- Tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền diễn ra ngày 7/8, người dân xã Phú Tân (An Giang) đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến an ninh trật tự, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 khiến phần lớn doanh nghiệp (DN) lâm vào cảnh khó khăn. Sự thấu hiểu, đồng hành, chia sẻ cùng DN của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương là rất cần thiết nhằm khơi dậy động lực để DN vươn lên, phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD).
Nối tiếp những hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong giai đoạn dịch bệnh, các cấp công đoàn tích cực tham gia thực hiện lộ trình phục hồi sản xuất - kinh doanh với một loạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bám sát cơ sở, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó, đặc biệt dành sự quan tâm và hỗ trợ đối với đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã và đang nỗ lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Theo đó, huyện biên giới đang tích cực phấn đấu “về đích” trong năm 2021 và hướng tới năm 2022 với nhiều mục tiêu, kế hoạch đề ra.
TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, An Giang có gần 188.300 trẻ em từ 12-17 tuổi. Tính đến ngày 30-11-2021, toàn tỉnh có 156.076 trẻ em từ 12 -17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, đạt 82,90%. Tỉnh đang tăng tốc tiêm vaccine cho trẻ em, phấn đấu đến cuối tháng 12-2021 hoàn thành 100% trẻ em được tiêm mũi 1 để các em sớm quay trở lại trường và cùng với tỷ lệ tiêm vaccine đối tượng trên 18 tuổi tạo miễn dịch cộng đồng.
Ngày 1-12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang đã làm việc với Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh nhằm xúc tiến, kết nối đầu ra cho nông sản, các sản phẩm OCOP của tỉnh sau ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, ngày 1-12, toàn tỉnh ghi nhận 271 trường hợp mắc COVID-19 (4 trường hợp ngoài tỉnh); đã điều trị khỏi bệnh 188 trường hợp.
Chiều 1-12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (khóa XI) tiếp tục buổi làm việc với các nội dung: tham luận và thảo luận tại hội trường, phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và kết luận hội nghị. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.
Chiều 1-12, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cho biết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Công văn 10225/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.
Sáng 1-12, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức buổi làm việc trực tiếp với 4 xã: Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh và Vĩnh Trạch và Phú Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhằm định hướng, góp ý giúp các xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo theo yêu cầu phát triển chung của huyện.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và thực tế thời gian qua cho thấy, những người trên 50 tuổi có bệnh nền, chưa tiêm vaccine là người có nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người dân trong tỉnh không tự nguyện đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 do nhiều lý do khác nhau.
Ngày 1-12, Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và những kết luận, quy định của Trung ương cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã bằng hình thức trực tuyến.
Ngày 1-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 (khóa XI),để cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.
Để “thích ứng an toàn, linh hoạt” với dịch bệnh COVID-19 đòi hỏi nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền và người dân trong suy nghĩ cũng như hành động. Trong bối cảnh khó khăn, mỗi người dân đều phải điều chỉnh các hoạt động của bản thân và gia đình để thích ứng với dịch bệnh. Còn các doanh nghiệp, người lao động thay đổi tư duy, phương thức sản xuất - kinh doanh để thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế…
“Chợ âm phủ” hay “chợ ma” là những cái tên người ta gọi vui cho khoảnh chợ nhóm họp tự phát ở gần cầu Tha La (xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Cái tên gợi sự tò mò, cái thú vị của phiên chợ lúc mù trời tạo dựng nên tiếng tăm xưa nay. Khách phương xa đến rồi đi, mang về trải nghiệm mới lạ cho cuộc sống. Còn người dân vẫn cứ gắn bó với chợ, mang về miếng cơm manh áo cho chính mình.
Thời gian qua, cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm và kiểm tra vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường ở Khu công nghiệp (KCN) Bình Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải. Thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh trả lời cử tri liên quan nội dung trên.
Với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu sớm tiêm bao phủ vaccine, phóng viên Báo An Giang có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Y An Giang tế Trần Quang Hiền xoay quanh nội dung này.
Sau khi nghỉ học sớm, một số thanh, thiếu niên thích tụ tập thành nhóm, cùng nhau ăn chơi lêu lỏng, tàng trữ hung khí nguy hiểm (dao, kiếm… tự chế). Đáng nói, các đối tượng này thường xuyên ăn nhậu, khi có mâu thuẫn sẵn sàng mang hung khí đi đánh nhau. Điển hình như nhóm của Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 687/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I từ năm 2021- 2025) nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh và vùng đồng bào DTTS, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và nhà nước.
Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021, chiều 30-11, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên và tặng quà các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 30-11, toàn tỉnh ghi nhận 244 trường hợp mắc COVID-19 (2 trường hợp ngoài tỉnh); đã điều trị khỏi bệnh 187 trường hợp.