- Từ nghị quyết đến đồng ruộng, nhiều địa phương ở An Giang đã cụ thể hóa chủ trương bằng những mô hình sản xuất phù hợp. Nhờ chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, nông dân làm ăn hiệu quả hơn, mùa vụ thêm trúng, thu nhập ngày càng ổn địnhTừ ngày 20 – 22/8, Chi cục Phát triển nông thôn An Giang, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn hướng dẫn hợp tác xã thực hiện các dịch vụ tham gia thực hiện Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp" cho thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ tại các hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp, thuộc TP. Châu Đốc, 2 huyện An Phú, Tri Tôn và TX. Tịnh Biên.
Hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt thì việc áp dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu.
Ngày 20/8, UBND huyện An Phú triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030”.
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở TX. Tân Châu đã trở nên phổ biến. Từ lúa, cá, rau màu, cây ăn trái, nông dân đều tận dụng tốt nhất các loại công nghệ để phục vụ sản xuất, hiệu quả ngày càng cao.
Ngày 19/8, tại xã Hòa Lạc, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức khai trương cửa hàng nông sản và sản phẩm OCOP.
Thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) phấn đấu đến năm 2023 phát triển 10.000ha; giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%.
Xác định hội viên, nông dân là lực lượng nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng kiến thức, phát triển tư duy, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng người nông dân An Giang văn minh, phát triển toàn diện.
Ngày 18/8, tại kênh Trà Sư (phường Nhơn Hưng), UBND TX. Tịnh Biên tổ chức thả cá, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm; Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức, cùng đông đảo Nhân dân tham dự.
Nghề nuôi ba ba ở xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) được hình thành cách đây khoảng 20 năm, thu hút nhiều nông dân tham gia. Tuy nhiên, dần dần nghề nuôi giảm hiệu quả và lợi nhuận, nên nông dân chuyển sang mô hình sản xuất khác. Hiện nay, tại ấp Rò Leng, chỉ còn hộ chị Huỳnh Thị Tuyết Hồng gắn bó với ba ba.
Đông xuân luôn là mùa vụ thích hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, là mùa vụ giúp bà con nông dân có nguồn thu nhập cao nhất. Đậu nành rau được rất nhiều bà con lựa chọn canh tác, vì góp phần cải tạo đất và được Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) đảm bảo đầu ra, nâng cao thu nhập. Mùa vụ đông xuân 2024 - 2025, Công ty Antesco triển khai xuống giống đậu nành rau vụ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ đầu tháng 9/2024 với kế hoạch cụ thể như sau:
Tuy năng suất thấp, nhưng lúa mùa nổi là loại lúa sạch, có giá trị dinh dưỡng, giá bán cao. Tận dụng nền gốc rạ từ lúa mùa nổi để canh tác rau màu giúp giảm chi phí, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, người dân huyện Tri Tôn yên tâm bám lúa mùa nổi, canh tác thuận thiên theo hướng bền vững.
Việc xả lũ định kỳ giúp thực hiện đúng quy trình vận hành kiểm soát lũ, vệ sinh đồng ruộng, tạo độ lắng phù sa và mang lại những vụ mùa bội thu. Xả lũ ở từng địa phương gắn liền với tình hình chung toàn tỉnh, để điều tiết mực nước, xây dựng giải pháp bảo vệ sản xuất lúa vụ thu đông, vườn cây ăn trái...
UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.
Tận dụng thế mạnh sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chuyển dịch cơ cấu cây trồng, không ngừng đổi mới tư duy canh tác, liên kết, hợp tác trong sản xuất - kinh doanh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao.
Quy trình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp đang cho thấy hiệu quả toàn diện: Giảm chi phí, tăng năng suất, lợi nhuận; tạo ra sản phẩm lúa chất lượng, an toàn hơn; giảm lượng khí nhà kính thải vào môi trường, tiến tới chi trả tín chỉ carbon cho người trồng lúa. Với tỉnh có diện tích canh tác, sản lượng lúa hàng đầu cả nước như An Giang, lợi ích mang lại rất lớn khi mô hình được nhân rộng.
Sáng 14/8, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các nhân sự trẻ được tỉnh hỗ trợ trả lương về làm việc tại các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn An Giang.
Biến đổi khí hậu là thách thức lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân khu vực nông thôn. Trước thực tế này, ngành nông nghiệp nói chung, nhà khoa học nói riêng đang nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp để thích ứng, trong đó có việc chọn, tạo giống lúa triển vọng để sản xuất đạt hiệu quả cao.
Hiệu quả kinh tế cao, mối liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, được các thị trường khó tính trên thế giới đặc biệt ưa chuộng, đậu nành rau - siêu thực phẩm mới trên thị trường thực phẩm - luôn là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều vùng chuyên canh trong cả nước.
Ngày 13/8, tại thị trấn Vĩnh Bình (huyện Châu Thành), Trung tâm Khuyến nông An Giang triển khai mô hình sạ hàng kết hợp vùi phân tham gia tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.
Đó là mục tiêu của Hội Nông dân tỉnh An Giang từ nay đến cuối năm 2024. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, đẩy mạnh vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân, thành lập và phát triển chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với vùng nguyên liệu...