Bức xúc vì đất bị lấn chiếm lâu năm nhưng không được địa phương giải quyết, bà Cao Thị Thọ (ngụ ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ giải quyết.
Đang tổ chức sòng bạc cho mọi người đánh bạc trên địa bàn ấp mình, bị Huỳnh Thanh Bình (Tý sơn gạo, sinh năm 1988, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An) gây sự, muốn lấy tiền“bảo kê”, Nguyễn Thanh Thiết (Thiết liều, sinh năm 1975, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, Chợ Mới) tức giận, quy tụ nhiều “đàn em” chuẩn bị hung khí đánh nhau với nhóm Bình.
Ông Mai Thanh Sơn (sinh năm 1970, ngụ tổ 4, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) gửi đơn đến các cơ quan bảo vệ pháp luật, khiếu nại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thoại Sơn không thi hành bản án có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, tố cáo lãnh đạo UBND huyện thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện vụ việc, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của ông.
Sáng 23-5, trong khi chủ đầu tư vẫn muốn tiếp tục miễn, giảm đối với các phương tiện qua trạm BOT T2 (dù chỉ sử dụng có vài trăm mét Quốc lộ 91), đại diện các địa phương, doanh nghiệp trong khu vực đều không đồng ý. Các địa phương đã ra “tối hậu thư” trong vòng 15 ngày phải có giải pháp xử lý bức xúc tại trạm thu phí “cố tình đặt sai vị trí này”.
Rõ ràng có sự chưa nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi trạm BOT T2 vẫn nghiễm nhiên tồn tại sau khi thông xe cầu Vàm Cống. Nếu vẫn cứ cố tình để trạm tại đây và không di dời sang vị trí hợp lý, điểm “nóng” T2 sẽ càng nguy hiểm.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn của ông Trần Văn On (ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, Chợ Mới) khiếu nại tranh chấp đất kênh mương bị người hàng xóm lấn chiếm. Vụ việc ngày càng kéo dài, nên người trong cuộc đã nhờ tòa án phân xử.
36 hộ dân ngụ ấp Phú Lợi, Tân Phú (xã Phú Lâm, Phú Tân) làm đơn khiếu nại đến nhiều nơi. Họ yêu cầu địa phương, cơ quan chuyên môn kiểm tra nguồn nước sinh hoạt do Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hữu Có cung cấp, bởi không bảo đảm nguồn nước sạch theo quy định.
Ông Võ Thiện Hiền (ngụ ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) khiếu nại địa phương làm lộ giao thông nội đồng phạm vào đất của ông, nhưng không giải quyết bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông. Sau khi báo An Giang ra ngày 10-3-2019 phản ánh vụ việc, ông Hiền tiếp khiếu, cho rằng địa phương nói sai sự thật.
Khiếu nại của ông Bùi Thiện Trí (sinh năm 1962, ngụ tổ 6, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, Châu Phú) đã được Báo An Giang phản ánh vào ngày 19-3-2019. Sau đó, ông tiếp tục khiếu nại, cho rằng tòa án tắc trách trong tống đạt, xét xử, còn cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh thực hiện vụ việc chưa đúng quy định của pháp luật.
Hiện nay, mọi người đã quá quen với việc mua bán trực tuyến (online) trên mạng xã hội, vì mức độ tiện lợi và nhanh chóng mà loại giao dịch này mang lại. Tuy nhiên, chúng rất dễ nảy sinh vướng mắc, khi người mua và người bán “không gặp” được nhau, phát sinh câu chuyện “bom hàng” (đặt mua rồi không lấy). Dưới đây là câu chuyện điển hình.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thùy Linh (ngụ khóm Long An B, phường Long Phú, TX. Tân Châu). Bà Linh yêu cầu Xí nghiệp Điện lực Tân Châu phải bồi thường thiệt hại khi trồng trụ điện và kéo đường dây tải điện xuyên qua đất của gia đình bà.
Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) công bố, trong đó tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) sẽ tăng dần từng năm là điểm đáng lưu ý. Cụ thể, từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của nam sẽ nâng lên 62 tuổi và nữ lên 60 tuổi.
Sáng 11-5, Đảng ủy, UBND phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên) và các đoàn thể, nhà tài trợ tổ chức trao 4 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Theo thông báo của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, từ ngày 1-5, thực hiện việc mang suất ăn từ căn-tin đến khoa phục vụ cho các bác sĩ và điều dưỡng trực buổi trưa. Sau mấy ngày áp dụng, một số nhân viên bệnh viện bức xúc vì bị "bắt" ăn cơm ở căn-tin, không hợp khẩu vị.
Ông Tống Ngọc (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) khiếu nại việc Cơ quan Thi hành án tự ý giải chấp tài sản đã kê biên, gây thiệt hại quyền lợi cho người được thi hành án.
Ông Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1955, ngụ số 1464/73, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) yêu cầu địa phương buộc hộ liền kề chấm dứt hành vi lấy ranh đất “đối xứng” với phần trên không đã chiếm dụng trước đây.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú), tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Võ Văn Hưng (cán bộ địa chính xã) trong việc làm giấy tờ đất.
Hộ sát bên cạnh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ) nhưng mình thì không, bà Đỗ Thị Bế (ngụ tổ 13 ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) gửi đơn khiếu nại yêu cầu được các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết hợp tình hợp lý hơn.
Ông Phan Thanh Lý (sinh năm 1988, ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân) khiếu nại Công an huyện không khởi tố vụ án hình sự, không khởi tố bị can đối với Phan Văn Q. và Nguyễn Quốc A., khi vô cớ đánh ông với thương tích đến 12%.
Chung sống với nhau 17 năm, có 2 con, người chồng tố cáo bản thân buộc phải xin ly hôn, do thường bị em vợ hành hung, vợ nắm giữ tài sản, không cho ở trong nhà.