- Từ những bể nuôi lươn không bùn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái. Không chỉ bán lươn sống, nông dân nơi đây đang tìm cách giữ giá trị cho sản phẩm bằng cách chế biến khô.Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến rất gần, không khí làm việc của các nhà vườn ở cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) nhộn nhịp hẳn lên. Các hộ dân trồng mai tất bật, rộn ràng với các công đoạn từ: chăm bón, thay chậu, tạo dáng mai... để chuẩn bị mùa Tết, với một mong ước an vui.
Năm nay, bên cạnh mô hình bưởi da xanh thu hoạch bán Tết, hộ ông Nguyễn Phú Bình (xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân) còn có cam trồng trong chậu làm kiểng.
Trước những biến đổi thất thường của thời tiết, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn cải tạo diện tích đất vườn tạp, sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp, nhằm thích ứng tốt với sự thay đổi của thời tiết, tình trạng biến đổi khí hậu.
Anh Đinh Quốc Toàn (42 tuổi, ngụ khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) vừa đưa vào hoạt động và cung ứng ra thị trường các loại rau sạch trồng trong nhà lưới theo mô hình thủy canh nước sâu.
Chợ Mới có xuất phát thấp, năm 2011 toàn huyện chỉ đạt 6/20 tiêu chí và 26/59 chỉ tiêu nông thôn mới (NTM); 2 tiêu chí, 14 chỉ tiêu từ dưới 50-100%...
Ngày 21-12, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL- Trường Đại học Cần Thơ kết hợp Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá triển vọng giống lúa AG1.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực tế cho thấy, khi hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) hoạt động hiệu quả, từng thành viên tham gia được hưởng lợi trước mắt là giảm chi phí sản xuất; khi HTX hoạt động có lời thì các thành viên cũng được chia lợi tức.
“Thành tựu 10 năm của nông nghiệp “xứ lụa” là nông dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy, nhận thức; chuyển từ sản xuất theo số lượng sang tập trung cho chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường, từ đó đời sống của nông dân được nâng lên đáng kể, sản phẩm làm ra có nơi tiêu thụ ổn định” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê chia sẻ.
Thực tế cho thấy, với việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp giúp nông dân tiết kiệm chi phí, tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích đất. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong từng khâu hay cả chuỗi sản xuất còn giúp nông dân tạo được nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay phải đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.
Thời điểm này, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đang tất bật sản xuất với những đơn hàng gần xa, nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Khi cây lúa gần như đạt đỉnh về diện tích, sản lượng, khó tăng trưởng thêm, Tri Tôn đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, sự song hành của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới.
Là xã nghèo, biên giới, dân tộc của huyện đầu nguồn An Phú, với nỗ lực không ngừng, Khánh Bình đã vươn lên ngoạn mục. Từ 4 tiêu chí đạt được ban đầu và nằm ở mức thấp của tỉnh vào năm 2011, đến nay xã Khánh Bình hoàn thành tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.
Từ lâu, trồng rau màu bán Tết đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân. Nhờ tình hình thời tiết thuận lợi, giá cả tăng so với ngày thường nên nông dân rất phấn khởi chờ đón một vụ rau màu “được mùa, được giá” để có thêm thu nhập, đón Tết sung túc, no ấm.
Thu hút 60 dự án đầu tư vào nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 22.860 tỷ đồng là kết quả sau gần 3 năm triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang. Những hỗ trợ tích cực của tỉnh giúp doanh nghiệp (DN) mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp.
Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng năm 2017, nhưng Phạm Văn Duy Phương (sinh năm 1994, ngụ xã Bình Long, Châu Phú) không gắn bó với nghề mình đã học, trở về quê thực hiện ước mơ cháy bỏng là làm nông nghiệp sạch. Để biến sở thích của bản thân thành hiện thực, Duy Phương đã tự mình tìm hiểu kỹ thuật và bắt tay vào canh tác giống bắp nữ hoàng đỏ, một giống bắp khá mới lạ tại địa phương.
Thời gian qua, các mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu sang trồng cây ăn trái đã mở ra triển vọng mới cho ngành nông nghiệp tỉnh. Thời điểm này, bà con nông dân ở các địa phương rất tất bật chăm sóc vườn cây ăn trái: xoài, bưởi, quýt, thanh long, nhãn... nhằm chuẩn bị cho vụ Tết với mong muốn “trúng mùa, được giá”.
Trong bối cảnh ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn, thiếu nước diễn ra thường xuyên thì kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ được xem là một trong những giải pháp tối ưu để thích ứng. Chỉ riêng việc giảm bơm nước từ kỹ thuật này, nông dân An Giang có thể tiết kiệm đến hàng chục tỷ đồng mỗi vụ.
Thời gian qua, Hội Nông dân phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) tích cực tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.