- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Câu nói dân gian “muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo” cho thấy giá trị lớn của ngành chăn nuôi mang lại. Nếu có các doanh nghiệp (DN) lớn tham gia, xây dựng được chuỗi liên kết cung ứng giống, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư hợp lý cho nghiên cứu thì thế mạnh ngành chăn nuôi An Giang sẽ được vực dậy.
Những năm qua, mô hình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học được nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh triển khai và mang lại nhiều tín hiệu khả quan, giúp bà con giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập so với phương pháp chăn nuôi truyền thống.
Có thị trường mới tổ chức sản xuất, đó là điều căn bản trong kinh doanh. Bất cứ ngành hàng nào cũng vậy, nếu áp dụng đúng điều này, đầu ra sẽ rất ổn định. Đối với ngành hàng cá tra, ngư dân thường sản xuất “chạy” theo phong trào nên “cung vượt cầu”, sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Nếu như 6 tháng đầu năm 2018, lúa và cá tra đều thuận lợi về thị trường, giá duy trì ở mức tốt thì 6 tháng đầu năm 2019, cả 2 mặt hàng chủ lực này đều gặp khó. Bình ổn đầu ra, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp (DN), thúc đẩy thu mua tạm trữ… là những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho lúa, cá.
Vụ sản xuất này, bà con nông dân đang hết sức lo lắng khi bước vào thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa hè thu nhưng giá lúa còn rất thấp. Thực tế này đặt ra vấn đề: sau tất cả những khó khăn liệu nông dân có còn “bám ruộng” và nếu còn tiếp tục “bám” thì phải làm như thế nào để chủ động đầu ra cho lúa, gạo?
“Sản xuất lúa vụ 3 không còn hấp dẫn nông dân là do từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo gặp rất nhiều khó khăn, giá lúa trên đồng ở mức thấp, nông dân sản xuất lợi nhuận không cao.
Được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, được thiên nhiên ưu đãi điều kiện sản xuất nông nghiệp lý tưởng nhưng huyện Chợ Mới cũng chịu áp lực dân số đông, đất đai manh mún, nhỏ lẻ. Để nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích, Chợ Mới đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng cho hiệu quả cao hơn.
Với đặc trưng trái to, trọng lượng từ 700-1,2kg, vị ngọt thanh, màu sắc đẹp, giống mãng cầu na Thái (nguồn gốc Thái Lan) đã và đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Vì vậy, thời gian gần dây, mãng cầu na Thái được nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh trồng thí điểm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, nông dân xã Khánh Hòa (Châu Phú) tập trung phát triển nhiều mô hình sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có mô hình nuôi ếch Thái Lan trong bể lót bạt.
Thời gian qua, ngoài trồng lúa chất lượng cao, nông dân TX. Tân Châu còn năng động, sáng tạo, chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái khác cho giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập của nông hộ.
Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Châu Thành chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó tập trung phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại rau màu theo hướng công nghệ cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân...
Nhờ đa dạng thực hiện các dịch vụ, công khai, minh bạch trong sản xuất - kinh doanh (SXKD), hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Thạnh (Phú Tân) ngày càng tăng lên, số thành viên tham gia nhiều hơn.
Ông Nguyễn Văn Hồng (ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành) cho biết, gia đình ông hiện đầu tư 3 trại trồng nấm bào ngư, với diện tích từ 35m2 đến trên 60m2, trồng theo hình thức đặt trên kệ khoảng 1.200 bịch phôi/10m2.
Đó là khẳng định của nông dân lẫn doanh nghiệp, nhà quản lý trong bối cảnh nông sản Việt Nam chịu sự cạnh tranh gay gắt với nông sản các quốc gia phát triển. Nếu áp dụng tiêu chuẩn này vào sản xuất, sản phẩm sẽ tạo được niềm tin của người tiêu dùng mà chất lượng cũng đảm bảo.
Mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây dâu tằm giúp gia đình chị Phạm Thị Kim Hảo (ngụ ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh, Châu Thành) có được nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Lê Trì là một trong những xã nghèo, đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Nhờ tận dụng tốt diện tích mặt nước dưới sông, anh Lê Thanh Hải (sinh năm 1991, ngụ ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn) đã thành công khi thả nuôi ếch Đài Loan trong mùng lưới. Từ 2 mùng ếch ban đầu, đến nay tăng lên 14 mùng, giúp anh Hải kiếm thêm thu nhập khoảng 90 triệu đồng/mùa nuôi.
Việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đang là hướng đi tất yếu hiện nay. Nắm bắt xu thế trên, những năm qua, các cấp Hội Nông dân TP. Long Xuyên quan tâm thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, hiện nay, có khoảng 35.000ha lúa hè thu 2019 bước vào giai đoạn làm đòng - trổ (chiếm 15% diện tích xuống giống). Đối với lúa trổ, bà con cần phun thuốc phòng ngừa lem lép hạt trước và sau khi trổ đều (không dùng thuốc hóa học có hoạt chất hexaconazol, acetamiprid, sẽ để lại dư lượng trong hạt gạo).
Bệnh dịch tả heo Châu Phi tuy nguy hiểm nhưng nếu thực hiện chặt chẽ các bước xử lý ổ dịch, sẽ ngăn chặn hiệu quả việc lây lan ra bên ngoài. Để phòng, chống bệnh dịch phức tạp này, mỗi người dân, hộ chăn nuôi, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm, bình tĩnh ứng phó theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng