Bên cạnh cây lúa thì An Giang còn nhiều loại nông sản khác có sản lượng thu hoạch từ nay đến cuối năm khá lớn, như: trái cây, rau màu, thủy sản… Trong đó, có nhiều loại cần kết nối tiêu thụ trong nước thông qua các kênh phân phối hiện đại, đặc biệt cần sự hỗ trợ của quân đội trong khâu vận chuyển, phân phối.
Ngân hàng tiếp tục tập trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của ngành lúa gạo thời hạn và lãi suất hợp lý. Mở rộng, tăng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn vốn thu mua, tạm trữ thóc, gạo.
Trong canh tác lúa, phân bón chiếm tỷ lệ lớn nhất (hơn 25%) trong chi phí giá thành. Để hạ nhiệt tình trạng tăng “nóng” của giá phân bón, cần tập trung hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), đại lý trong vận chuyển, cung ứng phân bón, tiết giảm các chi phí phát sinh.
Những ngày qua, vấn đề kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân tuy đã có dấu hiệu cải thiện ở một số mặt hàng, địa phương song nhìn tổng thể vẫn còn nhiều nông sản đang "bí" đầu ra.
Đại dịch COVID-19 đã làm cho tình hình tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã (HTX)nông nghiệp trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất - kinh doanh. Để đạt được mục tiêu lợi nhuận, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành các HTX nông nghiệp trong tỉnh đã nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án kinh doanh để thích ứng với tình hình mới, hạn chế rủi ro.
Giăng nylon, đánh bả sinh học, đào bắt... là biện pháp mà nhiều nông dân tại các vùng trên địa bàn tỉnh Nam Định đang làm để tiêu diệt "giặc" chuột nhằm bảo vệ an toàn cho các diện tích lúa mùa phát triển tốt, đạt năng suất cao.
Còn khoảng bốn tháng nữa là năm 2021 khép lại, hiện ngành chăn nuôi đã đạt một số kết quả khả quan.
Luật Đất đai 2013 đã có tiến bộ khi nâng mức “hạn điền” gấp 10 lần, từ tối đa 3ha/hộ (theo Luật Đất đai 2003) lên tối đa 30ha/hộ. Tuy nhiên, điều này vẫn gây cản trở sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ mới vào nông nghiệp, khiến doanh nghiệp (DN) vẫn ngại đầu tư vào nông nghiệp…
Xác định sản xuất nông nghiệp là khâu đột phá, thương mại - dịch vụ là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao.
Hiện, anh Nguyễn Thanh Phương (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT)) có 2 trại ương lươn giống. Cứ nửa tháng anh Phương xuất bán lươn giống một đợt, khoảng 100.000 con. Trung bình, giá lươn giống bán tại trại là 5.000 đồng/con.
Bắt tay khởi nghiệp từ năm 2013 với mô hình nuôi dê nhốt chuồng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đến nay anh Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1996), ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (tỉnh tỉnh Quảng Trị) đã có trong tay đàn dê gần 200 con, mang lại thu nhập trên 250 triệu đồng mỗi năm.
Những ngày này, gia đình anh Lò Văn Sao, sinh năm 1984, dân tộc Thái ở bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La) đang tấp nập thu hoạch vườn na Thái. Những cây na Thái ra quả “khổng lồ” nặng từ 0,7 - 1 kg được anh và các thành viên trong gia đình phân loại, đóng gói vào thùng xốp để chuẩn bị xuất bán.
Lúa hè thu bán chậm, rớt giá; trái cây giá rẻ khó tiêu thụ; thủy sản tồn nhiều ở ao nuôi… là thực trạng đang diễn ra tại các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài nguyên nhân do dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, còn do sự lỏng lẻo trong chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ và hạn chế về chất lượng sản phẩm, không đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng. Chính vì vậy, rất cần các giải pháp đường dài cho nông sản để không còn cảnh rớt giá, tồn hàng.
Nhiều năm nay, nông dân trên địa bàn xã Phú Long (huyện Phú Tân) chọn mô hình chăn nuôi dê thịt để phát triển sinh kế. Cũng như các loại vật nuôi khác, giá bán dê thịt chịu ảnh hưởng bởi thị trường tiêu thụ. Do đó, để đảm bảo đầu ra ổn định cho người nuôi, các hộ dân được địa phương tập hợp thành lập tổ hợp tác (THT), có định hướng và hỗ trợ thiết thực hơn.
Thời gian qua, do giá cả trồi sụt, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến sản xuất cà-phê trong nước. Nhằm phát triển bền vững ngành cà phê, nâng cao đời sống nhân dân các địa phương cần đẩy mạnh tái canh, trồng xen các loại cây ăn quả trong vườn cà phê. Đặc biệt là từng bước xây dựng vùng vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản.
Chiều 20-8, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đại lý kinh doanh phân bón cấp 1 nhằm tìm giải pháp bình ổn thị trường phân bón trong vụ thu đông năm 2021. Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trương Kiến Thọ cùng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.
Nuôi chim bồ câu là mô hình không mới và đã được nhiều hộ chăn nuôi áp dụng. Tuy nhiên, chị Phan Thanh Tuyển, thôn An Điện, xã Đồng Thanh (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có cách làm sáng tạo, khéo léo trong quá trình nuôi chim bồ câu thả vườn...
Sáng 20-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến thúc đẩy vận chuyển, tiêu thụ nông sản và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp tại điểm cầu An Giang.
Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện đang được Chính phủ, Thủ tướng hết sức quan tâm. Tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động này đã có nhiều kết quả tích cực và bắt đầu đi vào chiều sâu. Lĩnh vực nông nghiệp đang là "mảnh đất màu mỡ" để triển khai các dự án khởi nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Nhờ mạnh dạn tích tụ ruộng đất cùng với tư duy nhạy bén, nắm bắt được nhu cầu thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hội viên, nông dân ở tỉnh Thanh Hoá đã làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.