- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên phát huy vai trò đô thị động lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn các địa phương khác, từng bước nâng cao khả năng tự chủ ngân sách và giảm phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của tỉnh.Những nhân vật trong bài viết này bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình công tác. Sau thời gian ngắn “chiến đấu” với virus SARS-CoV-2, họ đã “hạ gục” chúng hoàn toàn. Thông qua Báo An Giang, họ kể lại “cuộc chiến” mình đã trải qua, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đến cộng đồng.
Đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, Trường Cao đẳng Y tế An Giang đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho các tình nguyện viên là sinh viên của trường, đoàn viên, thanh niên các địa phương để sẵn sàng tham gia tuyến đầu chống dịch. Những bước chuẩn bị về kiến thức chuyên môn cơ bản này đã tăng thêm sự tự tin cho các tình nguyện viên khi đi vào tâm dịch, tham gia truy vết lấy mẫu, hỗ trợ khu cách ly tập trung… sẵn sàng hỗ trợ khi được lệnh điều động.
Ngay khi phát hiện ổ dịch tại phường Long Thạnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã nhanh chóng triển khai quyết định về áp dụng các biện pháp tăng cường thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn phường Long Thạnh, đồng thời đẩy mạnh điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch, thần tốc truy vết để xác định F1 gần, F1 xa và có biện pháp cách ly phù hợp. Trung tâm Y tế thị xã triển khai tầm soát thần tốc toàn dân phường Long Thạnh, gửi mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với các trường hợp nghi nhiễm. Các biện pháp chống dịch khác được triển khai kịp thời, đồng bộ với tinh thần khẩn trương, bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo để công tác chống dịch đạt hiệu quả cao.
Sáng 5-10, đoàn công tác Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân, trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang do ông Phan Phạm Cảnh Toàn, Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Helen (KS Helen) trao tặng 100 bộ đồ bảo hộ và 500 găng tay y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận người dân An Giang từ các tỉnh, thành phố về quê nhà và tạm nghỉ trên địa bàn TP. Long Xuyên để thực hiện các khâu về phòng, chống dịch COVID- 19 theo quy định.
Chiều 5-10, Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 5-10, số ca nghi mắc phát hiện tại các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao. Tình hình dịch bệnh tại cộng đồng hầu hết là người về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh qua chốt kiểm soát Vàm Cống.
Chiều 5-10, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Lê Nguyên Châu đã ký Quyết định 3381/QĐ-UBND về việc thành lập trạm y tế lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Chiều 5-10, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã ra quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách tạm thời để phòng, chống dịch COVID-19 đối với các xã có đông người dân tự phát về quê, gồm: Văn Giáo, Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo và An Cư.
Ngày 5-10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã đến thăm và tặng quà 2 trẻ mồ côi cha mẹ mất bởi dịch bệnh COVID-19 tại xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn).
Ngày 5-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký ban hành Quyết định 2281/QĐ-UBND về việc công nhận tỉnh An Giang thuộc nhóm địa phương được xác định mức “Nguy cơ cao” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 5-10, Ban Tổ chức tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về địa phương tổ chức cuộc họp để công bố quyết định thành lập, đồng thời lấy ý kiến các địa phương về kế hoạch tiếp nhận công dân An Giang từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp.
Ngày 4-10, Văn phòng UBND tỉnh An Giang ban hành Thông báo 367/TB-VPUBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp về thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân ngoài tỉnh tự phát về địa phương.
Với quan điểm thống nhất từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến chính quyền các địa phương là: “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp”, tính đến sáng 5-10, An Giang đã tiếp nhận tổng số gần 35.000 người dân từ các tỉnh, thành phố về quê. Tỉnh An Giang đã huy động mọi nguồn lực, tăng cường xã hội hóa, tập trung chăm lo sức khỏe và an toàn của những người con An Giang...
Dù người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về An Giang là tự phát với số lượng rất lớn nhưng lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố vẫn nỗ lực tiếp nhận, bố trí ăn uống và đảm bảo đưa đón về các địa phương trật tự, an toàn.
Sáng 5-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự buổi lễ.
Sáng 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang có buổi tiếp xúc, gặp gỡ Thường trực UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trước kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì buổi làm việc.
Sáng 5-10, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, thành phố chưa triển khai quản lý cấp, kiểm tra giấy đi đường điện tử theo kế hoạch phối hợp trước đó.
Qua 10 năm triển khai Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, khu vực kinh tế trên địa bàn huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần nâng cao đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
COVID-19 làm mọi người tạm ngừng tiếp xúc gần, nhưng lại làm gia tăng kết nối điện thoại, mạng xã hội. Tình người, chẳng những không vơi đi, mà lại ngập tràn sau những kết nối ấy. Điển hình như câu chuyện những số điện thoại đường dây nóng ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) dưới đây.
Năm học 2021-2022 là năm học nhiều khó khăn, bởi bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều phụ huynh học sinh mất việc làm, thu nhập không ổn định. Nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên cả vật chất, lẫn tinh thần, tạo điều kiện cho học sinh nghèo có cơ hội tiếp tục đến trường, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học…