phẩm tại xã Vĩnh An, tỉnh An Giang, lực lượng công an phát hiện hơn 2.000 hộp mỹ phẩm thành phẩm, trong đó có 740 hộp mang nhãn “Kem tẩy trắng Thái Lan” có dấu hiệu giả mạo xuất xứ.Ngày 25-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 891/UBND-KGVX triển khai Thông báo số 309/TB-VPCP, ngày 24-8-2020 của Văn phòng Chính phủ.
Cùng phản ánh của ông Nguyễn Tuấn Khanh (ngụ nhà số 275A/15, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang), các hộ liền kề: Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Cẩm Chi, Lê Thị Kiều Giang, Lê Thị Kiều Thu, Lê Văn Cưng, Thái Thị Lê... tiếp tục khiếu nại anh em ông Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Văn Thể tự động chặt phá cây trồng và chiếm dụng mặt bằng các hộ sử dụng đã nhiều năm.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch huy động học sinh (HS) Việt Nam từ Vương quốc Campuchia trở lại trường chuẩn bị năm học mới 2020 – 2021.
Sáng 25-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc (An Giang) cho biết, vừa triệt xóa thành công 1 tụ điểm bán số đề ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 13, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, thu giữ số tiền trên 569 triệu đồng.
Tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu đường thốt nốt Bảy Núi, Công ty TNHH SX-TM Thanh Hồ (398 Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang) đã tạo ra sản phẩm tương hột đặc trưng mà ở những vùng, miền khác không có được. Sản phẩm tương hột hảo hạng Thanh Hồ đang đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang năm 2020 để một lần nữa khẳng định thương hiệu, uy tín với người tiêu dùng.
Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TP. Châu Đốc đang thực hiện nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch hè tình nguyện và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, mỗi công trình, phần việc thanh niên là sự nhiệt huyết, xung kích của ĐVTN TP. Châu Đốc.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Dương Văn Hào (ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang) khiếu nại, ông bị buộc tháo dỡ, di dời nhà, nhưng không được hỗ trợ tiền và cấp nền nhà tái định cư.
5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện Thoại Sơn (An Giang) tiếp tục được duy trì, giữ vững và phát triển trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã được tuyên dương, khen thưởng.
Sinh hoạt đối thoại dân chủ là một hình thức dân chủ trực tiếp, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị trên 3 lĩnh vực: dân chủ về quân sự và chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế, đời sống. Lắng nghe bộ đội nói và nói cho bộ đội thấu hiểu, đó là phương châm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mà Lữ đoàn 962 đã và đang thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua.
“Lễ bàn giao dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên (An Giang) đáp ứng mong đợi suốt 20 năm qua của nhân dân, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Chúng ta tin tưởng rằng, dự án sẽ sớm được triển khai, là điểm hội tụ lớn cho sự kỳ vọng và sự lan tỏa mạnh mẽ” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng bày tỏ tại lễ hoàn thành và bàn giao mặt bằng Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên vừa qua.
Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang, tham mưu lãnh đạo Sở Công thương triển khai thực hiện. Hoạt động bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được quy định cụ thể tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 5-5-2016 và Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 15-11-2018 của UBND tỉnh. Theo đó, hoạt động này được thực hiện từ cấp huyện đến cấp quốc gia (sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 1 - 4 sao).
Ngày 24-8, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang) Đặng Thị Kim Xuyến cho biết, đã cử đoàn công tác đến viếng và hỗ trợ gia đình bé gái bị đuối nước, xảy ra trên địa bàn.
Ngày 24-8, Phòng Nội vụ huyện Phú Tân (An Giang) phối hợp Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 94 học viên là cán bộ lãnh đạo hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng trực thuộc UBND cấp huyện, các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập.
Ông Trần Văn Bạn, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới (An Giang) cho biết: hiện nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, các điểm bán tại các khu du lịch từ chối thu mua nên không xuất khẩu được, hiện còn tồn gần 5.000 lon nước ép xoài. Hợp tác xã cần tiêu thụ với giá gốc 14.000 đồng/lon (240ml).
Ngày 24-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cho trên 160 học viên là cán bộ hội cấp huyện và cơ sở.
Qua phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), toàn huyện Tri Tôn (An Giang) có 42 đơn vị thực hiện 70 công trình thi đua, với tổng kinh phí gần 8,2 tỷ đồng.
Ngày 31-1-2020, Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch COVID-19 là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cả nước đã chủ động triển khai các giải pháp mạnh ngay từ sớm với nguyên tắc, phương châm chống dịch kiên quyết và có chiến thuật linh hoạt, phù hợp, lường trước các tình huống mới. Trong đó, phát huy vai trò công tác dân vận trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định và thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành y tế để ngăn chặn đại dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TX. Tân Châu (An Giang) đã sớm đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm để điều hành phát triển kinh tế theo diễn biến của dịch bệnh, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.
TP. Châu Đốc (An Giang) là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch (DL), cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh, vùng ĐBSCL với Vương quốc Campuchia và các nước Đông Nam Á. Châu Đốc có sông, núi hữu tình, cùng nhiều di tích được xếp hạng cấp quốc gia, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Phước Điền, đình thần Châu Phú... Mỗi năm, Châu Đốc đón trên 4 triệu lượt du khách đến tham quan DL, hành hương. Để phát huy tiềm năng sẵn có, Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch phát triển DL tâm linh gắn với DL sinh thái đến năm 2025.
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết: từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 66 trường được cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia kết hợp đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 trở lên.