- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên phát huy vai trò đô thị động lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn các địa phương khác, từng bước nâng cao khả năng tự chủ ngân sách và giảm phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của tỉnh.Ngày 7-10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên đã trao tặng sữa, thuốc xông hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từ các tỉnh, thành phố về địa phương, ở các khu cách ly trên địa bàn 3 huyện: Châu Thành, Phú Tân và Chợ Mới.
Sáng 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đến thăm, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, nhằm hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
Ngày 7-10, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết” và “Túi an sinh” hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Dự kiến, ngày 12-10, UBMTTQVN tỉnh An Giang sẽ tổ chức lễ trao hỗ trợ và phát động chương trình tại huyện Châu Thành.
Sáng 7-10, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 (mở rộng) bằng hình thức trực tuyến để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2021, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.
Ngày 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với chủ đề “Đoàn kết – năng động – sáng tạo – phát triển”, bằng hình thức trực tuyến ở 15 điểm cầu, nhằm đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 6-10, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã chủ trì hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2021.
Ngày 6-10, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện đã phối hợp tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao 3 hũ tro cốt của người dân huyện Tri Tôn, tử vong do dịch COVID-19 trong thời gian sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Những hũ tro cốt này được nhận bàn giao từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang.
Sáng 7-10, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tiếp nhận 30 triệu đồng và 2.472 chai nước tương, 3 thùng hạt niêm từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 7-10, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền ký Công văn 3250/SYT-NVY gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc cử tình nguyện viên tham gia hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.
Sáng 7-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết đã ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện.
Ngày 7-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đã phong tỏa khu vực tổ 11, 13, 14, ấp Long Tân, xã Long Điền B.
Cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân là rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, mỗi người dân hãy tự bảo vệ cho chính bản thân bằng cách thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thông điệp “5K”, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh vừa bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết cho 4 gia đình là hộ nghèo, hộ khó khăn ở xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, do Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh vận động các nhà hảo tâm ở Singapore ủng hộ xây dựng.
Thời gian qua, với nhiều cách làm linh hoạt, Xã đoàn Tân Lập (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã giới thiệu, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Số tiền vốn vay không nhiều, khoảng 5 triệu đồng, nhưng với hình thức vay không lãi suất, hoàn trả lại sau 1 năm đã giúp đỡ rất nhiều cho các bạn ĐVTN cải tạo chuồng trại, mua thêm con giống… cải thiện kinh tế hộ gia đình.
Nhằm tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã khẩn trương thành lập các Trạm y tế lưu động. Đây là cách làm phù hợp thực tiễn, giúp người dân tiếp cận sớm các dịch vụ y tế, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.
Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện các hoạt động chung tay vì người nghèo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, tập trung huy động sức dân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.
Mấy ngày qua, hàng chục ngàn người dân An Giang ngoài tỉnh di chuyển tự phát về địa phương. Để góp phần giảm áp lực cho công tác tiếp nhận, quản lý của chính quyền các cấp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã huy động lực lượng đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động đăng ký tham gia tình nguyện hỗ trợ đón công dân.
Trong bài viết này, tôi muốn nhắc đến nhiều người mẹ đang hiện diện ở Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Trong số đó, có người vừa mới làm mẹ mấy hôm nay, có người là “mẹ của mẹ”, có người là y, bác sĩ áo blouse trắng “lương y như từ mẫu”…
Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), trong 9 tháng của năm 2021, thành phố đã đạt 14/16 chỉ tiêu năm 2021. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% chỉ tiêu của tỉnh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Đối với địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống như huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), việc phát huy tốt vai trò các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy hiệu quả cao. Đó là một cách “dân vận khéo” nhằm xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước những nhiệm vụ quan trọng của đất nước.