Thời gian gần đây, mô hình nuôi ếch Thái Lan trên địa bàn xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) đã và đang mang đến những tín hiệu khả quan, đời sống nông dân từng bước được cải thiện thông qua mô hình chăn nuôi này.
Việc nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân, người sản xuất - kinh doanh (SXKD) và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng quan tâm thực hiện. Với nhiều hình thức được triển khai thực hiện như: tuyên truyền, vận động; xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả đã giúp thay đổi dần tập quán sản xuất, thói quen sinh hoạt của người dân.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, vốn chỉ gắn bó với việc làm ruộng, anh Đặng Văn Nhiển (ngụ ấp Phú Thuận B, xã Phú Lâm, Phú Tân, An Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng để tăng nguồn thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất. Bỏ công sức vừa làm, vừa học hỏi, anh trở thành một trong những nông dân tiêu biểu thực hiện thành công chuyển đổi đất vườn tạp và trồng nếp kém hiệu quả sang các loại cây ăn trái ở địa phương.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh An (Châu Thành, An Giang) Bùi Thanh Bình cho biết, thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã thoát nghèo và khá lên từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các mô hình sản xuất hiệu quả, như: trồng cây ăn trái, rau an toàn, chăn nuôi an toàn sinh học…
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân 2,8%/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 đạt 68 triệu đồng/người/năm, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững…
Ngoài tuân thủ khung lịch thời vụ theo khuyến cáo, né rầy, né lũ, tỉnh yêu cầu tuyệt đối không xuống giống lúa vụ thu đông 2020 ở những vùng không có đê bao và có đê bao nhưng không chắc chắn. Đồng thời, khuyến cáo nông dân xuống giống lúa theo nhu cầu, tín hiệu của thị trường.
Mô hình trồng sầu riêng đã và đang được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển cả về quy mô, chủng loại. Với ưu điểm nổi trội là đầu ra ổn định, lợi nhuận cao… loại cây trồng này đang chứng tỏ tiềm năng phát triển ở nhiều địa phương.
Ngày 23-6, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức hội thảo mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học tại xã Phú Long, do ông Trần Phước Lợi thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6-2020.
Bằng việc học hỏi, ứng dụng những giải pháp công nghệ, kỹ thuật mới đã giúp anh Lê Quang Khánh (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang) khởi nghiệp thành công và nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi gà đông tảo, tăng thu nhập đáng kể cho gia đình.
Sáng 20-6, Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo huyện Phú Tân với các nông dân tiêu biểu và CLB Nông dân giỏi bưởi da xanh xã Phú Thạnh.
Bên cạnh tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ (KH&CN), nguồn nhân lực cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy nông nghiệp An Giang phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị.
Mặc dù mới triển khai nhưng mô hình trồng mít Thái xen nhãn Ido và sầu riêng áp dụng phương pháp tưới tự động của bà Trương Thị Diệu (xã Tân An, TX. Tân Châu, An Giang) bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này mở ra hướng đi mới trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho nông dân.
Trái to từ 0,5-1,3kg/trái, khi chín trái rất thơm, vỏ ngoài mỏng có màu vàng, thịt dày, ít hạt, có vị ngọt thanh được nhiều người ưa chuộng... đó là những ưu điểm của giống mãng cầu hoàng hậu đang được nông dân Nguyễn Ngọc Châu (xã Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang) trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất sản xuất đang là mục tiêu mà nhiều nông dân đang hướng đến. Việc chuyển đổi thành công thì chính nông dân sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.
Ngày 15-6, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức hội thảo mô hình sản xuất lúa nếp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo tiêu chuẩn, chất lượng của doanh nghiệp tại thị trấn Chợ Vàm.
Chợ Mới (An Giang)có diện tích trồng rau màu lớn, với hơn 25.000 ha/năm. Kết quả thu nhập bình quân diện tích chuyển đổi sang trồng màu tăng gấp 3,44 lần so trồng lúa; giá trị sản xuất bình quân rau màu đạt 392,36 triệu đồng/ha.
Phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là xu thế tất yếu, phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chỉ có liên kết làm ăn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, khắc phục dần tình trạng canh tác manh mún, nhỏ lẻ thì ngành nông nghiệp mới nắm bắt được cơ hội vươn tầm phát triển theo hướng hiện đại.
Thời điểm này, nhãn xuồng đã bắt đầu cho trái và được bày bán dọc theo tuyến Quốc lộ 91 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức (Châu Phú, An Giang) với giá 80.000 đồng/kg. Theo người bán, sản lượng đầu mùa củad các vườn còn hạn chế nên giá nhãn khá cao. Tuy nhiên, mức giá này sẽ giảm xuống 50.000 - 60.000 đồng/kg khi vào vụ thu hoạch rộ.
Những năm qua, huyện Châu Thành (An Giang) chú trọng triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, tạo những bước chuyển tích cực, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Khi Tổ hợp tác (THT) nhãn xuồng Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) được nâng lên thành hợp tác xã, đồng thời tham gia vào Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang, sản phẩm nhãn xuồng sẽ có cơ hội mở rộng kênh tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.