Hôm nay (ngày 6/4), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, xã Phước Hưng đã xây dựng diện mạo NTM ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc.
Sáng 4/4, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hòa Bình đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đã đến dự.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) từ nay đến cuối nhiệm kỳ là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Để làm được điều đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch cho từng chương trình cụ thể, để phấn đấu thực hiện.
Hôm nay (ngày 4/4), cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) vui mừng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả 12 năm nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hòa Bình chung sức, xây dựng bộ mặt NTM ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.
Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có 2 xã biên giới là Lạc Quới và Vĩnh Gia. Trong đó, xã Lạc Quới là nơi ghi dấu ấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với công trình thoát lũ ra biển Tây, giúp Tứ giác Long Xuyên từ “vùng đất chết” trở thành vựa lúa của ĐBSCL. Xây dựng Lạc Quới thành xã nông thôn mới (NTM) vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm đối với sự đóng góp của vùng đất này.
Sáng 29/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Châu Thành đến dự.
Xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Những năm qua, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Nguyễn Thanh Hùng đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Nông.
Về thăm xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), chúng tôi cảm nhận được diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi về mọi mặt. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội (KTXH) có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước cải thiện.
Phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với Đảng và chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Điều này mang lại ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống nông dân xã Ô Lâm, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.
Thực hiện mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã đạt của các xã trên địa bàn và phát triển thêm các xã NTM, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đang triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Chỉ có 2 xã nên quá trình hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) khá “nhẹ nhàng” so với các địa phương khác trong tỉnh, “về đích” thứ 2 (sau TP. Châu Đốc). Thế nhưng, đó chỉ là khởi đầu thuận lợi cho chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, để NTM thực sự mới, cùng tiến trình phát triển đô thị trung tâm.
Ngày 27/2, Chính phủ có Nghị quyết 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chính phủ đã có Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong thời gian qua, xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Trong đó, vấn đề giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc được chú trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu từ thực tế, càng ngày các chỉ tiêu về nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu càng được nâng lên.
Chiều 16/2, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 tổ chức cuộc họp xem xét, thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết để xét, công nhận các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022.
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã ký Công văn 165/ANG-THNSKS chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đang khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay chủ động khi tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, UBND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tích cực phát triển kinh tế - xã hội và kiến thiết bộ mặt đô thị vùng biên giới.
Chiếm trên 70% dân số, nông dân tỉnh nhà luôn tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngày 23/12, UBND huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết, để đề nghị UBND tỉnh An Giang xét công nhận xã Vĩnh Thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022.