- Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), lợi thế của một địa phương không chỉ nằm ở diện tích đất nông nghiệp hay sản lượng lúa gạo mà còn ở khả năng tạo ra dữ liệu, tri thức và đổi mới sáng tạo. An Giang đang đứng trước cơ hội định hình mô hình tăng trưởng mới nếu khơi thông được những nguồn lực còn bị “nén”.Chiều 12/1, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì Hội nghị giao ban quý I năm 2023. Đồng thời, tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 giữa Sở NN&PTNT An Giang với VNPT An Giang.
Trồng bắp bán trái non, lấy thân cây bắp nuôi bò, rồi lấy phân bò ủ thành phân hữu cơ bón cho bắp, mô hình tưởng như đơn giản do Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) An Giang thực hiện lại mang hiệu quả cao. Từ đó, gợi ý nhân rộng và triển khai thêm nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
Hiện nay, giá các mặt hàng cá chợ, như: Cá lóc, cá rô, điêu hồng, cá chốt... đều ở mức cao, thương lái lẫn ngư dân đều phấn khởi.
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân tiếp cận nhu cầu đa dạng của thị trường, lãnh đạo tỉnh đã tiếp xúc, đối thoại với nông dân.
Năm qua, ngành nông nghiệp huyện An Phú (tỉnh An Giang) hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần vào tăng trưởng chung của huyện. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng, là bệ đỡ quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện.
Hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, phù hợp nhu cầu thực tế, chính quyền xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi đất lúa, vườn tạp kém hiệu quả sang canh tác cây trồng giá trị cao. Qua đó, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.
Từ một tổ hợp tác (THT) gặp nhiều khó khăn, Hợp tác xã (HTX) sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Tân Lập (huyện Tịnh Biên) vươn lên, trở thành điểm sáng trong xây dựng kinh tế hợp tác. Kết quả này có được một phần nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tại An Giang.
Ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) thời gian qua, việc sản xuất liên vụ, kéo dài đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến năng suất, chất lượng của cây trồng. Đất bị bạc màu, cạn kiệt dinh dưỡng.
Chiếm diện tích không lớn, nhưng thủy sản mang lại giá trị cao hơn nhiều so với các loại cây trồng, vật nuôi khác. Do đó, cần chủ động giám sát dịch bệnh trên thủy sản nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) “sốt giá” là vấn đề được nhắc đến liên tục nhiều tháng qua. Bởi đây là mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.
Ngày 4/1, tại Liên hiệp hợp tác xã Tri Tôn (huyện Tri Tôn) và Tập đoàn Lộc Trời tổ chức tổng kết giai đoạn 1 Chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, đồng thời phát động giai đoạn 2. Đại diện Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn, 6 hợp tác xã ở 3 huyện: Tri Tôn, Thoại Sơn và Phú Tân đã tham dự sự kiện.
Ngày 4/1, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang Huỳnh Đào Nguyên chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2022, đề xuất nhân rộng và triển khai kế hoạch khuyến nông năm 2023. Đại diện các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trạm Khuyến nông 11 huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và nông dân trên địa bàn An Giang tham dự.
Với kết quả tích cực của mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ rau màu, tỉnh An Giang quyết định mở rộng sản phẩm rau màu trong năm 2013.
Những ngày này, nhiều nhà vườn trồng quýt đường ở xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tập trung cắt bỏ quýt nhỏ, da xấu, chăm sóc cây cho vụ quýt Tết năm 2023.
Đây là năm đầu tiên, nông dân canh tác lúa mùa nổi ở xã Vĩnh Phước và Lương An Trà (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vừa trúng mùa, vừa được bao tiêu giá cao. Cũng là năm đầu tiên, lúa mùa nổi được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Đây là những khởi đầu thuận lợi để triển khai giải pháp nâng giá trị lúa mùa nổi.
Khi triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) và các cơ sở hội đã giúp hội viên nông dân tiếp cận với mô hình sản xuất mới, hiệu quả; ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nguồn vốn vay ưu đãi… Qua đó, hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Đây là hướng đi được nhiều nông dân lựa chọn, bởi vừa có thể bán được nông sản, vừa có thêm thu nhập từ dịch vụ khác. Anh Nguyễn Văn Út và chị Nguyễn Thị Diễm Trang (ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phát triển cây trồng mới, chưa được trồng tại địa phương, nên du khách rất thích thú khi đến tham quan, trải nghiệm.
Thời gian qua, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phát huy tốt các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, giữ gìn truyền thống tốt đẹp vùng quê.
Mong muốn cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất, anh Trần Hoàng Giang (sinh năm 1990, ngụ xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) mạnh dạn trồng giống lúa Nhật liên kết chất lượng cao, ứng dụng công nghệ phun bằng máy bay điều khiển từ xa qua điện thoại di động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký quyết định phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch “Điều tra, thống kê lập danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn”.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng