- Xã Hội An (An Giang) triển khai dịch vụ công lưu động tại 21 ấp, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm đầu tiên ở ấp An Bình ngày 23/8, tổ công tác tiếp nhận, giải quyết 32 hồ sơ, trong đó có nhiều thủ tục liên quan người cao tuổi, người khuyết tật và hộ khó khăn.Sáng 22-1, Bí thư Huyện ủy Châu Thành (An Giang) Đinh Thị Việt Huỳnh đã tiếp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đến thăm, chúc Tết.
Ngày 22-1, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo kế hoạch họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2020.
Sáng 22 - 1, UBND 13 xã, thị trấn của huyện Châu Thành (An Giang) đồng loạt tổ chức lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Sáng 22-1, Trại giam Định Thành - Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt cuối năm 2019 và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Sáng 22-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đến thăm, chúc Tết 15 hộ dân khu vực sạt lở xã Bình Mỹ (Châu Phú, An Giang).
Sáng 22-1, UBND phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, An Giang) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu dân cư Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất trên địa bàn.
Từ ngày (17 đến 21-1), Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tổ chức Hội thi trang trí cổng Tết và làm mứt đón Tết Canh Tý 2020.
Ngày 21-1, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện và 4 đơn vị: Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Hội người tù kháng chiến, Hội người cao tuổi và Câu lạc bộ hưu trí huyện Tri Tôn.
Chiều 21-1, đoàn cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (An Giang) đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.
Trong 2 ngày (20 và 21-1), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn đã tổ chức chi trả chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang hiệp đồng phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2020
Những năm qua, TP. Long Xuyên (An Giang) đã khẳng định vai trò “đầu tàu” phát triển. Từ một thị xã nhỏ bé sau giải phóng miền Nam với muôn vàn khó khăn, thách thức, cơ sở hạ tầng kỹ thuật thấp kém, lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của đa số nhân dân khó khăn, ngày nay Long Xuyên là thành phố sầm uất, lớn thứ 2 ở ĐBSCL, đóng vai trò đầu mối giao thương quan trọng của tỉnh và trong khu vực, một đô thị mang vẻ đẹp hiện đại nhưng giữ gìn được lối sống của người dân tiêu biểu cho văn minh sông nước.
Việc gìn giữ làng nghề trong thời buổi có quá nhiều biến chuyển, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay là cả một thách thức. Thế nhưng, cũng có không ít làng nghề đang từng ngày “sống dậy” nhờ sự nhiệt huyết của những người trẻ. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, mang trong mình hoài bão sẽ hồi sinh làng nghề, gìn giữ bản sắc các địa phương.
Nằm giữa dòng sông Hậu hiền hòa, thanh bình, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang) - quê hương của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu đang đổi thay từng ngày, với những ngôi nhà khang trang, những con đường trải nhựa, láng bê-tông rộng rãi, sạch đẹp, nhiều vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao...
Đến An Giang du khách bất ngờ trước cảnh đẹp của núi rừng, đồng bằng, với nhiều cảnh đẹp hữu tình. Đó là "nóc nhà miền Tây", những hồ nước thiên nhiên tuyệt đẹp, những con suối huyền ảo trên đỉnh Thiên Cấm sơn, những di tích huyền thoại, các ngôi chùa linh thiêng với lối kiến trúc tuyệt đẹp…
Năm 2019 khép lại, đây được xem là năm Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang có nhiều nỗ lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ nền sản xuất trong nước. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những vấn đề vừa nêu, phóng viên Báo An Giang đã phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh.
Trong thời kinh tế cạnh tranh gay gắt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Phan Văn Nhàn luôn trăn trở làm sao để có nhiều đơn hàng, giữ vững thị trường, người lao động có việc làm thường xuyên. Từ đó mới tạo cuộc sống gia đình người lao động ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo việc làm cho xã hội và làm từ thiện.
Tranh Tết với màu sắc rực rỡ, đề tài phong phú, đường nét độc đáo mang không khí vui tươi, ấm áp trong những ngày xuân. Không chỉ làm đẹp không gian sống, treo tranh ngày Tết mà còn hàm chứa những ý nghĩa lớn, mong muốn trong năm mới sẽ được an vui, hạnh phúc, nhiều tài lộc và sức khỏe.
Xuân Canh Tý 2020 đang về khắp nẻo đường, không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi nơi. Có dịp đến Châu Đốc (An Giang) những ngày đầu năm mới sẽ cảm nhận được sức vươn lên mạnh mẽ của một thành phố năng động, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, trong công cuộc đổi mới và hội nhập.
Nằm nép mình bên sông Hậu hiền hòa, làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) đua nhau khoe sắc. Đến làng hoa An Thạnh những ngày cận Tết sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xinh xắn của hàng trăm loại hoa, với những luống hoa kiểng nhiều màu sắc.