Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, như: Nắng nóng, mưa lớn kéo dài, giông lốc… đặc biệt vào thời điểm con nước “quay” ngày 15/5 (âm lịch) (13/6/2022) sẽ tác động đến các vật nuôi, nhất là thủy sản lồng, bè. Do vậy, cần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với diễn biến này.
Ngày 1/6, tại thôn Bản Muổi, xã Lâm Thượng, Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên (Yên Bái) tổ chức tổng kết mô hình trồng khảo nghiệm giống lúa lai 2 dòng Thiên Trường 217.
Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo thông tin kết quả nghiên cứu, sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi.
Dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh, không tốn nhiều chi phí canh tác... là nhận định của ông Nguyễn Thanh Liêm (ngụ ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về mô hình trồng cây hồng xiêm (hay còn gọi là lồng mứt). Loại cây trồng này đã và đang giúp ông Liêm nâng cao nguồn thu nhập của gia đình, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, các hộ trồng xoài khu vực Bến Bà Chi (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã liên kết sản xuất theo hướng VietGAP. Việc liên kết canh tác theo hướng hiện đại tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung tiếp tục ổn định so với tuần trước.
Nhận thấy ếch phù hợp với thổ nhưỡng, dễ nuôi, dễ chăm sóc và đầu ra ổn định, nông dân Trần Minh Hải (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng các thành viên trong Hợp tác xã (HTX) thương mại và dịch vụ chăn nuôi ếch Khánh Hòa mạnh dạn phát triển mô hình nuôi ếch thương phẩm và khô ếch một nắng.
Những năm gần đây, nuôi lươn không bùn ngày càng được nông dân xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chọn làm mô hình kinh tế quan trọng của gia đình.
Góp mặt tại Festival, hơn 1.300 sản phẩm là đặc sản của các vùng miền như trà sạ đen, chuối tiến vua, thanh long ruột đỏ, mãng cầu, hạt điều, quả thốt nốt, mận, xoài, nhãn...
Được đánh giá rất cao về chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng tốt, thanh long là một trong những loại trái cây được rất nhiều thị trường ưa chuộng. Trong đó, Australia và New Zealand được đánh giá là những thị trường tiềm năng vì đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Thanh long xuất khẩu thành công vào thị trường này sẽ có cơ hội vào được nhiều thị trường khác.
Sản xuất lúa theo hướng tiên tiến giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường, tăng năng suất, chất lượng lúa. Trên thực tế, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, thông minh, VietGAP… trong vụ đông xuân 2021-2022 đã mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc không áp dụng mô hình từ ba đến tám triệu đồng/ha.
Cùng với đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tập huấn cho nông dân kỹ thuật canh tác tiến bộ, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) còn giúp nông dân, hợp tác xã (HTX) chú trọng chuỗi liên kết giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện hơn với môi trường…
Những năm qua, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) quan tâm phát triển hạ tầng giao thông. Bên cạnh tranh thủ nhiều nguồn vốn, huyện còn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia xã hội hóa, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Xác định kinh tế hợp tác đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, những năm qua TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) quan tâm củng cố và phát triển mô hình này. Qua đó, góp phần đưa kinh tế thị xã nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng phát triển bền vững.
Sáng 26/05, Hội Nông dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi thị xã lần thứ X, giai đoạn 2019-2022. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn, cùng 120 đại biểu, đại diện 11.697 nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn thị xã tham dự đại hội.
Sáng 26/5, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Vĩnh Chánh đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021.
Trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), An Giang không chạy theo số lượng, mà chú trọng chất lượng từng xã NTM; khi đủ điều kiện thì xây dựng NTM nâng cao. Người dân tham gia rất nhiệt tình, bởi chính họ là người được thụ hưởng nhiều nhất.
Ông Nguyễn Minh Công (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng sang mô hình trồng chanh không hạt. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình ông nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Mô hình còn mở ra hướng đi mới, để nông dân địa phương làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Giai đoạn 2019-2022, nông dân huyện biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tích cực tham gia thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và tiếp cận mô hình làm ăn hiệu quả. Qua đó, góp phần chuyển biến tích cực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã Phú Lộc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) được kết quả đáng phấn khởi như ngày hôm nay, có một phần đóng góp của ông Hồ Văn Ức (Chủ tịch Hội Nông dân xã).