- Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, khiến hàng trăm con heo phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát nguồn heo giống và kịp thời khai báo khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường.Gần đây, nhiều nông dân trên địa xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) đã lựa chọn cây chanh bông tím trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế một số cây trồng kém hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế nông hộ ở địa phương.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) vừa tổng kết mô hình trồng cây đậu phộng trên nền đất lúa. Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả mang lại rất khả quan, thích hợp làm giống chuyển đổi cây trồng cạn.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới (NTM)” (đạt 51,2% tổng số xã). UBND tỉnh đã ban hành quyết định chọn 28 xã điểm, 2 địa phương cấp huyện (Chợ Mới và Châu Thành) tập trung đầu tư đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.
Với vai trò là cầu nối trong việc giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch cụ thể, phù hợp thực tế của từng địa phương. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi; vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… Tất cả đều hướng đến mục tiêu vì nền sản xuất nông nghiệp bền vững và nâng cao đời sống người nông dân.
Trong quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp như: vườn tạp, lúa, nếp sang phát triển các loại cây ăn trái giá trị kinh tế cao, để tận dụng diện tích đất vườn, nhiều nông dân ở huyện Phú Tân (An Giang) chọn các loại cây ngắn ngày để có thêm thu nhập. Tuy là cây trồng phụ nhưng nguồn thu đem lại ở nhiều hộ gia đình có thể lên đến chục triệu đồng, giúp trang trải sinh hoạt và đầu tư cho sản xuất dài lâu.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng giữa bối cảnh nguồn cung chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình bão lũ và sạt lở đất ở khu vực miền Trung.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa tổ chức Chương trình văn nghệ sinh hoạt cộng đồng, chủ đề: “Nhân dân và chính quyền chung tay xây dựng NTM”, tại xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang).
Sáng 30-10, Tập đoàn Nam Việt tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm cá tra đầu tiên nuôi theo quy trình công nghệ cao xuất ra thị trường thế giới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Phùng Đức Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư; ngài Dmitry Makarov, Tham tán Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan đã đến dự.
Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển vừa tổ chức đoàn tham quan quy trình chế biến nấm rơm tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm nấm xuất khẩu Tư Thao (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).
Huyện Tri Tôn (An Giang) đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, chỉ số tăng trưởng (GO) ngành nông nghiệp của huyện bằng mức bình quân chung của tỉnh. Với lợi thế diện tích đất rộng, nhiều dự án nông nghiệp lớn đã, đang và chuẩn bị đầu tư, Tri Tôn có cơ hội bứt phá đi lên từ nông nghiệp kết hợp du lịch.
Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên sức sống mới ở khu vực miền núi Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, địa bàn này hiện vẫn là "vùng trũng" trong xây dựng NTM. Ðể xây dựng NTM thật sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống người dân, còn có quá nhiều việc phải làm.
Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực trồng trọt đã góp phần thay đổi căn bản tập quán canh tác truyền thống, đồng thời đưa vào sử dụng các giống mới, sử dụng phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ hợp lý, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị nông sản…
Với việc giảm đáng kể lượng lúa giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nông dân trồng lúa tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tăng thu nhập hơn 22% so với canh tác thông thường. Quan trọng hơn, dự án còn giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến nền nông nghiệp bền vững.
Với niềm đam mê sáng chế, ông Nguyễn Kim Hùng, thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình đã sáng tạo nhiều sản phẩm có tính năng mới, tăng hiệu quả sản xuất, giải phóng sức lao động cho người nông dân. Ông Hùng được người dân địa phương gọi với cái tên trìu mến "nhà sáng chế của nông dân".
Ở xã Lộc Hòa, huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước ai ai cũng biết ông Trần Minh Chánh, ngụ tại ấp 6 thu về tiền tỷ mỗi năm từ vườn mít. Thay vì mở rộng diện tích cây cao su, cây hồ tiêu như nhiều hộ gia đình ở địa phương, ông Chánh lại chọn cây mít để phát triển kinh tế và cho “quả ngọt” hàng tỷ đồng mỗi năm.
Sau 2 năm thử nghiệm nuôi lươn không bùn theo hướng công nghệ cao trên mật độ dày kết hợp treo giá thể trong bồn, anh Lâm Văn Đoàn Xuân (ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, Phú Tân) đánh giá đây là mô hình sản xuất có nhiều tiềm năng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản nâng cao hiệu quả cho ngư dânSáng 27-10, tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp, chủ đề “Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường”.
Tổ hội nghề nghiệp sản xuất cá lóc giống Mỹ Quí (xã Mỹ Phú, Châu Phú) vừa được cấp giấy chứng nhận sản xuất giống cá lóc theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P.
Trải qua nhiều khó khăn, đến nay gạo nếp cái hoa vàng được HXT dịch vụ Nông nghiệp Hà Long xây dựng thành thương hiệu gạo “Gia Miêu Ngoại Trang” đã từng bước khẳng định chỗ đứng, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng chọn lựa và trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa.
DANVIET.VN đã thăm cái ao xinh xắn thứ ốc nhồi đặc sản và khuôn viên vườn đẹp như bức tranh thủy mặc của ông nông dân triệu phú Phạm Văn Tâm (65 tuổi), xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Ông Tâm nói, nuôi ốc nhồi đặc sản, trồng rau, trồng cây nhàn tản, ngắm cảnh cả ngày thế mà mỗi năm vẫn lời hơn 100 triệu.