- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến ngày 31-3-2020, toàn tỉnh có 142 hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN), với 11.676 thành viên tham gia. Trong đó có 132 HTXNN đang hoạt động và tổ chức theo Luật HTX 2012 và 10 HTXNN ngưng hoạt động (đang hoàn tất thủ tục giải thể). Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 4 HTXNN tại Tri Tôn, Long Xuyên, Châu Đốc.
Khi có sự liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã trong xây dựng vùng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất an toàn, chất lượng thì đầu ra nông sản không còn là vấn đề cần lo lắng. Trong đó, sự hỗ trợ của nhà nước là rất quan trọng.
Na Thái (còn gọi là mãng cầu na Thái) là giống cây ăn trái năng suất, hiệu quả kinh tế cao đang được nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn phát triển. Có nhiều ưu điểm vượt trội ở chất lượng trái và đang được thị trường đón nhận tích cực, cây na Thái nay đã bén rễ ở nhiều mảnh vườn trên huyện cù lao Phú Tân, thay thế những cây trồng kém hiệu quả.
Như nhiều xã vùng biên của An Phú (An Giang), xã Phú Hữu trồng nông sản khá phong phú: ớt, bắp, đậu phộng, bí đao... Mùa nào thức nấy, người dân loay hoay trên ruộng, chắt chiu từng khoản thu nhập để cuộc sống dễ chịu hơn. Mấy tuần nay, ớt vào mùa, nên cả xã nhuộm một màu đỏ rực.
Là địa phương có thế mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Châu Thành (An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó, xuất hiện nhiều “hai lúa” dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới tư duy sản xuất, nhạy bén trong ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh (SXKD), góp phần đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Để duy trì và phát triển nguồn gen của giống nhãn Mỹ Đức, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông huyện Châu Phú phối hợp các đơn vị liên quan đã thực hiện nhân giống 1.900 cây nhãn Mỹ Đức từ 110 cây nhãn đầu dòng có chất lượng tốt.
“Làm giàu từ mô hình đa canh”, cách đây ít năm có lẽ đó là suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong anh Nguyễn Văn Thật (sinh năm 1972, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang). Sau những lần bấp bênh với các vụ lúa, anh Thật quyết định chuyển hẳn 2,8ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình đa canh; trên bờ trồng cây ăn trái, nông sản ngắn ngày, dưới nước nuôi các loại cá.
Cùng với nâng cao hiệu quả canh tác, chất lượng hạt lúa trong vùng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang (VnSAT An Giang) cũng được nâng lên. Kết quả đó đã góp phần thu hút 26 doanh nghiệp (DN) tham gia ký hợp đồng tiêu thụ lúa theo mô hình “Cánh đồng lớn” với diện tích hơn 3.200ha/vụ trong vùng dự án. Việc phát triển “Cánh đồng lớn” và hình thành liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân và DN được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền nông nghiệp An Giang phát triển bền vững.
Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Đỗ Minh Trí cho biết, tính đến giữa tháng 4, trên địa bàn huyện đã xuống hơn 25.267ha vụ hè thu 2020, đạt 56,8% so kế hoạch (44.483,9ha), gồm: 24.700/42.410ha lúa và 566,9/2.073ha rau màu.
Vụ đông xuân 2019-2020 nông dân huyện Chợ Mới (An Giang) xuống giống 21.195/21.242ha, đạt 99,78% kế hoạch (giảm 750ha so cùng kỳ), đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích lúa 13.091ha (giảm 1.028ha so cùng kỳ, do lưa vụ và chuyển sang trồng cây ăn trái); diện tích màu 8.104ha (tăng 278ha so cùng kỳ, do diện tích trồng xen vườn cây ăn trái).
Khai thác và sử dụng hiệu quả diện tích mặt nước trên các sông lớn, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển mô hình nuôi giống cá có giá trị kinh tế cao trong lồng bè để đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao thu nhập gia đình và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
“Giải pháp để giảm thiểu rủi ro cho ngành hàng cá tra là phải cắt giảm sản lượng và diện tích nuôi, đồng thời cần đưa ngành hàng này vào loại hình kinh doanh có điều kiện. Việc những người không có nhà máy, vùng nuôi cũng xuất khẩu được đã dẫn đến tình trạng bán phá giá lẫn nhau, làm rối loạn thị trường” - ông Cao Lương Tri (ngư dân TP. Long Xuyên, An Giang) kiến nghị.
“Người sản xuất là nông dân, tiêu thụ là doanh nghiệp (DN), nhà nước chỉ định hướng và tạo môi trường, chứ không quyết định sản xuất - kinh doanh (SXKD). Do đó, nhà nước không áp đặt tư duy chủ quan cho người SXKD, mà tập trung hỗ trợ người dân và DN sản xuất hiệu quả nhất trên cơ sở dựa vào thị trường, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay cần tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
Qua 7 năm (2012-2019) thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực như: lúa gạo (Jasmine, nếp), cây ăn trái (chuối, xoài), chăn nuôi (heo, bò), thủy sản (cá tra, lươn, con giống thủy sản), rau màu, dược liệu…
Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, nhiều hộ nông dân ấp Bình Châu (xã Bình Long, Châu Phú, An Giang) phát triển mô hình nuôi lươn trong bể bạt. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Ông Cao Lương Tri, ngư dân nuôi cá trên 20 năm ở xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) cho biết, với mức giá doanh nghiệp thu mua từ 18.000 – 18.500 đồng/kg cá tra trong size xuất khẩu, ngư dân nuôi bị lỗ vốn.
Bước vào cao điểm mùa khô hạn, mực nước tại các kênh, rạch trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) đang xuống rất thấp, cũng vào thời điểm này, nông dân bắt đầu xuống giống vụ lúa hè thu. Do đó, Phú Tân tập trung thực hiện các công trình nạo vét kênh mương nội đồng khơi thông dòng chảy, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất.
Củng cố, nâng chất hoạt động của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp là việc làm vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính thường xuyên, lâu dài. Cấp bách bởi đầu ra cho nông sản đến nay còn bấp bênh, đời sống đại bộ phận nông dân vẫn còn gặp khó.
Mục tiêu chính của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang là nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo. Những năm qua, dự án đã tập trung áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến để tăng chất lượng lúa gạo, thúc đẩy ngành hàng lúa gạo tăng trưởng bền vững theo chiều sâu.
Bên cạnh trồng lúa, chú Nguyễn Văn Khang (sinh năm 1950, ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, An Giang) tìm kiếm hướng đi mới để tạo thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Qua nhiều lần lựa chọn, chú Khang bén duyên với cây dâu tằm và chỉ sau hơn 1 năm, cây dâu tằm mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho gia đình.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng