Nhu cầu lương thực thế giới lớn, trong khi nguồn cung sụt giảm, tạo lợi thế lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam, nhất là vùng ĐBSCL khi có thể tổ chức canh tác liên tục quanh năm. Đây là cơ hội để vùng đất “Chín Rồng” cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, với sự tham gia của đầy đủ các thành phần trong hệ sinh thái lúa gạo.
Ngày 8/11, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại xã biên giới Lạc Quới (huyện Tri Tôn). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cùng tham gia với đoàn.
Để tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung xây dựng, chuyển giao và nhân rộng nhiều mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản nhằm tạo ra hàng hóa chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.
Ngày 7/11, tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức Ngày hội khách hàng Lộc Trời năm 2023.
Sáng 7/11, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền kết quả áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tưới nước, bón phân, tỉa cành, tạo tán, thu hoạch và sơ chế sau thu hoạch trên xoài cho 260 cán bộ nông nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang.
Sáng ngày 7/11, tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo Đánh giá một số giống lúa có chất lượng cao để phục vụ Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo An Giang” năm 2023.
Tại phiên trả lời chất vấn chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, một số bà con trồng rừng ở vùng 2, vùng 3 (các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), cụ thể là ở tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh có rừng, đáng lẽ được nhận kinh phí khoán rừng, bảo vệ rừng năm 2021, nhưng đến nay chưa được nhận. Cùng với đó, Bộ cũng kiến nghị về việc điều chỉnh 31 tiêu chí nông thôn mới phù hợp với các đặc điểm của các vùng đặc biệt khó khăn.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm Việt Nam đang ở mức 653 USD/tấn; giá gạo loại 25% tấm ở mức 638 USD/tấn, đạt đỉnh cao nhất từ trước đến nay.
Mới đây, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất, Câu lạc bộ (CLB) nông dân tỷ phú tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Qua đó, làm tiền đề để xây dựng, phát triển CLB nông dân đầu tiên của tỉnh, nâng cao kỹ thuật canh tác cho nông dân…
Hướng đến mục tiêu phân phối sản phẩm nông nghiệp vào các kênh tiêu thụ hàng hóa lớn trong cả nước, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) chú trọng phát triển vùng sản xuất tập trung; khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, nhằm gia tăng sự đồng nhất về chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Bằng sự đam mê và sáng tạo, “kỹ sư nông dân” Nguyễn Hoàng Phong (xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí sản xuất, nhân công lao động, tăng năng suất. Trong đó, máy cắt gốc rau muống lấy hạt vừa đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (năm 2022 - 2023).
Khởi động Dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt ở huyện Tri Tôn”, chiều 3/11, Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn về thị trường nông sản và liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị cho 50 cán bộ, lãnh đạo UBND và người dân 6 xã, thị trấn thuộc vùng dự án ở huyện Tri Tôn, gồm: Ô Lâm, Núi Tô, Châu Lăng, Lê Trì, An Tức và thị trấn Cô Tô.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG – UpCom) vừa ký kết và trao đổi ý định thư tài trợ gói tín dụng 90 triệu USD giữa LTG và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp (Dutch Entrepreneurial Development Bank - FMO), với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Sáng 3/11, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn kết nối cung- cầu, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) mang đến nhiều kỳ vọng mới cho vùng sản xuất lúa gạo hàng đầu cả nước. Với lợi nhuận ước tính tăng thêm 16.000 tỷ đồng, nông dân An Giang hưởng lợi lớn khi có gần 153.000ha tham gia đề án này.
Thời gian qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) quan tâm lãnh, chỉ đạo để huy động sức dân thực hiện các công trình, mô hình thiết thực. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chỉnh trang diện mạo nông thôn đang được các xã, thị trấn triển khai, phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và có hiệu quả lan tỏa.
Trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nông dân ở huyện miền núi Tri Tôn (tỉnh An Giang) không ngừng nỗ lực thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Từ đó, phát huy thế mạnh nông nghiệp địa phương, khai thác tốt dư địa phát triển.
Chiều 31/10, UBND xã An Cư (TX. Tịnh Biên) tổ chức trao tiền hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (Dự án chăn nuôi bò sinh sản), thuộc Dự án 2 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các địa phương có khu vực xả lũ của TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã thực hiện nhiều đợt ra quân xử lý ngư cụ cấm trên địa bàn quản lý. Hiện nay, công tác này đã thu được kết quả nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.
Ngày 31/10, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) kết hợp UBND xã Châu Lăng tổ chức ra mắt 2 mô hình “Thu gom thuốc bảo vệ thực vật” và “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”, triển khai trên địa bàn 9 ấp của xã. Tổng kinh phí thực hiện trên 26,6 triệu đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.