An Giang thu hút doanh nghiệp vào đầu tư

02/08/2024 - 08:28

 - Tỉnh An Giang thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong cải cách hành chính, mời gọi đầu tư, ưu đãi đầu tư..., nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành) tạo việc làm lao động nông thôn

Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế An Giang Nguyễn Bảo Trung cho biết, theo danh mục phát triển các khu công nghiệp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp được quy hoạch. Cụ thể: Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), diện tích 252ha; Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú), diện tích 31ha; Khu công nghiệp Vàm Cống (TP. Long Xuyên), diện tích 194ha; Khu công nghiệp Hội An (huyện Chợ Mới), diện tích 100ha; Khu công nghiệp Xuân Tô (TX. Tịnh Biên), diện tích 140ha và Khu công nghiệp Định Thành (huyện Thoại Sơn), diện tích 155ha. Tổng diện tích dự kiến khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030 của tỉnh là 872ha.

Ngoài ra, theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, đến năm 2030 tại quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 22/3/2016, tỉnh An Giang có ba khu vực cửa khẩu: Cửa khẩu Vĩnh Xương (TX. Tân Châu), cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú) và cửa khẩu Tịnh Biên (TX. Tịnh Biên). Trong giai đoạn 2021 - 2025, Khu kinh tế cửa khẩu An Giang tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được tập trung đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo đó, ngày 26/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP về việc “Mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang”.

Trên cơ sở các quy hoạch đã phê duyệt, Ban Quản lý Khu Kinh tế lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình xúc tiến đầu tư được ban hành hàng năm.

Trong đó, địa phương đã tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tham tán Việt Nam, Văn phòng Đại diện xúc tiến thương mại tại nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam…, để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư do các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và các khu vực khác thực hiện nhằm gia tăng cơ hội kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp xúc tiến đầu tư, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh đã thu hút được số lượng lớn các nhà đầu tư. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Khu Kinh tế, lũy kế đến nay, tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh hiện có 47 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, có  8 dự án 100% vốn nước ngoài và 1 dự án có nhà đầu tư người Hàn Quốc là thành viên. Tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 7.469 tỷ đồng, tổng diện tích đất cho thuê 146,12ha.

6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu từ khu công nghiệp, kinh tế cửa khẩu khoảng 3.393 tỷ đồng, nguồn thu cho ngân sách nhà nước lũy kế đến nay ước đạt 95,301 tỷ đồng. Các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã giải quyết việc làm cho 16.057 lao động.

Dự kiến, sau khi các dự án còn lại chính thức vào hoạt động và các dự án FDI trong khu công nghiệp đạt 100% công suất đã đăng ký sẽ giải quyết cho gần 20.000 lao động. Đặc biệt, lao động làm việc trong các nhà máy FDI còn được nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận các công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý, trình độ khoa học, công nghệ đủ sức thay thế chuyên gia nước ngoài.

Cũng trong những tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã cấp 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vàm Cống; cấp 3 quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Xuân Tô và Khu công nghiệp Bình Hòa.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã chủ động tiếp xúc mời gọi đầu tư và cung cấp các thông tin cho khoảng 12 nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp. Đồng thời, đã xây dựng cẩm nang đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu An Giang.

Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nguyễn Bảo Trung đánh giá, đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, việc công bố thành lập TX. Tịnh Biên (có Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa khẩu của tỉnh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận.

Mặt khác, việc thông xe cầu Châu Đốc (nối TP. Châu Đốc và TX. Tân Châu) còn góp phần thông tuyến Quốc lộ N1, tạo sự liên kết vùng, đáp ứng việc đi lại, lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang…

MINH ĐỨC