Gần hai năm kể từ khi dịch bệnh bùng phát và lan rộng, hầu hết các địa phương ứng phó bằng biện pháp giãn cách xã hội, khiến việc lưu thông bị chia cắt, hạn chế chuỗi cung ứng, nhiều hoạt động bị ngưng trệ, kinh tế suy giảm, riêng ngành du lịch gần như “đóng băng” vì khủng hoảng. Ngay khi dịch cơ bản được kiểm soát, các địa phương miền trung đều nỗ lực tìm hướng khởi động, phục hồi du lịch, tạo sự lan tỏa đến các ngành kinh tế khác.
Bức tượng Phật cao 48 m ở chùa Đông Lâm, Trung Quốc được cho là một trong những bức tượng Phật cao nhất thế giới và dát 48 kg vàng.
Vẫn là những con gà nướng, cá nướng vàng ươm mang hương vị núi rừng, song những món đặc sản Tây Bắc này được lên đời để phù hợp hơn với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Nhờ đó, dân buôn bán hết vài ngàn con gà nướng mỗi tháng.
Hoạt động du lịch sinh thái (DLST) ở nước ta không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn đóng góp vào mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học (ÐDSH) và các giá trị văn hóa bản địa ở nhiều địa phương.
Ngày 16-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Đà Nẵng đón khách quốc tế từ tháng 11.
Sau thời gian dài ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần 4, nhiều doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trở lại với chiến lược ưu tiên hàng đầu là an toàn, chất lượng sản phẩm tour.
Hà Nội vừa đồng ý chủ trương thí điểm mở trở lại đường bay Hà Nội - Điện Biên và ngược lại. Trên đường bộ, Sở Giao thông vận tải đang gấp rút chuẩn bị đưa vận tải khách vào hoạt động trở lại. Kể từ ngày 14/10, các bảo tàng, công viên được mở cửa đón khách; khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được phép hoạt động. Trong khi, từ trước đó, Sở Du lịch Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch an toàn đưa du lịch Hà Nội phục hồi, phát triển "xanh" hơn, tươi mới hơn.
Đại diện Sở Du lịch Kiên Giang cho biết với việc dự kiến hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người dân Phú Quốc trong tháng 10, Đảo Ngọc có thể sẵn sàng đón khách quốc tế vào tháng 11 như kế hoạch.
Tại cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới, sáng 14-10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành Du lịch khẩn trương khôi phục hoạt động an toàn, chắc chắn.
Xào rau muống đạt chất lượng là khi xào xong có màu xanh tươi không thâm đen, không nát, khi ăn cảm nhận được độ giòn, ngọt thơm mùi tỏi.
Sau bốn lần “đóng-mở” tương ứng bốn đợt bùng phát dịch COVID-19, cũng như du lịch cả nước, du lịch Thanh Hóa gần như rơi vào tê liệt. Song với quyết tâm thích ứng với tình hình mới, Thanh Hóa đang tìm cách phát huy lợi thế của “vùng xanh” trên bản đồ phòng, chống dịch để lên kế hoạch mở cửa, kết nối du lịch an toàn.
Trước tác động của đại dịch Covid-19 và ô nhiễm môi trường gia tăng, du lịch chăm sóc sức khỏe (CSSK) đang trở thành xu hướng du lịch toàn cầu.
Cá trích tươi sống sau khi đánh bắt từ làng chài Nam Ô được đem sơ chế sạch, tẩm ướp gia vị rồi làm thành món đặc sản gỏi cá khô hoặc gỏi ướt, ăn kèm nước chấm đặc trưng.
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa đã có phương án đón du khách nội tỉnh, nội địa... "check in" trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát.
Đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu và xu hướng đi du lịch thay đổi trên toàn thế giới. Mới đây, Traveloka, công ty du lịch trực tuyến tại Đông Nam Á, đã điểm ra 4 xu hướng du lịch được yêu thích thời kỳ hậu Covid-19.
Hạt cốm Tú Lệ mang một màu xanh đậm đặc biệt mà không loại cốm nào có thể lẫn được. Cốm Tú Lệ được chắt lọc từ tinh túy của đất, trời cùng với sự mộc mạc thô sơ của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc.
Đài Loan nổi tiếng với hàng loạt món ăn kỳ lạ nhưng vẫn được coi là rất ngon miệng ví như đậu phụ thối, bánh tiết, lưỡi vịt, ruột heo chiên và phao câu gà xiên nướng.
Suối nước nóng ở Grutas Tolantongo, Mexico là điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách tham quan trong những năm gần đây bởi phong cảnh tuyệt đẹp.
Ngành Du lịch nhanh chóng vào cuộc kích hoạt nhằm khôi phục lại các hoạt động du lịch nội địa ngay từ tháng 10-2021 và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc.
Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), chưa có bất kỳ đề xuất nào liên quan đến thời điểm mở cửa hoàn toàn với du lịch quốc tế. Đây là khẳng định của Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Trùng Khánh ngày 9/10 trước việc một số báo chí đưa về việc dự kiến mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế từ tháng 6-2022.