- Hội Nông dân phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) hiện có 1.221 hội viên nông dân, 12 chi hội. Tổ chức hội triển khai các phong trào thi đua, kế hoạch, chương trình của hội, trọng tâm là đẩy mạnh liên kết sản xuất thông qua chi hội, tổ hội nông dân.Cam Hà Giang, gạo Điện Biên, cà phê Đắk Lắk, chè Tân Cương, trái cây Bến Tre,... đặc sản từ khắp các địa phương, vùng miền đổ về Hà Nội trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 20 - AgroViet 2020.
Từ cuối năm 2018, Sở Công thương An Giang đưa vào vận hành phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả; trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai mô hình truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả và duy trì cho đến nay. Với sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, Sở Công thương, cùng với nhanh nhạy trong nắm bắt công nghệ của các đơn vị sản xuất, việc áp dụng biện pháp truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cơ sở, doanh nghiệp (DN), hộ sản xuất và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Dù được đánh giá là khuynh hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại nhưng việc phát triển những loại hình kinh tế tập thể (KTTT) như: hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) trên địa bàn An Giang vẫn chưa như mong đợi. Để đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT, đòi hỏi hành động của cả hệ thống chính trị và thay đổi tư duy nhận thức từ chính người dân.
Ngày 3-12, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đề xuất dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2021-2025.
Trao đổi với DANVIET.VN, ông Nguyễn Như Phán - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco cho biết, nguồn cung gà thịt lông màu năm nay khác với những năm trước. Hiện tại, nguồn cung giá thấp đang dồi dào, nhưng sau Tết Nguyên đán có khả năng sẽ khan hiếm do nhiều chuồng bà con bán ra nhưng chưa có động thái tái đàn.
Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2017, xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) đang tiếp tục duy trì, nâng chất thành quả đạt được. Trong đó có hoạt động nâng cao đời sống thể dục - thể thao (TDTT) cho người dân.
Chỉ cần thay đổi về cách chọn lựa loại giống, thay đổi thói quen sạ dày, lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), xài nhiều nước… là nông dân đã tiết kiệm được nhiều chi phí, gia tăng lợi nhuận. Lâu dài hơn, đó còn là cách bảo vệ sức khỏe, canh tác thân thiện và bền vững hơn với môi trường.
Trong phát triển và hội nhập, huyện Chợ Mới đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp (NN) gắn với ứng dụng công nghệ.
Ngày 30-11, tại xã Tà Đảnh, Trạm Khuyến nông huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức hội thảo tổng kết mô hình canh tác lúa an toàn (SRP) - quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trên 60 nông dân cùng các kỹ thuật viên các xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, Cô Tô, Núi Tô và trấn Tri Tôn đã tham dự.
Ở Mường Chà (Điện Biên), dứa đang là cây trồng đem lại thu nhập cao gấp 4-5 lần so với ngô, lúa, lại dễ trồng, dễ chăm sóc. Dứa Mường Chà chủ yếu là dứa nữ hoàng (dứa Queen), không chỉ thơm ngon, được thị trường ưa chuộng mà nhờ trồng loài cây có "trăm mắt" này, nhiều hộ đã vượt qua đói nghèo, vươn lên khấm khá.
Giá cà phê đầu niên vụ 2020 đã có dấu hiệu khởi sắc, đồng loạt tăng nhẹ. Ngay từ đầu vụ mùa, nhiều hộ dân đã tất bật thuê nhân công thu hái đại trà để bán cà phê tươi với giá 6.900 đồng - 7.300 đồng/kg.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin.
Từ nguồn vốn vay của quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và địa phương, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện miền núi Tri Tôn có thêm nguồn kinh phí để phát triển sản xuất, đầu tư trang thiết bị để xây dựng các mô hình kinh tế. Từ đó giúp việc canh tác nông nghiệp thuận lợi hơn, hiệu quả kinh tế mang lại tăng cao, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện.
Từ một bản nghèo nhất huyện, những năm gần đây bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã vươn mình, dần thoát nghèo một cách ngoạn mục nhờ trồng cây chanh leo trên những vùng "đất chết", trơ cằn sỏi đá...
Với mong muốn tiếp cận nhu cầu thị trường thời hội nhập, nông dân xã “vùng trong” Ô Long Vĩ (Châu Phú) đã cùng nhau liên kết để trồng cây ăn trái. Trong tương lai, họ đặt mục tiêu sẽ tham gia vào hợp tác xã (HTX) trồng cây ăn trái để đưa mặt hàng trái cây của địa phương vươn đến những thị trường tiềm năng.
Đó là mô hình nuôi đà điểu cho thu nhập cao của anh nông dân Lù Văn Nghĩa thôn Thác, xã Bằng Hành huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang).
Từ vùng đất cằn cỗi, hoang hóa do chiến tranh, giờ đây nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) đã làm thay đổi vùng đất Củ Chi của TP.HCM, giúp địa phương này đẩy nhanh tiến trình nông thôn mới (NTM).
Giá tiêu trong nước ngày 26-11 tiếp tục tăng đồng loạt thêm 500 đồng/kg. Tuy nhiên, theo người dân tại thủ phủ hồ tiêu huyện Chư Sê (Gia Lai), dù giá hồ tiêu có tăng đến 60.000 đồng thì người trồng tiêu vẫn lỗ. Giá tiêu phải tăng đến 70.000 đồng may ra bà con mới lấy lại vốn và có lãi chút ít.
Ban sáng lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Hanh (Châu Thành) vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hanh. Qua đó, các thành viên thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh của HTX và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ông Huỳnh Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Long Hồ được bầu làm Giám đốc HTX nông nghiệp Vĩnh Hanh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Bên cạnh tăng diện tích lúa chất lượng cao, giảm diện tích lúa phẩm cấp thấp thì đối với những vùng trồng lúa kém hiệu quả, tỉnh tiếp tục khuyến khích chuyển đổi sang trồng rau màu, cây ăn trái hoặc cây cao lương (vùng Bảy Núi). Đồng thời, khuyến khích canh tác theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP..., xây dựng thương hiệu cho nông sản để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.