- Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), lợi thế của một địa phương không chỉ nằm ở diện tích đất nông nghiệp hay sản lượng lúa gạo mà còn ở khả năng tạo ra dữ liệu, tri thức và đổi mới sáng tạo. An Giang đang đứng trước cơ hội định hình mô hình tăng trưởng mới nếu khơi thông được những nguồn lực còn bị “nén”.Cùng với các địa phương khác, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, quy hoạch các vùng sản xuất, hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, trong đó gắn khâu tiêu thụ với sản xuất, đẩy mạnh phát triển phong trào kinh tế tập thể để nâng cao hiệu quả cho nông hộ sau mỗi mùa vụ.
Dù hoạt động sản xuất nông nghiệp có sự phục hồi tốt sau đại dịch COVID-19, nhưng việc tìm đầu ra ổn định cho nông sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Nông dân An Giang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành để tìm hướng đi mới cho nông sản, từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao đời sống.
Sáng 3/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ngày 3/2, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên đã với Hội Nông 2 huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và TP. Châu Đốc, nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
Dù trong hoàn cảnh nào, ngành nông nghiệp vẫn được xem là bệ đỡ phát triển của kinh tế An Giang. Bên cạnh lợi thế tự nhiên, khí hậu, nguồn nước, ngành nông nghiệp An Giang đang tập trung khai thác dư địa phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
Thời điểm sau Tết là giai đoạn rất quan trọng đối với vụ lúa đông xuân 2022-2023. Yêu cầu đặt ra là nông dân và cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cần thường xuyên thăm đồng, nắm rõ tình hình dịch hại, chủ động phòng trừ nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cho vụ lúa quan trọng nhất trong năm.
Với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, ngành, đoàn thể, đặc biệt là hội nông dân các cấp, hội viên nông dân xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) tiếp cận những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi... Nhờ vậy, việc sản xuất ngày càng thuận lợi, nâng cao thu nhập; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phát triển...
Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng trong quá trình phát triển kinh tế của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang); cơ cấu nội ngành nông nghiệp chuyển dịch đạt hiệu quả tích cực, từng bước hình thành vùng sản xuất theo các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Từ những kết quả đạt được, huyện Châu Phú tiếp tục đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo.
TS Võ Thái Dân (Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh) vừa thực hiện nghiên cứu thành công đề tài “Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm nghiệp kết hợp cho vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang”. Mục tiêu nhằm đánh giá được hiện trạng các mô hình nông lâm kết hợp trên cơ sở đánh giá tính thích nghi đất đai để xây dựng và phát triển có hiệu quả các mô hình nông lâm kết hợp, nâng cao sinh kế cho người dân vùng Bảy Núi.
Ngày 28/12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp UBND xã Vĩnh Hanh tổ chức Hội thảo mô hình trồng nấm rơm dạng trụ và tận dụng phụ phẩm sau trồng nấm để ủ phân hữu cơ bón hoa kiểng.
Khởi nghiệp chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, kể cả với những người giàu kinh nghiệm và tự tin. Khởi nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề khó khăn, với vô vàn thách thức đến từ điều kiện khí hậu, thị trường... Vậy mà, vẫn có bạn trẻ ấp ủ ý tưởng, hoài bão, giữ trọn niềm đam mê cùng những định hướng rõ ràng, mong muốn tạo ra thu nhập từ lợi thế nông nghiệp quê nhà.
Xưa nay, loài cá ngoài tự nhiên thường trú ngụ tại những nơi sông sâu. Nhưng thật lạ, có một đàn cá “vô chủ” đã đến ở ngay khúc kênh Thần Nông. Hàng ngày, những chú cá này được nhiều nông dân giàu lòng nhân hậu nuôi dưỡng giống như “thú cưng”…
Những lần đột phá trong nông nghiệp giúp An Giang có nhiều kinh nghiệm thay đổi mô hình phát triển. Nông nghiệp giờ đây là liên kết, thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư nâng cao chuỗi giá trị, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, giúp nông nghiệp phát triển bền vững, giúp nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình...
Kết quả tăng trưởng của xuất khẩu năm 2022 là điểm sáng trong phát triển kinh tế An Giang. Mặc dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp (DN) đã tận dụng hết khả năng, đẩy mạnh hoạt động nên xuất khẩu có nhiều chuyển biến tích cực. Các sản phẩm chế biến nông, thủy sản tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là ngành hàng lúa gạo và thủy sản đông lạnh… góp phần nâng tầm giá trị và đưa nông, thủy sản tỉnh nhà vươn xa.
Sáng 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra tình hình phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn 3 huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn và Tịnh Biên.
Ngày 17/1, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, thời gian qua, ngành đã tập trung chỉ đạo, định hướng các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với mức lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh khác.
Tết Nguyên đán là thời điểm giá nhiều loại nông sản, đặc biệt là trái cây tăng cao. Sản phẩm hút hàng nên nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh tập trung xử lý cho ra hoa, kết trái, thu hoạch đúng ngay dịp Tết. Đối với người dân làm vườn, đây là vụ thu hoạch chính trong năm nên ai cũng dốc hết tâm huyết vào vụ Tết.
Vườn sầu riêng Ri6 của ông Võ Văn Tú (xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vừa hoàn thiện xong hệ thống tưới phun tự động qua điện thoại thông minh bằng pin năng lượng mặt trời. Từ việc ứng dụng công nghệ, mô hình có thể tiết kiệm 40-60% lượng nước tưới, giảm lượng phân bón bị rửa trôi, nhân công lao động, giúp tăng năng suất cây trồng…
Ngày 13/1, 11 Trạm Khuyến nông của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham dự Hội thi kiến thức về khuyến nông năm 2022, do Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức.
Trên cơ sở những cây trồng, vật nuôi mà nông dân đã có kinh nghiệm sản xuất, Trung tâm Khuyến nông An Giang và các Trạm Khuyến nông cấp huyện hỗ trợ áp dụng mô hình tiến bộ, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả sản xuất, mang lại lợi nhuận cao hơn. Từ đó, khuyến khích nhân rộng trong cộng đồng.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng