Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015, đến nay, xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn) vẫn giữ vững 19/19 tiêu chí và đang nỗ lực ra sức xây dựng xã NTM nâng cao theo lộ trình cuối năm 2019.
Sáng 9-9, UBND xã Hòa Lạc (Phú Tân) tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn "Văn hóa nông thôn mới" năm 2019.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Chợ Mới đạt nhiều kết quả quan trọng.
TP. Long Xuyên có 11 phường và 2 xã. Xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã Mỹ Khánh được công nhận năm 2016. Đến năm 2018, Long Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 5-8-2019 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang năm 2019. Thời gian phát động dự kiến trong tháng 8, công bố trao giải vào tháng 12.
Với uy tín, vai trò vận động của các sư sãi, ta à cha các chùa Nam tông Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện Tri Tôn đã tích cực cùng chính quyền địa phương chỉnh trang phum, sóc, xây dựng nông thôn mới (NTM) xanh - sạch - đẹp; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn minh trong vùng đồng bào DTTS.
UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh An Giang (gọi tắt là OCOP_AG) giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Ô Long Vĩ (Châu Phú).
Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Phú Tân, xã Phú Thạnh sẽ về đích NTM năm 2020. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM của Phú Thạnh đạt được đến thời điểm này rất đáng phấn khởi.
Dù là một xã thuộc TP. Long Xuyên nhưng xuất phát điểm của Mỹ Khánh khá thấp, giao thông hạn chế, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xác định nông thôn mới (NTM) là động lực vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Khánh nỗ lực phấn đấu, đạt chuẩn xã NTM sớm hơn lộ trình.
Năm 2019, An Giang đặt mục tiêu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) để đến cuối năm, toàn tỉnh có 57/119 xã NTM (chiếm 47,9%). Để đạt mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn của toàn hệ thống chính trị, sự chung sức, chung lòng của doanh nghiệp và người dân.
Sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Đa Phước (An Phú) tiếp tục phấn đấu và được công nhận đạt chuẩn xã “Văn hóa NTM” năm 2018. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Phước đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao để chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn.
Cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng khang trang, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện… là những thành quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Hòa (Châu Thành) đã đạt được trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.
Nhãn Ido vỏ mỏng, cơm dày, vị ngọt thanh, thơm, năng suất trái cao, khả năng kháng bệnh tốt, giá bán ổn định và được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là giống cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh.
Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú) đã hoàn thành lộ trình đề ra và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM.
Từ nguồn thu nhập chỉ 24,88 triệu đồng/người (năm 2011), đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Lương Phi (Tri Tôn) đạt 41,362 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo từ 10,14% giảm còn 2,8%. Việc phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) là nỗ lực rất lớn của xã Lương Phi - vùng đất gắn bó với truyền thống cách mạng hào hùng nhưng xuất phát điểm rất khó khăn.
Với mục tiêu trở thành xã nông thôn mới (NTM) trong tháng 6-2019, xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên) đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại với sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Hiện nay, không khí xây dựng NTM đang ngập tràn trong đời sống người dân xã anh hùng này.
Là địa phương vùng sâu của huyện Thoại Sơn nhưng xã Tây Phú vẫn tạo được dấu ấn bởi những con đường nhựa nối dài ra cánh đồng, nối liền các ấp, đặc biệt là dọc 2 bên các tuyến đường đều trồng hoa. Nhờ sự chung tay, góp sức của phụ nữ nơi đây, các cánh hoa luôn tươi thắm, khoe sắc quanh năm, tô thêm vẻ đẹp của xã nông thôn mới.
Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa làm việc với UBND huyện Chợ Mới và xã Kiến An về tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiến An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác vừa đến làm việc về tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân).