Phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi là 1 trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động và ngày càng phát triển sâu rộng. Phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân cùng tham gia, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tiến tới giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân.
Hiện nay, nông trại Phan Nam (Chi nhánh Công ty TNHH MTV TMDV Phan Nam) tọa lạc tại xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên) đã xây dựng 12 nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 6.000m2, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế, như: dưa lưới, cà chua bi, cà trái cây, dâu tây…
Thử nghiệm trồng chanh không hạt với mục đích cải tạo đất vườn tạp kém hiệu quả, sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Lệ (xã Phú Bình, Phú Tân) đang có thu nhập đều đặn từ vườn chanh năng suất mà không phải bỏ nhiều công chăm sóc...
Mặc dù tình hình tiêu thụ cá tra nguyên liệu có những khó khăn nhất định, nhưng nhu cầu cá tra giống đạt chất lượng vẫn còn cao. Con giống được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cũng như hiệu quả của ngành nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra.
Nhiều mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh đã chọn tạo được một số loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điển hình, như: thử nghiệm mô hình nuôi ếch Thái Lan thương phẩm trong nhà lưới có mái che tại huyện Châu Phú.
Hiện nay, nông dân đang có nhu cầu cao trong việc tiếp cận kiến thức khoa học - kỹ thuật cũng như các dịch vụ nông nghiệp. Do đó, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) đang tập trung cho công tác đào tạo nghề và triển khai các hoạt động dịch vụ nông nghiệp nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân trên toàn tỉnh.
Với giá trị kinh tế khá, cây đậu phộng đang trở thành hướng “thoát nghèo” cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại huyện Tịnh Biên. Hiện nay, ngành nông nghiệp ở huyện biên giới này đang hướng đến việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong canh tác đậu phộng, nhằm đảm bảo hướng phát triển bền vững cho loại cây trồng này.
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) TP. Long Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ND thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều ND sản xuất giỏi, có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều ND còn tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình xã hội của địa phương, chung tay xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp.
Tuy chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng bằng nỗ lực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều mô hình nông nghiệp mới đã xuất hiện, đời sống nông dân được nâng lên.
Dù năm nay lũ không lớn nhưng lại có những đợt nước lên nhanh khó lường. Cùng với đó là tình hình mưa bão cuối năm, ảnh hưởng đến vụ thu đông 2019. Đối với vụ đông xuân tiếp theo, khô hạn và xâm nhập mặn là 2 nỗi lo thường trực.
Thay vì phải canh tác theo mùa vụ để sản xuất như trước đây, nay các cơ sở ươm cây giống trên địa bàn tỉnh như: Hội An (Chợ Mới), Phú An (Phú Tân), TX. Tân Châu... cho xuất hàng liên tục mới đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay là thời điểm xôm tụ nhất trong năm của bà con theo nghề ươm cây giống.
Nếu mùa nắng nóng, cà na Thái được bán với giá khá cao, từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, đến mùa nước nổi lại “tụt” giá còn khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg.
Đó là khẳng định của Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Đắc Tài tại Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi TX. Tân Châu lần thứ IX, giai đoạn 2016-2020.
Vào mùa nước nổi hàng năm, nghề sản xuất lưới 3 màng tại ấp Mỹ Thành (xã Mỹ Đức, Châu Phú) tất bật vào vụ sản xuất. Tuy sản lượng lúc tăng, lúc giảm tùy theo diễn biến của con nước, nhưng nghề này đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương trong hơn 30 năm qua. Hiện nay, nghề sản xuất lưới 3 màng đang trở nên khó khăn hơn do đánh bắt cá tự nhiên trở nên khan hiếm.
Trong chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ nông sản, khi có được sự liên kết giữa doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) kiểu mới sẽ là hướng đi phù hợp, ổn định và bền lâu trong xu thế hội nhập sâu rộng như hiện nay.
Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã trở thành hoạt động thu hút đông đảo nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú tham gia; giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mỗi gia đình nông dân, đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết, hiện nay, huyện có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình trồng nấm ăn theo hướng công nghệ cao.
Cà na, dù có vị chua chát nhưng loại cây ấy đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao đứa trẻ vùng quê nghèo.
Nhờ sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân, phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh (SXKD) giỏi giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn TP. Châu Đốc ngày càng được nhân rộng, phát triển, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Những năm qua, nông dân huyện miền núi Tịnh Biên đã tích cực chuyển đổi sản xuất, thực hiện những mô hình mới, cách làm hay trên cơ sở tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng để bắt kịp nhu cầu, thị hiếu của thị trường trong, ngoài tỉnh.