- Ngày 27/3, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).
- Ngày 26/3, Ban Chỉ huy Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn huyện Tri Tôn. Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì hội nghị.
- Ngày 26/3, Thường trực HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp với UBND, UBMTTQVN huyện, các ban HĐND huyện và các ngành liên quan, xin ý kiến tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề) và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì cuộc họp.
- Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 26/3, trên 50 đoàn viên, thanh niên, hội viên, công nhân viên chức, chiến sĩ công an, dân quân, cùng Nhân dân xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ra quân đổ bê-tông tuyến đường nối từ trục chính đường dẫn vào khu căn cứ Ô Tà Sóc đến Bụng Ông Địa, tiếp giáp đường tam cấp lên đồi Ma Thiên Lãnh.
- Ngày 25/3, Xã đoàn Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, nằm trong các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Lương Phi nhiệm kỳ 2024 - 2029, Xã đoàn phối hợp UBND xã Lương Phi tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên U.13 năm 2024.
- Ngày 25/3, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng đồi Tức Dụp – 128 ngày đêm (18/11/1968 – 25/3/1969). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang; các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại đồi Tức Dụp; Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn và đông đảo Nhân dân đã đến dự.
- Ngày 24/3, tại công viên 3/2 (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức Chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2024.
- Văn hóa đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi (An Giang) còn mang tính cộng đồng rất đậm nét. Vì thế, trong mỗi dịp lễ quan trọng, quy mô từ gia đình đến cả phum sóc đều chung không khí nhộn nhịp, rộn ràng.
- Ngày 22/3, tại xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn), Đoàn Thanh niên Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã ra quân Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024.
- Sáng 22/3, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp Ban Tổ chức Chương trình cầu nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức Lễ khánh thành cầu Kênh 15 (thị trấn Cô Tô) và cầu Tân Vọng (xã Tân Tuyến).
- Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo Công tác vận động quần chúng huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác vận động quần chúng giữa lực lượng vũ trang Nhân dân với UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tri Tôn năm 2024.
- Thực hiện Chương trình tháng 3 biên giới, chiều 20/3, tại Trường THCS Vĩnh Gia, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp Xã đoàn Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn) tổ chức “Tiết học biên cương”.
- Ngày 20/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho biết, đã triển khai lắp đặt cụm truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cho 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Tri Tôn là: An Tức, Châu Lăng, Núi Tô, Ô Lâm và Lê Trì.
- Ngày 19/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Lê Trì (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đây là đơn vị được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Tri Tôn chọn tổ chức đại hội điểm để các xã, thị trấn rút kinh nghiệm.
- Ngày 19/3, tại khuôn viên Khu Lưu niệm liệt sĩ Neáng Nghés (xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND xã Ô Lâm tổ chức Lễ tưởng niệm 62 năm ngày mất của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Neáng Nghés.
- Huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có đường biên giới dài khoảng 15km, tiếp giáp với xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Để xây dựng tuyến biên giới phát triển ổn định, Đảng ủy, chính quyền, đồn biên phòng và Nhân dân xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia thường xuyên tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia, đặc biệt tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân.
- Lê Trì là xã miền núi, dân tộc và là xã nghèo của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) có diện tích tự nhiên hơn 2.677ha, dân số hơn 2.000 hộ với 8.204 nhân khẩu. Xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer sinh sống, chiếm hơn 50% dân số toàn xã. Thực hiện chương trình giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS, địa phương đã tích cực triển khai các chính sách để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng, từng bước cải thiện đời sống.
- Ngày 17/3, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh lần I/2024”. Đồng thời, phối hợp Xã đoàn Lương Phi (huyện Tri Tôn) du khảo về nguồn tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc.
- Ngày 17/3, Đoàn Thanh niên 15 xã, thị trấn ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) ra quân hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ I/2024, chủ đề “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Ngày 17/3, tại cột mốc giới 281, tiếp giáp xã Seom (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia), Chi đoàn Đồn Biên phòng Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phối hợp Xã đoàn và Trường THCS Lạc Quới tổ chức hoạt động trải nghiệm “Tiết học biên cương”.
- Mùa hè, đồi Tức Dụp (xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ngập chìm trong sắc hoa rực rỡ. Nhưng để có được màu hoa yên bình hôm nay, di tích lịch sử cấp quốc gia này đã từng trải qua nhiều chặng đường cam go, khói lửa ác liệt.