Cùng với đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tập huấn cho nông dân kỹ thuật canh tác tiến bộ, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) còn giúp nông dân, hợp tác xã (HTX) chú trọng chuỗi liên kết giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện hơn với môi trường…
Xác định kinh tế hợp tác đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, những năm qua TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) quan tâm củng cố và phát triển mô hình này. Qua đó, góp phần đưa kinh tế thị xã nói chung, kinh tế nông nghiệp nói riêng phát triển bền vững.
Sáng 26/05, Hội Nông dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi thị xã lần thứ X, giai đoạn 2019-2022. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn, cùng 120 đại biểu, đại diện 11.697 nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn thị xã tham dự đại hội.
Ông Nguyễn Minh Công (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng sang mô hình trồng chanh không hạt. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, giúp gia đình ông nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Mô hình còn mở ra hướng đi mới, để nông dân địa phương làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Giai đoạn 2019-2022, nông dân huyện biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tích cực tham gia thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và tiếp cận mô hình làm ăn hiệu quả. Qua đó, góp phần chuyển biến tích cực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã Phú Lộc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) được kết quả đáng phấn khởi như ngày hôm nay, có một phần đóng góp của ông Hồ Văn Ức (Chủ tịch Hội Nông dân xã).
Những năm qua, nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và phù hợp với điều kiện địa phương. Nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng cây trồng, vật nuôi mới, phá vỡ thế độc canh cây lúa, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Giúp nông dân phát triển kinh tế, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tranh thủ tối đa nguồn vốn vay, mang đến cho hộ nông dân gặp khó khăn, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.
Sự tham gia của tăng ni, phật tử, tín đồ tôn giáo kỳ vọng giúp hoạt động thả cá tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản càng đi vào chiều sâu, tạo hiệu ứng và tiếng vang tốt. Qua đó, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.
Sáng 19-5, Ban sáng lập Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị thành lập Liên hiệp HTX Tri Tôn nhiệm kỳ 2022-2026.
Với sự tấn công, gây hại mạnh mẽ của muỗi hành (sâu năn), nếu không chủ động phòng trừ, kiên quyết tuân thủ khuyến cáo của ngành chuyên môn, diện tích lúa bị thiệt hại sẽ rất lớn. Đây là loại dịch hại đang gây “đau đầu” cho nông dân vùng ĐBSCL.
Sôi nổi, hấp dẫn, cuồng nhiệt... là những gì chúng tôi ghi nhận được tại Hội thi “Nhà nông đua tài” huyện Tri Tôn lần I/2022. Không chỉ là sân chơi, hội thi còn là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các thí sinh, đơn vị trong lao động, sản xuất, cũng như trong hoạt động hội nông dân.
Nhiều nông dân trồng cây ăn trái (trong đó có xoài keo, xoài tượng da xanh) trên địa bàn tỉnh An Giang đang gặp khó về đầu ra. Giá mua tại vườn chỉ ở mức 2.000 - 3.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân thua lỗ nặng.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nông dân huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tích cực tham gia các loại hình kinh tế hợp tác... Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần hội viên nông dân ngày càng được nâng cao.
Là xã thuần nông của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Tà Đảnh đang tập trung khai thác lợi thế nông nghiệp để tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị bền vững trong nông nghiệp là những ưu tiên hàng đầu.
Ngày 13/5, Hội Nông dân huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2019-2022.
Trong định hướng phát triển kinh tế hợp tác, An Giang tập trung phát triển hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất 6 ngành hàng chủ lực của tỉnh theo xu thế liên kết, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, đổi mới phương thức và hình thức hoạt động của HTX, THT theo hướng hiện đại, hiệu quả, xóa bỏ tư duy bao cấp, lạc hậu…
Là người trồng quýt đường nhiều nhất ở địa phương, anh Thái Văn Hoàng (ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) khá hào hứng khi nỗ lực lao động lâu nay đã mang về quả ngọt.
Từ sự cần cù, khéo léo, bám trụ với nghề truyền thống, nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương (đa phần là phụ nữ) có thêm nguồn thu nhập đáng kể để trang trải, cải thiện kinh tế gia đình.
Trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn An Giang, UBND tỉnh đặt mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, tiến đến mục tiêu nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, xây dựng các vùng nông thôn thành những “nơi đáng sống”. Mục tiêu quan trọng này đòi hỏi tất cả phải chung tay hành động.