Giữa vùng đất chiêm trũng, nhiều hộ nông dân xã Hà Sơn (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã xin chuyển đổi thành mô hình trồng loài hoa huệ trắng. Đây là một loài hoa đặc biệt mang nhiều ý nghĩa nhân văn và có đặc tính nở về đêm, có mùi hương ngào ngạt…Nhờ trồng loài hoa trắng tinh khiết này mà nông dân ở đây kiếm bộn tiền
Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thích ứng thị trường và biến đổi khí hậu, huyện Phú Tân (An Giang) xác định chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Sớm triển khai mô hình phát triển kinh tế tổng hợp ở địa phương, đến nay anh Nguyễn Văn Huỳnh - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Tân Kim, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, đã có một cơ ngơi trang trại với nhiều loại cây trồng vật nuôi khác nhau khiến nhiều người mơ ước...
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nông dân các cấp sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của nông dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Thực hiện chiến lược mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, ngành chăn nuôi tiếp tục cơ cấu lại theo hướng hiện đại, liên hoàn, kép kín, từ tổ chức sản xuất, chế biến, thương mại và lấy thị trường xuất khẩu làm động lực, áp lực để thúc đẩy hoàn thiện chất lượng trong sản xuất.
Tối 16-10, tại xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành), Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Châu Thành tổ chức Chương trình sinh hoạt cộng đồng, chủ đề “Nhân dân và chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Để phục vụ cho việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng trong trang trại trồng cây ăn quả của gia đình, anh Hồ Ngọc Dũng (thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) sáng tạo ra chiếc xe phun thuốc trừ sâu tiện dụng và hiệu quả cao.
Với các chính sách ưu tiên phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa, nhiều hợp tác xã kiểu mới tại Nam Định đã trở thành hạt nhân liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và người lao động.
Mô hình trồng nấm của chị Lương Thị Kim Ngọc, sinh năm 1989, tại xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, được triển khai từ năm 2015. Đến nay, mô hình đã trở thành điển hình, mở ra hướng đi mới cho phong trào phụ nữ phát triển kinh tế tại địa phương.
Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều ngành bị thiệt hại nghiêm trọng nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn có kết quả tăng trưởng ấn tượng. Vai trò “bệ đỡ” cho nền kinh tế của ngành nông nghiệp đang tiếp tục được phát huy trong giai đoạn mới.
Những quả bí ngô khổng lồ của người dân TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) có trọng lượng từ 20 - 80kg được bán ra thị trường với giá từ 50 - 70 ngàn đồng/kg, phục vụ cho lễ hội Halloween tại các thành phố lớn.
Xuất thân từ một giáo viên nghèo ở huyện Chợ Mới, nhờ cần cù, năng động, sáng tạo và chịu khó học hỏi, sau hơn 20 năm tích cóp, nay nông dân Đinh Thành Nam (sinh năm 1970, ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) đã tích tụ được 90ha đất nông nghiệp và vinh dự đại diện nông dân toàn tỉnh nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm” 2020.
Từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân, thời gian qua, nông dân xã Bình Thành (Thoại Sơn, An Giang) mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Điển hình là hộ gia đình ông Lê Thành Đức (sinh năm 1959, ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành). Với hơn 10 công đất trồng dưa leo, ông Đức có nguồn thu nhập khá cao, ổn định kinh tế gia đình.
Anh Phạm Văn Phong, ở ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang rất thành công với mô hình nuôi cá rô phi Philipines, nhờ đó đã và đang mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình anh.
Năm nay là năm thứ 2 Tuyên Quang triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và là năm đầu tiên tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng, trên cơ sở đó cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia OCOP.
Đến nay, Bắc Giang đã đạt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp.
Ngày 11-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V; Tuyên dương Chi Hội trưởng nông dân xuất sắc và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Đó là bạn Lê Hoài Trung (sinh viên năm 4, ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học An Giang).
Là một trong 8 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đạt được nhiều kết quả với số xã đạt chuẩn nông thôn mới đứng đầu cả nước.
Nuôi đủ các loài chim quý hiếm, độc lạ như chim trĩ và nhiều loại chim công khác nhau, mỗi năm ông nông dân Nguyễn Đình Thiên (63 tuổi) ở xóm 13 Giao Thịnh, huyện Giao Thủy (Nam Định) cung ứng thị trường chim cảnh và chim thịt thương phẩm lên tới hàng nghìn con, mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.