Những năm qua, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang vóc dáng của nền sản xuất quy mô lớn đang từng bước mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống người dân, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương…
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành (An Giang) vừa tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình trồng nấm rơm dạng sọt tại thị trấn An Châu. Đây là mô hình mới, lần đầu tiên triển khai tại thị trấn An Châu nên thu hút nông dân địa phương đến tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Đây là mô hình thuộc dự án hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển được triển khai tại huyện Châu Thành.
Giai đoạn tới, nông nghiệp An Giang được xác định tiếp tục giữ vai trò “bệ đỡ” của nền kinh tế. Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao giá trị sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, khép kín gắn với doanh nghiệp (DN) theo chuỗi giá trị… là những định hướng lớn mà ngành nông nghiệp tập trung thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Giai đoạn 2017-2020, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái vượt chỉ tiêu đề ra. Từ hiệu quả của mô hình, tỉnh đặt mục tiêu trong 10 năm tới, nâng tổng diện tích chuyển đổi lên gấp hơn 4 lần hiện nay, góp phần tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngày 20-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn mô hình “Hội Nông dân Việt Nam tham gia thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gắn với bảo vệ môi trường nông thôn” trên địa bàn huyện Phú Tân.
Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng thích ứng thị trường và biến đổi khí hậu, huyện Phú Tân (An Giang) xác định chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Xuất thân từ một giáo viên nghèo ở huyện Chợ Mới, nhờ cần cù, năng động, sáng tạo và chịu khó học hỏi, sau hơn 20 năm tích cóp, nay nông dân Đinh Thành Nam (sinh năm 1970, ngụ ấp Bình Phú, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) đã tích tụ được 90ha đất nông nghiệp và vinh dự đại diện nông dân toàn tỉnh nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm” 2020.
Từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân, thời gian qua, nông dân xã Bình Thành (Thoại Sơn, An Giang) mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Điển hình là hộ gia đình ông Lê Thành Đức (sinh năm 1959, ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành). Với hơn 10 công đất trồng dưa leo, ông Đức có nguồn thu nhập khá cao, ổn định kinh tế gia đình.
Đó là bạn Lê Hoài Trung (sinh viên năm 4, ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học An Giang).
Tuy có đôi lúc gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nhưng những sản phẩm cây ăn trái, một số loại rau màu vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người canh tác. Khi tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng từng bước theo quy hoạch gắn với liên kết tiêu thụ thì giá trị sản xuất trên cùng diện tích sẽ được nâng lên.
Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới (An Giang) đang triển khai tổ chức hướng dẫn về sản xuất rau an toàn cho nông dân tại một số xã, thị trấn.
Dự kiến, sản lượng lúa vụ thu đông 2020 trên địa bàn An Giang có thể đạt hơn 1 triệu tấn, cao hơn các năm trước. Với đà giá lúa đang tốt, xuất khẩu gạo thuận lợi, tỉnh đang tập trung bảo vệ sản xuất vụ lúa quan trọng này để bù vào các ngành hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Bắt kịp nhịp độ phát triển của khoa học - kỹ thuật, nông dân An Giang đã và đang có những bước chuyển mình, thay đổi tư duy trong canh tác, sản xuất. Bằng sự ham học hỏi của bản thân, cũng như học tập kinh nghiệm từ những nông dân đi trước, bà con còn được các ngành chuyên môn hỗ trợ vốn, kỹ thuật, cách tiếp cận, nắm bắt thị trường... Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi, với những mô hình nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế ổn định.
Sáng 6-10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt dẫn đầu đã đến thăm đồng ruộng An Giang. Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm đã cùng đi khảo sát và trao đổi với đoàn.
Ông Phan Văn Đô (ngụ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang) cho biết, lọp lươn được sản xuất tại làng nghề lọp lươn xã Cần Đăng được bán khắp ĐBSCL, nhưng hút hàng nhất là từ tháng 4 - 10 (âm lịch).
Đến nay, tỉnh đã thực hiện thành công các mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên cá nàng hai, cá lăng nha, chạch lấu, lươn, cá chép, tôm càng xanh… mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao cho người nuôi.
Năm nay, mùa mưa đến muộn hơn, lượng mưa ít hơn nhưng xuất hiện những đợt mưa lớn, kéo dài trên diện rộng. Dự báo lũ nhỏ, về muộn, mùa khô khốc liệt nhưng đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường. Do vậy, cần chủ động các phương án sản xuất nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến thời tiết.
Sáng 29-9, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thi cán bộ hội giỏi lần thứ I năm 2020. Kết quả chung cuộc, đội Hội Nông dân huyện Chợ Mới đoạt giải nhất, đội Hội Nông dân huyện Tri Tôn đoạt giải nhì và đội Hội Nông dân huyện Châu Thành đoạt giải ba.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi luôn được Hội Nông dân huyện Châu Thành (An Giang) chú trọng triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.
Nhiệm kỳ 2015-2020, ngành nông nghiệp tiếp tục phấn đấu để giữ vững vai trò nền tảng của nền kinh tế. Bằng nỗ lực thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), ngành nông nghiệp không ngừng quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn cũng như thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.