- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Theo ông Bùi Trung Ơn (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang), gia đình ông đã chuyển đổi thành công 5ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái gần 10 năm nay.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, năm 2021, dự kiến có thêm khoảng 2.890ha chuyển từ đất lúa và rau màu sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là xoài, mít, chuối, cây có múi, nhãn…
Dù chi phí đầu tư lớn nhưng phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng máy bay không người lái (Drone) giúp giảm đáng kể công lao động, giảm thất thoát 30% lượng thuốc, tiết kiệm 95-97% lượng nước và quan trọng hơn là hạn chế ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nông dân.
Phát triển gần 30 năm qua nhưng chưa lúc nào ngành hàng cá tra ở ĐBSCL gặp khó như lúc này. Ngoài khủng hoảng thừa nguyên liệu, đại dịch COVID-19 đột ngột xảy ra khiến người nuôi lẫn doanh nghiệp (DN) không kịp ứng phó.
Từ diện tích đất trồng cỏ nuôi bò, gia đình chị Trần Thị Hồng Nhung (ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) quyết tâm chuyển đổi sang mô hình trồng dâu da xanh kết hợp các loại cây lâu năm, như: chanh, mít Thái, bưởi, cà na Thái, đồng thời kết hợp đón khách du lịch đến tham quan. Mô hình này bước đầu giúp gia đình chị kiếm được thu nhập khả quan.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau màu và cây ăn trái, thời gian gần đây, nông dân xã Tân Phú (Châu Thành, An Giang) mạnh dạn chuyển sang trồng cây mồng tơi lấy hạt. Mô hình mới này mở ra hướng đi khác giúp nông dân có điều kiện tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, bởi năng suất và giá cả mặt hàng luôn ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tận dụng tốt những lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng ở địa phương, anh Lưu Minh Toàn (sinh năm 1990, ngụ xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang) đã nhạy bén trong việc lựa chọn và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, như: trồng lúa, trồng xoài, hoa kiểng… Việc lựa chọn các mô hình sản xuất theo hình thức này đã giúp gia đình anh có thu nhập ổn định.
Sáng 16-4, Ban Quản lý Dự án phát triển năng lượng bền vững (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang) phối hợp Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và các đối tác tổ chức lễ khánh thành mô hình thử nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời.
UBND tỉnh vừa có chỉ đạo đưa việc trồng cây ô môi vào kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.
Với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC), chỉ cần diện tích sản xuất vừa phải, vẫn tạo ra sản phẩm có giá trị lớn. Điều quan trọng của mô hình này là kiểm soát canh tác bằng ứng dụng thông minh, giảm nhân lực thủ công, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp (DN).
Sáng 15-4, tại ấp Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú), Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường Đại học Cần Thơ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi tham quan, đánh giá chọn giống lúa triển vọng để nhân rộng ra cộng đồng. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quan Tín, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ chủ nhiệm đề tài.
Để đáp ứng nhu cầu nền nông nghiệp hiện đại cần thành lập các hợp tác xã (HTX) kiểu mới có sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp (DN), thực hiện liên kết sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Nông dân xã Hiệp Xương (Phú Tân) đang vào vụ thu hoạch rau muống lấy hạt. Mùa vụ này, năng suất giảm nhẹ so với năm trước do sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Với hình thức trồng xen canh 1 vụ màu, 2 vụ lúa, vụ đông xuân này toàn xã Hiệp Xương có 85 hộ trồng rau muống lấy hạt, tổng diện tích khoảng 137ha.
Với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân xứ núi trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân huyện Tri Tôn (An Giang) đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình công tác hội. Trong đó, tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân về kỹ thuật và vốn để phát triển sản xuất.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, có khoảng 2.339ha đất đã được chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái.
Tìm kiếm mô hình mới để thay thế cho cây lúa kém hiệu quả, hộ bà Lê Thị Hẹn (ngụ xã Phú Lâm, Phú Tân) đã thành công với cây đậu phộng, đến nay duy trì sản xuất được 5 năm.
Ngày 9-4, tại xã Vọng Đông (Thoại Sơn, An Giang), Công ty Cổ phần Đại Thành phối hợp với Công ty TNHH MTV Lương thực Ngọc Ánh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả sử dụng máy bay nông nghiệp P-GLOALCHECK ứng dụng vào sản xuất lúa và dịch vụ bảo hành, sửa chữa, đào tạo bay.
Khi thị trường tiêu thụ cá tra khởi sắc trở lại, nhu cầu con giống chất lượng để phục vụ nuôi cá nguyên liệu cũng tăng. Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao mà tỉnh An Giang đang triển khai càng có ý nghĩa quan trọng.
Lợi thế của chăn nuôi là không đòi hỏi diện tích quá lớn nhưng giá trị kinh tế mang lại khá cao. Để chăn nuôi hiệu quả, cần phát triển theo hướng quy mô tập trung, ứng dụng công nghệ mới, liên kết đầu ra sản phẩm…
Giống tôm càng xanh toàn đực Israel An Giang là thương hiệu nổi tiếng của ĐBSCL và Việt Nam. Con giống tôm càng xanh toàn đực thương hiệu Israel An Giang được phân phối tại Trại giống Bình Thạnh 1 (Châu Thành) do Công ty TNHH MTV New Horizon Việt Nam (Công ty New Horizon) thuộc Tập đoàn Tiran-Israel hợp tác với Trung tâm Giống thủy sản An Giang sản xuất, với năng lực cung cấp hàng năm khoảng 2 tỷ ấu trùng và 20 triệu con tôm post.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng