Bác sĩ nêu dấu hiệu nhận biết người sốt xuất huyết cần nhập viện điều trị, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Về dịch COVID-19 hôm nay 21-10, Bộ Y tế cho biết số mắc tăng nhẹ so với ngày trước. Trong 24 giờ qua cả nước không ghi nhận bệnh nhân tử vong.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau để phòng bệnh cúm A/H5 từ gia cầm sang người.
Ngày 20/10, Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ), bà Angela Lukin cho biết hãng này dự kiến sẽ tăng giá vaccine ngừa COVID-19 lên khoảng 110 - 130 USD mỗi liều (gấp 4 lần hiện nay), sau khi chương trình mua vaccine của Chính phủ Mỹ hết hạn.
Thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11 - 12 tới. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa, các bệnh dịch khác (COVID-19, adenovirus, cúm, thủy đậu,...) cũng có nguy cơ bùng phát.
Việt Nam mới xuất hiện ca cúm A(H5) trên người tại Phú Thọ.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Tuổi thọ từ lâu đã trở thành tâm điểm nghiên cứu của giới khoa học, với nhiều dữ liệu cho thấy mối liên hệ với chế độ ăn uống hằng ngày.
Trường hợp mắc đậu mùa khỉ thứ hai là một phụ nữ 38 tuổi, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, du lịch tại Dubai. Người này có thời gian ở chung với ca bệnh đầu tiên.
Ngày 19/10, cả nước có 1.336 ca mắc mới COVID-19; có thêm 1 ca tử vong tại Sóc Trăng.
Thiếu nhân sự về công nghệ thông tin, trang thiết bị, kinh phí… là một trong những khó khăn Bệnh viện Hùng Vương đang gặp phải khi thực hiện đề án y tế thông minh tại bệnh viện.
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Bình Thuận, có 86.881 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, 359 ca khỏi bệnh trong ngày.
Theo nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu của hơn 33.000 phụ nữ Mỹ, những người có tần suất duỗi tóc hơn 4 lần/năm có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 2,5 lần so với những người không dùng sản phẩm.
Một biến thể phụ mới của Omicron, được gọi là XBB, đang làm bùng lên làn sóng COVID-19 mới Singapore.
Các chuyên gia y tế cho biết cả vaccine cải tiến của Pfizer/BioNtech và Moderna đều có khả năng hiệu quả chống lại virus nguyên gốc và các biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron.
Những nhà sáng lập của công ty BioNTech (Đức) khẳng định việc lưu hành vắc-xin điều trị ung thư chỉ là vấn đề thời gian.
Theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.157 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm; xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Cà phê là thức uống được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng nên uống cà phê.
Phẫu thuật nâng mũi có lẽ là một biện pháp làm đẹp mà không ai là không biết đến. Nâng mũi giúp "thăng hạng” nhan sắc, cũng là một phương pháp làm đẹp phổ biến hiện nay. Thế nhưng, nên nâng mũi ở đâu để đảm bảo an toàn và đẹp tự nhiên?