- Trước ảnh hưởng của thời tiết bất thường, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang yêu cầu các ngành, địa phương dồn lực bảo vệ sản xuất. Các phương án gia cố đê bao, vận hành cống, chống ngập úng đang được triển khai để giữ an toàn diện tích lúa thu đông 2025 cho nông dân.Do nhu cầu tăng cao từ thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu trong 10 tháng năm 2021 đã tăng tới 71,3%, đạt 3.434,2 USD/tấn, giúp giá tiêu ngày 3-11 vẫn ổn định ở mức cao.
Qua hơn 1 năm thực hiện, dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ tại tỉnh An Giang” đã thành công. Dự án do ThS Ngô Thị Hạnh, Trung tâm Giống thủy sản An Giang làm chủ nhiệm. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 503 triệu đồng.
Thời điểm cuối năm 2021 và gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thịt heo, trâu, bò, gà, vịt, trứng gia cầm… tăng lên. Tuy nhiên, thời tiết chuyển lạnh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, đòi hỏi công tác phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi cần được tập trung tối đa.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, đến cuối tháng 10-2021, toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm 161.103ha lúa thu đông 2021, đạt 100,09% kế hoạch. Qua thu hoạch trà đầu, lúa đạt năng suất 5,25 tấn/ha. Tuy nhiên, ước năng suất bình quân cả vụ đạt 6,2 tấn/ha, sản lượng gần 1 triệu tấn lúa, nếp. Trong đó, hiện có 7 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ với diện tích 15.880ha, phần lớn diện tích còn lại cần hỗ trợ tiêu thụ.
Bất chấp những tác động của dịch Covid-19, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam vẫn đạt gần 38,75 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam.
Gần 3 năm trước, anh Nguyễn Thanh Sang (phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đầu tư kinh phí để thực hiện mô hình nuôi bò vỗ béo, sử dụng nguồn thức ăn là phụ phẩm từ việc sản xuất đậu hũ của gia đình. Ngoài ra, còn tận dụng lượng phân bò trong chăn nuôi để phát triển hệ thống bể biogas bằng chất liệu composite, cung cấp được khí đốt sử dụng trong sinh hoạt và nấu đậu hũ của gia đình. Qua đó, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt mà còn góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, chăn nuôi.
Điển hình là hộ gia đình ông Từ Sơn Vũ sinh năm 1976, hội viên Hội Nông dân ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) là một trong những hộ ở địa phương áp dụng quy trình nuôi bò vỗ béo theo hướng chuyên nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.
Trong khi giá thịt lợn có dấu hiệu “hạ nhiệt” thì người dân Hà Nội lại canh cánh nỗi lo tăng giá của các loại rau xanh, đặc biệt là rau ăn lá và rau gia vị. Dự báo, giá rau tại các chợ dân sinh, chợ truyền thống vẫn chưa thể giảm trong nhiều ngày tới.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm vừa chủ trì hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố.
Để chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng đa canh, thích ứng tình hình mới. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp (DN) tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa, rau màu và cây ăn trái…
Do nhu cầu vẫn rất cao từ thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... nên hiện hầu hết các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ ở những trung tâm đồ gỗ lớn nhất cả nước như Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM đã phục hồi sản xuất.
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng quê miền núi xã Thái Long (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã có những đổi thay mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang hơn. Đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.
Những năm qua, các địa phương phía nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát triển các vùng cây ăn quả theo hướng bền vững để bảo đảm thu nhập cho nhân dân. Hiện nay, ở một số địa phương đã hình thành những vùng cây ăn quả tập trung có liên kết mang lại thu nhập cao.
Đặc biệt, cách trồng lan rừng vào chậu của anh Phạm Đức Triều vô cùng tỉ mẩn. Để có những suối hoa lan rừng phi điệp tím tuôn dài miên man tuôn, anh Phạm Đức Triều ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã có những bí quyết chăm sóc riêng.
Với lợi thế giáp biển, nhiều vùng có địa hình bằng phẳng, diện tích đất rừng lớn, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) hội tụ nhiều yếu tố để phát triển nông, lâm, thủy sản. Những năm gần đây, huyện Đầm Hà đang đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, triển khai áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía bắc.
Với quan điểm nhất quán, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Phú (TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong triển khai phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, góp phần kết nối cộng đồng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng NTM bền vững và nâng cao.
Ghi nhận giá heo hơi tại ba miền, PV Dân Việt nhận thấy giá mặt hàng này tại miền Bắc tăng cao có nơi đạt trên 45.000 đồng/kg. Một số chủ trang trại cho biết, với giá lợn hơi hiện nếu chủ động được giống, chăn nuôi tốt thì người nuôi đã có cơ hội thoát lỗ.
Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đã tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tổ chức lại sản xuất và tham gia phòng, chống dịch. Qua đó, đã cùng nông dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.
Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 20-1-2003 về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL, nông nghiệp vùng ĐBSCL đã có những thành tựu vượt bậc. ĐBSCL đóng góp tỷ lệ lớn vào GDP nông nghiệp cả nước, thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. Thế nhưng, liệu điều đó đã đủ chưa, đã khai thác tối đa nội lực của vùng đất chín rồng?
Cả nước hiện có 28 tỉnh trồng cây mắc ca, với tổng diện tích gần 19.000 ha, tập trung chủ yếu tại hai khu vực Tây Nguyên và tây bắc. Riêng khu vực tây bắc, mặc dù phát triển sau, nhưng đến nay nhiều địa phương đã phát triển loại cây trồng đặc sản này theo hướng bền vững, nhằm thay thế những loại cây trồng hiệu quả kinh tế kém…