Mở các lớp dạy nghề nông nghiệp (NN) kết hợp vay vốn; tổ chức nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm, tận tình tư vấn giúp nông dân (ND) nắm bắt kỹ thuật canh tác; tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi...
Trở lại Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) vào những ngày giữa tháng 8, thật bất ngờ, khi chỉ trong thời gian ngắn, quê hương Bác Tôn đã có nhiều đổi thay.
Nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân cùng chính quyền địa phương, bộ mặt nông thôn quê Bác ngày càng đổi mới.
Mưa lớn liên tục, kèm giông lốc đã gây thiệt hại trên 70 ha lúa và hoa màu vụ hè thu 2018 trên địa bàn huyện Chợ Mới.
Hiện nay, nước trên sông Tiền, sông Hậu đang lên nhanh, dự báo mực nước lũ năm 2018 sẽ đạt mức báo động II. Dù vậy, TX. Tân Châu vẫn tổ chức cho người dân sản xuất (SX) trong lũ để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Phan Văn Sương vừa dẫn đầu đoàn công tác huyện đến kiểm tra tình hình ứng phó lũ ở các xã Lạc Quới, Vĩnh Phước và Lương An Trà.
Nhờ nỗ lực bơm chống úng và tổ chức thu hoạch khẩn trương, diện tích lúa hè thu trên địa bàn huyện Tri Tôn không bị thiệt hại lớn. Trước dự báo lũ về sớm và cao hơn năm 2017, địa phương tập trung nhân lực, vật lực đảm bảo thu hoạch trọn vẹn vụ hè thu cũng như sản xuất an toàn vụ thu đông 2018.
Đối với người dân ở khu vực núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên), cây tre Mạnh Tông có ý nghĩa quan trọng, không những cung cấp nguyên vật liệu cho xây dựng, đồ dùng hàng ngày cũng như thủ công mỹ nghệ... cây tre Mạnh Tông còn giúp cho nhiều hộ nông dân (ND) ở đây có thêm thu nhập, thông qua việc bán măng, nhất là khi mùa mưa đến.
Hiện nay, việc canh tác nông nghiệp (NN) của bà con nông dân (ND) có những chuyển biến tích cực nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất (SX). Điều này đã giúp ND nâng cao thu nhập, giảm giá thành SX. Bên cạnh vấn đề thời tiết, năng suất, chất lượng cây trồng hay giá cả... thì bài toán về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả, kém chất lượng đã và đang khiến ND “đau đầu”.
Thời gian gần đây, nhiều mô hình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng của nông dân (ND) Thoại Sơn bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Mỗi khi đi đâu, nghe ai chào mời về sen và giới thiệu sen Định Thành, tôi vui lắm. Bởi, loài cây mộc mạc quê hương mình trồng đã để lại ấn tượng tốt với nhiều người, có chỗ đứng vững chắc giữa nhiều “thương hiệu” sen khác.
Nhờ phát huy thế mạnh cá tra, tăng trưởng khu vực 1 (nông - lâm nghiệp và thủy sản) trong 6 tháng đầu năm 2018 vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2018, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn, ngoài tiếp tục khai thác thời cơ cá tra, cần quan tâm đúng mức cho lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, những năm qua, chính quyền địa phương xã Phước Hưng (An Phú) đã tích cực vận động nông dân (ND) chuyển diện tích đất ruộng, vườn tạp kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao và được ND nhiệt tình hưởng ứng. Trong đó, mô hình trồng chuối xiêm của anh Phạm Thanh Phong (ngụ ở ấp Phước Khánh)được đánh giá nhiều tiềm năng.
Xây dựng hệ thống giám sát và kiểm soát nông trại, hướng đến giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp (SXNN) chính là ý tưởng để anh Nguyễn Đức Tài (giảng viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang) viết nên dự án khởi nghiệp (KN) mang tên “Farm Hipb”.
Phát huy tính tích cực, năng động và sáng tạo của nông dân (ND) luôn là điều cần thiết và quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp (NN), nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM).
Quá trình hội nhập, người nông dân (ND) cho thấy nỗ lực trong phát triển sản xuất và việc phát triển kinh tế vườn từ cây lúa đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nông dân xã Định Thành (Thoại Sơn) đã mạnh dạn chuyển đổi sang nhiều mô hình cây ăn trái mang lại hiệu quả như: bưởi, xoài, mãng cầu Xiêm, ổi lê... Riêng gia đình bà Ngô Thị Hai (66 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa) chọn cây cà na Thái để phát triển kinh tế gia đình.
Mỗi vòng 3 nải, tổng cộng hơn 100 nải, dài 1,4m và vẫn đang tiếp tục ra nải mới - cây chuối "mắn đẻ" ở Nho Quan (Ninh Bình) hiện đang thu hút sự chú ý của rất đông người hiếu kỳ.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Tân Lợi (Tịnh Biên) đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Để hoàn thành mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của địa phương còn có sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM huyện Tịnh Biên.
Cùng với đảm bảo lịch thời vụ tập trung, né rầy, các địa phương cần tính toán cơ cấu giống phù hợp, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để quản lý dịch hại, tăng năng suất và chất lượng lúa.