- Từ ngày 26/8, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang ra quân tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tập trung vào xe khách, xe hợp đồng, xe tải và phương tiện chở hàng hóa, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn trong dịp Quốc khánh 2/9.Chiều 24-10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nữ công công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.
Ngày 24-10, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang trao 3,5 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Ê (ngụ khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc).
Ngày 24-10, UBND xã Tân Phú (Châu Thành) tổ chức Lễ khánh thành cầu Thạnh Lợi, bắc qua kênh Ba Thê, nối liền 2 ấp Tân Thạnh và Tân Lợi. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng, cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân địa phương đã đến dự.
Sáng 24-10, UBND TX. Tân Châu long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Châu phong đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”.
Ngày 23-10, Thường trực HĐND huyện Châu Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 13 bất thường, để xem xét, thông qua một số vấn đề quan trọng.
TP. Châu Đốc đang phấn đấu trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại. “Với mục tiêu: “Sự hài lòng của du khách là mục tiêu của chúng tôi”, trong chiến lược xây dựng thành phố thông minh của TP. Châu Đốc, du lịch (DL) thông minh đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Châu Thành luôn chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, với nhiều hoạt động thiết thực, mang dấu ấn riêng của thanh niên địa phương. Qua đó, góp sức trẻ xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh…
“Ngày trước, khi nghề làm chổi cọng dừa mới ra đời, người tham gia làm ít lắm. Theo thời gian, nghề này từng bước ổn định và người làm chổi có cuộc sống sung túc hơn, lượng người theo nghề tăng lên và phát triển thành làng nghề cho đến nay”- bà Trần Thị Thiện (sinh năm 1967, ngụ ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn) chia sẻ về nghề làm chổi cọng dừa trên quê hương mình.
Sau quan trắc đợt I-2019, trên địa bàn tỉnh có 52 đoạn sông nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài 169.330m, tăng 7.680m so kỳ quan trắc trước. Thực tế, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, đòi hỏi cần có giải pháp ứng phó lâu dài.
Ngày 23-10, đoàn công tác Trung ương do Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Hoàng Ngọc Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQVN, Hội Cựu chiến binh và Bưu điện An Giang kiểm tra công tác điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại An Giang.
Hội Luật gia (HLG) tỉnh vừa sơ kết hoạt động 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; triển khai hoạt động “Ngày pháp luật Việt Nam 9-11”.
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Cư tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho phụ huynh và học sinh các trường: THCS Trần Đại Nghĩa, Tiểu học “A” An Cư, Tiểu học “B” An Cư.
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, năm 2019, các cấp, ngành của huyện Châu Thành đã thực hiện 342 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, với tổng trị gần 30 tỷ đồng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa ra mắt Tổ phụ nữ tôn giáo “Phật giáo Hòa Hảo” thuộc Hội LHPN phường Long Phú (TX. Tân Châu).
Báo An Giang nhận đơn khiếu nại của ông Cao Đăng Phước (ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, Châu Phú) cho rằng, Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Phú thụ lý hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, bao che cho phía bị đơn, ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định.
Tức giận vì bị Trần Thanh Bảo (sinh năm 2002) tấn công trước, Nguyễn Ngọc Tân Vương (Óc em, sinh năm 2002, cùng ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) cùng nhóm bạn vây đánh. Sau đó, cả nhóm lấy phương tiện của đối phương tẩu thoát và làm mất. Hậu quả, cả nhóm lãnh hơn 4 năm tù vì hành vi quá khích.
Với sự quan tâm, đầu tư và phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL), công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong trường học có bước phát triển mạnh mẽ. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ học tập.
“Trước hết, những người tham gia cùng một ngành hàng phải có “tiếng nói chung”, đó là sự kết hợp giữa chiều dọc và chiều ngang, giữa ngư dân với nhà máy để giải quyết những vấn đề còn bất cập. Sản xuất phải bắt đầu từ thị trường. Muốn vậy, phải tăng cường sự phối hợp giữa các bên, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục mở rộng thị trường…” - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm phân tích.
Theo đánh giá, tình hình thiên tai trên địa bàn An Giang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là mưa giông, lốc xoáy gây thiệt hại với quy mô lớn. Để bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiệt hại tài sản của người dân, cần nghiêm túc thực hiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Toàn tỉnh hiện có 47.532 nữ đoàn viên/98.822 đoàn viên (tỷ lệ 48%) đang sinh hoạt tại 1.569 công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn. Trong đó có 67 CĐCS doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài nhà nước (có từ 10 nữ đoàn viên), với 14.859 nữ đoàn viên tập trung ở lĩnh vực thủy sản và may mặc. DN ngoài khu vực nhà nước là địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Hoạt động nữ công ở nhiều DN vì thế có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động công đoàn cũng như công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.