Công trình phát hiện và nghiên cứu về HIV của Françoise Barré-Sinoussi đã giúp cách mạng hóa hiểu biết của loài người về virus và dẫn đến sự phát triển của các phương pháp điều trị cứu sống hàng triệu bệnh nhân.
Theo nghiên cứu, ở những người thọ trăm tuổi về mặt di truyền, hệ vi sinh vật đường ruột ít đa dạng hơn, song không có sự khác biệt về vi khuẩn đường miệng so với các nhóm tuổi thọ khác.
Theo một nghiên cứu mới của nhóm các nhà khoa học Nhật Bản, cá nhám voi (cá mập voi) - loài cá lớn nhất hành tinh, có thể nhìn thấy rõ dù ở môi trường biển sâu tăm tối do một đột biến ở võng mạc của chúng.
Ở nơi tiếp giáp giữa lõi và lớp phủ Trái Đất, các nhà khoa học phát hiện ra đáy đại dương cổ đại và núi non hùng vĩ, một thế giới bí ẩn, sâu thẳm nhưng vẫn ảnh hưởng đến chúng ta.
Tháng 5 tới, các sinh viên tại Đại học Carnegie Mellon sẽ gửi xe tự hành thám hiểm không gian đầu tiên của Mỹ lên Mặt Trăng, trước kế hoạch của NASA khoảng một năm.
Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA chụp được hố đen “chạy trốn” với khối lượng siêu lớn đang lao nhanh vào không gian, tạo ra vệt sao dài gấp đôi dải Ngân Hà.
Không giống như phần lớn các loài ếch cây, các loài ếch cây mới, được tìm thấy trong các đầm lầy và rừng ở Papua New Guinea, được cho là đẻ trứng ngoài môi trường nước.
Trong ảnh của kính viễn vọng James Webb, hành tinh băng khổng lồ của Hệ Mặt Trời Uranus hiện lên với màu xanh sắc nét, nhờ kính viễn vọng này kết hợp dữ liệu từ 2 bộ lọc hình ảnh 1,4 và 3,0 microns.
Theo nghiên cứu, ở những người thọ trăm tuổi về mặt di truyền, hệ vi sinh vật đường ruột ít đa dạng hơn, song không có sự khác biệt về vi khuẩn đường miệng so với các nhóm tuổi thọ khác.
Ai Cập đang hợp tác với Nhật Bản để phát triển dự án sản xuất máy lọc nước từ không khí, trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và tăng cường an ninh nước của quốc gia Bắc Phi này.
Theo dữ liệu mới nhất trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học sinh thái Global Ecology and Conservation năm 2022, số lượng tổ rùa đã tăng đáng kể từ năm 2012, lên tới 84 tổ vào năm 2020
Các lõi băng sẽ được lấy từ độ sâu 125m bên dưới bề mặt băng ở Bắc Cực, chứa các dấu vết địa hóa có từ 3 thế kỷ trước, và sẽ được bảo quản cho mục tiêu nghiên cứu khoa học trong tương lai.
Một nghiên cứu đăng trên trang mạng abc.net.au ngày 4/4 cho thấy một nhóm chlorofluorocarbons (CFC) gồm 5 hợp chất hữu cơ halogen oxi hóa, trong đó có carbon, clo và flo, đã tăng đáng kể trong bầu khí quyển của Trái Đất từ năm 2010-2020. Nhóm CFC này làm suy giảm tầng ozone, gây mối đe dọa đối với khí hậu.
Ngày 3/4, Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo tên của các phi hành gia sẽ bay quanh Mặt trăng vào năm 2024, mở đầu cho việc đưa con người trở lại bề mặt mặt trăng lần đầu tiên sau nửa thế kỷ.
Các nhà khoa học đã quay được cảnh một con cá bơi ở độ sâu hơn 8.300 m dưới đáy biển gần Nhật Bản. Đây là loài cá sống sâu nhất dưới đại dương được phát hiện qua hình ảnh camera.
Một nụ cười mỉa mai, ma quái hiện ra trên đôi môi mỏng có thể là bí quyết tăng sức mạnh của loài quái vật "sát thủ" nhất từng bước đi trên địa cầu.
Mang màu đỏ sẫm và lang thang xung quanh hành tinh xanh nhất của hệ Mặt Trời, các vật thể bí ẩn hứa hẹn giúp chúng ta tìm hiểu quá khứ 4,6 tỉ năm trước, lúc Trái Đất đang được hoài thai.
Ngày 31/3, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Ngọc Tuấn cho biết, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), các nhà khoa học đã phát hiện và mô tả loài thực vật mới thuộc chi tỏi rừng (một loài thực vật mới cho khoa học thế giới). Đó là tỏi đá Phong Điền (tên khoa học Aspidistra phongdiensis).
Năm chú rồng Komodo con vừa chào đời trong một vườn thú ở Tây Ban Nha, đánh dấu lần đầu tiên loài thằn lằn lớn nhất thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng được nhân giống thành công ở quốc gia này trong một thập kỷ vừa qua.
Viên kim cương Eternal Pink (hồng vĩnh cửu) thuộc loại hiếm có, với màu hồng tím sắc nét, được định giá 35 triệu USD sắp được đưa ra đấu giá trong tháng 6 tới tại Mỹ.