- Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại xã Tri Tôn, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và khảo sát vị trí xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.Sản xuất lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP kết hợp trồng hoa sinh thái, ứng dụng biện pháp xử lý rơm rạ; quản lý dịch hại tổng hợp IPM và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật giúp nông dân giảm 15 - 18% chi phí đầu vào; lợi nhuận tăng đến 20% so với ruộng sản xuất truyền thống. Mô hình còn hướng đến việc sản xuất xanh, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hiệu quả này được chứng minh tại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Việc phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực là định hướng lớn, quan trọng của tỉnh. Chỉ có tập hợp nông dân lại, cùng “mua chung, bán chung”, tạo ra vùng nguyên liệu lớn để liên kết, hợp tác với doanh nghiệp (DN) mới tạo ra nền nông nghiệp bền vững, giá trị cao.
Chuyển đổi là xu thế tất yếu để nông nghiệp phát triển trong thời đại công nghệ 4.0. Đây là cơ hội để tỉnh An Giang bứt phá, vươn lên, nếu không muốn “lỡ nhịp”.
Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được một số nông hộ huyện Thoại Sơn thực hiện theo phương thức sản xuất nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích canh tác, “lấy ngắn nuôi dài” góp phần nâng cao thu nhập. Điển hình như mô hình xen canh vườn cây ăn trái từ đất lúa kém hiệu quả của gia đình ông Nguyễn Ngọc Phú (sinh năm 1960, ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập).
Từ đầu năm đến nay, giá phân bón nhập khẩu giảm 27,3%, trong khi gạo Việt Nam xuất đi các nước tăng từ 10 - 45 USD/tấn. Hiện, lúa trên đồng được thương lái mua, giao cho doanh nghiệp xuất khẩu tăng từ 400 - 500 đồng/kg. Đây là cơ hội cho nhà nông tăng gia sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp.
Chiều 1/8, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức phiên họp thứ nhất Đại hội đại biểu lần X (nhiệm kỳ 2023-2028). Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các ban chuyên môn Trung ương hội; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, cùng 249 đại biểu đại diện cho hơn 102.000 hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt nhiều khó khăn, lợi thế nông nghiệp An Giang ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng chung của tỉnh. Do vậy, tập trung bảo vệ sản xuất trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Trở lại núi Phú Cường (xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) những ngày mưa lất phất, tôi chợt nhớ đến thứ đặc sản đã trở thành nguồn sống cho lao động nông nhàn vào mùa mưa: Măng le. Mang sẵn vị ngon đặc trưng, cộng với bàn tay chế biến của con người, chúng trở thành món ngon khó cưỡng vùng Bảy Núi.
Các hợp tác xã (HTX) có vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp (DN) để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên. Tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình liên kết HTX, coi đây là động lực quan trọng trong việc tái cơ cấu, liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Bón phân vùi, chỉ bón 2 lần/vụ (vùi + bón đón đòng), giảm 30% lượng bón thúc tăng trưởng, giảm 60% lượng giống gieo sạ vẫn đảm bảo tăng năng suất, lợi nhuận đến 3,4 triệu đồng/ha.
Sáng 24/7, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 – 2028). Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên chủ trì buổi họp báo.
Để tạo ra nông sản sạch, thực phẩm organic có giá trị cao, cần tiết giảm tối đa phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hóa học. Với công nghệ mới, thành phần dinh dưỡng trong phân hữu cơ hoàn toàn có thể thay thế phân bón hóa học. Vấn đề là cần giảm chi phí sản xuất, cạnh tranh sòng phẳng về giá bán để nông dân, doanh nghiệp chấp nhận chuyển đổi.
Là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa nhà nông - nhà khoa học - quản lý - doanh nghiệp, chương trình “Bác sĩ nông học” được tổ chức đã cung cấp thông tin kỹ thuật canh tác; giống cây trồng, vật nuôi mới; việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… giúp nông dân mở rộng kiến thức sản xuất nông nghiệp.
Dù dự báo đỉnh lũ năm nay thấp, nhưng diễn biến thời tiết phức tạp nên công tác tổ chức sản xuất và bảo vệ vụ thu đông cần chuẩn bị chu đáo. Trong đó, chú ý tuân thủ lịch thời vụ xuống giống, xúc tiến doanh nghiệp (DN) liên kết tiêu thụ và áp dụng các quy trình canh tác tiến bộ, giúp giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh của nông sản.
Đó là yêu cầu bức thiết trong giai đoạn sản xuất nông nghiệp còn nhiều trăn trở, bấp bênh. Câu chuyện liên kết không hề mới, nhưng vẫn còn đó tính thời sự, chưa cũ bao giờ. Mỗi lần gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, chính quyền, đại biểu dân cử, nông dân tiếp tục nhắc lại băn khoăn này.
Mô hình “mặt ruộng không dấu chân” cùng sự tham gia tích cực của Công ty Cổ phần (CP) Tập đoàn Lộc Trời vào thành lập hợp tác xã (HTX) mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp An Giang. Khi doanh nghiệp (DN) và nông dân gắn kết chặt chẽ thông qua tổ chức kinh tế tập thể, nông nghiệp sẽ phát triển theo hướng bền vững.
Khoảng đầu tháng 5 (âm lịch), lưu thông dọc tuyến Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn xã Mỹ Phú, Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) dễ bắt gặp những gian hàng đầy ắp nhãn bày bán ven đường, báo hiệu mùa nhãn xuồng Khánh Hòa bắt đầu. Những chùm nhãn tươi rói, ngọt, thơm đã được đến tay thực khách.
Ngày 19/7, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang) tổ chức tổng kết đánh giá mô hình canh tác lúa giảm phát thải theo Dự án thúc đẩy sản xuất lúa giảm phát thải và đo lường phát thải thông qua ứng dụng Rice Hero tại ấp Bình Châu, xã Bình Long (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Với tác động của El Nino, dự báo từ nửa cuối năm 2023 đến những tháng đầu năm 2024, nhiều khu vực sẽ đối mặt tình trạng hạn hán nghiêm trọng. An Giang đang chủ động các giải pháp công trình, nhằm ứng phó trường hợp nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.
Bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch là một trong những khâu quan trọng của quy trình sản xuất, nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng, giá trị và tăng tính cạnh tranh cho nông sản khi ra thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng giá trị nông sản và thu nhập nông dân…
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"
Nông dân miền Tây “vượt nắng” đưa lúa về kho giữa mùa khô khắc nghiệt