- Trước ảnh hưởng của thời tiết bất thường, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang yêu cầu các ngành, địa phương dồn lực bảo vệ sản xuất. Các phương án gia cố đê bao, vận hành cống, chống ngập úng đang được triển khai để giữ an toàn diện tích lúa thu đông 2025 cho nông dân.Sáng 13-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua, khi nhiều nông sản lâm vào cảnh rớt giá, dội đồng, dội vườn... thì người nuôi vịt đẻ vẫn tiêu thụ được trứng, nghề nuôi vịt đã giúp nhiều hộ trụ vững trong mùa dịch...
An Giang đã và đang tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm chuyển đổi sản xuất, thích nghi với điều kiện thực tế, khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp.
Trong bối cảnh chăn nuôi như hiện nay khi mà giá cám ngày một leo thang, giá bán sản phẩm lao dốc thì Công ty TNHH Đình Mộc (Công ty Đình Mộc) ở Nam Định đã chủ động nuôi trùn quế, ấu trùng ruồi...làm thức ăn phục vụ đàn gà, vịt mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trước nhu cầu cao về nguồn lương thực, thực phẩm cuối năm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều giải pháp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ngay trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
Ông Trần Ngọc Chính, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV Nam Định cho biết, quan điểm chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021 của tỉnh là tập trung phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định và khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo liên kết chuỗi giá trị.
Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến vụ thu hoạch cam Cao Phong nhưng Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương tổ chức các buổi kết nối tiêu thụ cam giữa các hộ gia đình, hợp tác xã với các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử.
Trong khó khăn của đại dịch COVID-19, mô hình “Tổ phản ứng nhanh nông nghiệp cấp xã” được xem là “đặc sản” sáng tạo của An Giang. Về lâu dài, đây sẽ là cầu nối gắn kết nông dân - doanh nghiệp (DN), đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.
Chiều 9-9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn chủ trì hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi: tăng cường kết nối, cùng phát triển bền vững”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Thanh long được xếp vào nhóm mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực và thường nằm trong nhóm sản phẩm xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam với thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia; trong đó Trung Quốc chiếm tới hơn 80% thị phần.
Sáng 9-9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tổ trưởng Tổ công tác 970 (Bộ NN&PTNT) Trần Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác 970 về công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì cuộc họp tại điểm cầu An Giang.
Việc mua bán heo vốn qua nhiều tầng nấc, dịch Covid-19 càng làm chi phí trung gian tăng cao. Giá heo hơi giảm thấp còn thịt heo đến tay người dùng vẫn ở trên cao. Dịch Covid-19 còn dai dẳng còn làm gia tăng nghịch lý giá heo.
So với vụ hè thu, sản xuất vụ thu đông có thuận lợi hơn về thời tiết, sản lượng lúa ít hơn nên giá bán thường giữ ở mức khá. Tuy nhiên, cần cảnh giác và bảo vệ an toàn sản xuất trong mùa lũ, mưa bão cuối năm.
Ngày 8-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì hội nghị trực tuyến “Định hướng hoạt động tổ phản ứng nhanh cấp xã hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển, thu mua nông sản; hướng dẫn quy trình thủ tục trong chuỗi lưu thông, sản xuất hàng hóa nông sản và triển khai tổ chức liên kết trong sản xuất lúa giai đoạn 2021 - 2022”, với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và các địa phương trong tỉnh.
Hiện nay, tại nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Mặc dù các địa phương đã có giải pháp gỡ khó, nhưng vẫn còn một số lượng lớn hàng hóa vào vụ thu hoạch mà chưa tìm được đầu ra…
Trước những khó khăn về tiêu thụ nông sản của nông dân do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các cơ quan, hội, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương đã tích cực tháo gỡ, hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, bằng tấm lòng sẻ chia của mình, nhiều cá nhân chủ động kết nối khách hàng, giúp lượng lớn nông sản được vận chuyển thẳng từ đồng ruộng đến tay người tiêu dùng, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Mặc dù mới áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi lợn nhưng trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp (thôn Tam Quang, xã Yên thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã thu được "quả ngọt" vượt trội hơn so với mô hình chăn nuôi chuồng hở trước đây.
Không còn độc canh cây lúa, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình đã và đang phát triển thuận lợi, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.
Ở tỉnh Bình Ðịnh, nhiều nông dân đang dần trở thành “chuyên gia” trên đồng ruộng, biết chủ động trong sản xuất, canh tác dựa trên nguyên tắc bảo vệ thiên địch, hình thành lối sản xuất bền vững.
Trong hơn 5 năm qua, Bắc Kạn có những bước chuyển đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông, lâm nghiệp theo phương thức sản xuất hàng hóa, có địa chỉ đầu ra. Nhờ đó, Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về trồng rừng, đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.