- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Đến cuối tháng 4-2020, diện tích đất trồng xoài trên địa bàn tỉnh đạt 11.241ha, tăng gấp nhiều lần so với 5 năm trước. Xoài tươi và các sản phẩm từ xoài đã được xuất khẩu trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, được người tiêu dùng thế giới khen ngợi.
Nông dân trên địa bàn huyện Tịnh Biên (An Giang) đã chính thức thu hoạch rộ vụ xoài. Năm nay, do thời tiết tương đối thuận lợi nên năng suất và chất lượng trái hơn hẳn mọi năm, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã đẩy giá xoài xuống mức thấp, khiến người trồng xoài thất thu. Nhiều nông dân bỏ mặc xoài chín trên cây, bởi nếu thuê nhân công thu hoạch sẽ tiếp tục thua lỗ.
Dù tốc độ tăng trưởng không nhanh, cơ cấu đóng góp vào nền kinh tế có khuynh hướng giảm do các khu vực khác, nhưng với một địa phương đặc thù như An Giang, thì nông nghiệp vẫn giữ vai trò “bệ đỡ” quan trọng. Phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản cũng như đời sống nông dân là những mục tiêu mà ngành nông nghiệp hướng tới.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đến nay, toàn huyện thu hoạch trên 27.750ha lúa vụ đông xuân 2019 - 2020 (trên 99% diện tích xuống giống), với năng suất bình quân khoảng 7,57 tấn/ha. Dự kiến đến ngày 20-4, huyện sẽ thu hoạch dứt điểm diện tích còn lại.
Mạnh dạn chuyển đổi 6,3 công đất trồng lúa kém hiệu quả trên vùng đất trũng, khô cằn, ông Trần Hoàng Minh (sinh năm 1948, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) giờ đây rất phấn khởi khi nhìn vườn cây ăn trái phát triển tươi tốt. Những vụ mùa đầu tiên là tín hiệu vui, giúp người nông dân ấy có thêm niềm tin với quyết định chuyển đổi cây trồng ngày nào.
Những năm qua, phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, tăng giá trị trên cùng diện tích đất canh tác. Đặc biệt, trong tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở nhiều tỉnh, cây trồng ở An Giang vẫn vững vàng trước thiên tai, mang giá trị lớn về cho nông dân.
Chăn nuôi gà thả vườn kết hợp nuôi trùn quế giúp nông dân tận dụng tối đa nguồn thức ăn, giúp gà phát triển nhanh, hạn chế ô nhiễm môi trường... Qua đó giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng… Mô hình này được gia đình bà Néang Sóc Mean (ngụ ấp Phước An, xã Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang) triển khai thực hiện.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đầu ra của nhiều mặt hàng nông sản ở huyện Phú Tân (An Giang) đối diện nguy cơ khó khăn. Xoay sở tạm thời bằng các biện pháp giúp nông dân thu mua, sấy khô và tạm trữ là cách trước mắt các doanh nghiệp (DN) góp phần gỡ khó cho bà con khi đã vào thời điểm thu hoạch rộ. Tuy không thể giải quyết triệt để, nhưng nông dân vẫn được phần an tâm vì không có cảnh tồn đọng nông sản, chờ đợi người mua, thu hoạch đến đâu được thương lái mua đến đó.
Bên cạnh kinh nghiệm canh tác của nông dân thì sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật của ngành chuyên môn đã giúp bà con tiếp cận hiệu quả với mô hình mới cũng như cải tiến mô hình mà mình đang canh tác. Khi được áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, giúp nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Hiện nay, vùng nguyên liệu xoài phục vụ xuất khẩu của tỉnh đạt 10.395ha, trong đó xoài đang cho trái là 7.600ha, đạt sản lượng 94.527 tấn/năm. Với sản lượng này, khi hết dịch, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xuất khẩu. Hiện nay, ngoài xuất sang thị trường Hoa Kỳ, xoài của nông dân còn xuất đi rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Pháp... Các loại xoài xuất khẩu nhiều là: xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, xoài tượng da xanh, xoài Hòn...
Nhờ thay đổi thói quen canh tác 3 vụ lúa/năm sang sản xuất luân canh “1 lúa - 1 sen” nên đã mang lại hiệu quả cho bà con nông dân ở nhiều địa phương. Mô hình canh tác lúa - sen không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân, mà còn phù hợp với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra khắc nghiệt như hiện nay.
Chi cục Thủy lợi An Giang cho biết, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng 2 trạm bơm (phục vụ diện tích 590ha) và 5 hệ thống thủy lợi sau hồ (phục vụ 988ha) ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Khi các công trình hoàn thành, sẽ có thêm 1.578ha đất vùng Bảy Núi được phục vụ nước tưới, góp phần ứng phó với tình hình hạn kiệt gay gắt.
Dạy nghề là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Phú (An Giang) đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các lớp học nghề theo chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ở địa phương.
Trong bối cảnh hạn kiệt, xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, việc xuống giống vụ hè thu 2020 cần tuân thủ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đảm bảo thích ứng tốt với khả năng cung cấp nước. Đối với vụ thu đông 2020, cần chú ý theo dõi diễn biến lũ để có kế hoạch xuống giống phù hợp.
Hiện nay, các thương lái trên địa bàn tỉnh đang thu mua lúa giống OM 9582, OM 9577 với giá 5.800 đồng/kg, giống Đài Thơm giá 6.000 – 6.100 đồng/kg.
Hội quán nông dân ra đời với mục đích giúp nông dân chia sẻ những kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội và hỗ trợ nhau trong sản xuất - kinh doanh. Đặc trưng của mô hình này là sự tự nguyện tham gia của các thành viên với mục tiêu thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân.
Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) đã có hơn 1.212ha trồng cây ăn trái, tập trung nhiều ở các xã: Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú…
Hiện nay, nông dân huyện Phú Tân (An Giang) bắt đầu xuống giống vụ hè thu. Để đảm bảo nguồn nước sản xuất, huyện cho thi công 12 công trình, tổng chiều dài 21km, kinh phí trên 3,9 tỷ đồng từ nguồn vốn sản phẩm công ích dịch vụ thủy lợi.
Là vùng chuyên canh rau màu của huyện Châu Thành (An Giang), bên cạnh việc được hỗ trợ, nông dân xã Bình Thạnh mạnh dạn đầu tư, ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu đem lại kết quả khả quan. Qua đó, mở thêm nhiều triển vọng cho bà con nơi đây, cũng như phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Phú (An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực thời gian qua. Nông dân đã rất linh hoạt trong việc lựa chọn các loại vật nuôi mới có giá trị kinh tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong phát triển chăn nuôi, góp phần giải quyết việc làm và cải thiện cuộc sống người dân.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng