Theo ông Bùi Trung Ơn (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang), gia đình ông đã chuyển đổi thành công 5ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái gần 10 năm nay.
Mới đây, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group) đã tổ chức buổi thăm đồng đánh giá bộ giống lúa thuần mới VNR20, VNR88, Hương Châu 6 vụ đông xuân 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
'Chúng ta không dùng từ đồng hành chung chung mà chúng ta đồng hành từ trong suy nghĩ, trăn trở của người nông dân. Bởi vì mọi thay đổi đều rất khó khăn. Đã vượt qua được tâm lý rồi nhưng để vượt qua sự kiên trì, nhẫn nại đó là cả một hành trình'.
Những năm gần đây, nông sản luôn giữ vai trò là một trụ cột của xuất khẩu nhưng để xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng, vấn đề sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm với môi trường ngày càng được quan tâm.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, năm 2021, dự kiến có thêm khoảng 2.890ha chuyển từ đất lúa và rau màu sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là xoài, mít, chuối, cây có múi, nhãn…
Dù chi phí đầu tư lớn nhưng phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bằng máy bay không người lái (Drone) giúp giảm đáng kể công lao động, giảm thất thoát 30% lượng thuốc, tiết kiệm 95-97% lượng nước và quan trọng hơn là hạn chế ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nông dân.
Hiện tại, giá hành lá tại huyện Hồng Ngự đang tăng nhưng nông dân vẫn không vui do năng suất bị giảm mạnh.
Phát triển gần 30 năm qua nhưng chưa lúc nào ngành hàng cá tra ở ĐBSCL gặp khó như lúc này. Ngoài khủng hoảng thừa nguyên liệu, đại dịch COVID-19 đột ngột xảy ra khiến người nuôi lẫn doanh nghiệp (DN) không kịp ứng phó.
Từ diện tích đất trồng cỏ nuôi bò, gia đình chị Trần Thị Hồng Nhung (ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang) quyết tâm chuyển đổi sang mô hình trồng dâu da xanh kết hợp các loại cây lâu năm, như: chanh, mít Thái, bưởi, cà na Thái, đồng thời kết hợp đón khách du lịch đến tham quan. Mô hình này bước đầu giúp gia đình chị kiếm được thu nhập khả quan.
Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới chính được trồng tại Việt Nam. Tổng diện tích trồng xoài trong cả nước khoảng trên 87.000 ha; trong đó Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 48%.
Sáng 20-4, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Tấn Mỹ đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã đến dự.
Phản ánh với chúng tôi về giá gia cầm hôm 19-4, nhiều chủ trang trại cho biết, giá gà công nghiệp hôm nay vẫn đang ở mức thấp. Trong khi đó, giá gà thả vườn hôm nay tặng nhẹ, có trại bán được trên 80.000 đồng/kg...
Hôm nay (ngày 20-4), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tấn Mỹ (Chợ Mới, An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đó là kết quả sau 2 năm nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Tấn Mỹ khi được công nhận NTM vào năm 2019.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau màu và cây ăn trái, thời gian gần đây, nông dân xã Tân Phú (Châu Thành, An Giang) mạnh dạn chuyển sang trồng cây mồng tơi lấy hạt. Mô hình mới này mở ra hướng đi khác giúp nông dân có điều kiện tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống, bởi năng suất và giá cả mặt hàng luôn ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã và đang tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, cây rau màu có khả năng chịu được khí hậu khô hạn nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm nông sản.
Rau quả là một trong những mặt hàng nông sản thiết yếu, có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Thế nhưng, sản xuất và chế biến rau quả thế nào để bảo đảm tính bền vững, sự cân bằng sinh thái, thân thiện với môi trường và phù hợp với các Hiệp định thương mại lớn mà Việt Nam là thành viên lại là bài toán khó.
Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt "Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030". Theo đó, nhiều mục tiêu được đề ra một cách cụ thể như: đến năm 2030 cả nước có hơn 5.000 hợp tác xã (HTX) và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; khoảng 50% số HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị;...
Tận dụng tốt những lợi thế về điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng ở địa phương, anh Lưu Minh Toàn (sinh năm 1990, ngụ xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang) đã nhạy bén trong việc lựa chọn và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, như: trồng lúa, trồng xoài, hoa kiểng… Việc lựa chọn các mô hình sản xuất theo hình thức này đã giúp gia đình anh có thu nhập ổn định.
Tại Khánh Hòa, sau 4 vụ trình diễn giống lúa TBR225 đều cho năng suất vượt trội, chất lượng gạo ngon, cơm mềm, vị đậm, có mùi thơm đặc trưng.
Sáng 16-4, Ban Quản lý Dự án phát triển năng lượng bền vững (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang) phối hợp Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và các đối tác tổ chức lễ khánh thành mô hình thử nghiệm kết hợp sản xuất nông nghiệp và điện mặt trời.