Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh cam go, phức tạp chống lại hành vi vi phạm pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn trong tổ chức, cơ quan công quyền, có thể xảy ra nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều nơi. Qua đó, ngoài sức mạnh của hệ thống chính trị, cần phát huy vai trò của nhân dân.
Bà Huỳnh Thị Khả (ngụ khóm Đông Phú, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gửi đơn khiếu nại về việc đất mua đã lâu, nhưng người bán lại để cho người khác đứng tên.
Ông Tăng Minh Dũng (ngụ khóm 1, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) cho rằng mình thi hành quyết định của Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên đã 12 năm, UBND phường Mỹ Long ra thông báo tiếp tục thi hành quyết định là không đúng.
Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Võ Việt Nhân (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) khiếu nại bản án của Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xét xử liên quan đến tài sản đất đai chưa thỏa đáng.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Đặng Văn Tốt (ngụ ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) tố cáo 2 cá nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vi phạm quy định.
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang khẳng định, đơn vị chỉ có 2 đầu số điện thoại: 02963.844.848, 02963.841.072 và trang web để phục vụ công tác tuyên truyền về các hoạt động của công ty với tên miền https://moitruongdothi.angiang.org.vn/, cùng một số ứng dụng khác trên mạng xã hội.
Ông Ngô Hòa Bình (sinh năm 1975, ngụ ấp Tây Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không đồng ý việc anh chị em yêu cầu phân chia di sản theo kỷ phần thừa kế. (Kỷ phần thừa kế là phần thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, mà được chia theo quy định của pháp luật).
Gửi đơn đến Báo An Giang, bà Mai Thị Bích Ngọc (ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho rằng, nhà hàng xóm lấn ranh đất; Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà là chưa phù hợp.
“Tín dụng đen” là giải pháp của nhiều người khi lâm vào cảnh khó khăn, thắt ngặt, nhưng cũng là “cái bẫy” đưa họ vào con đường bị siết nợ, thậm chí bị “khủng bố” do không trả nổi nợ vì lãi nặng.
Nhiều năm qua, An Giang coi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện là trách nhiệm và nhiệm vụ thường xuyên. Từ đó, tạo hành lang pháp lý, ý thức và nhận thức trong cộng đồng từng bước nâng cao. Việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ kéo dài, đông người được hạn chế.
Phản ánh sự việc đến Báo An Giang, ông Trần Văn Tính (sinh năm 1974, ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cho rằng, bị người khác lừa gạt dẫn đến mất tài sản, nhưng chưa được cơ quan chức năng giải quyết hợp lý.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Đặng Thị Ngọc Tuyết (ngụ khóm 4, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) khiếu nại nhà bị giải tỏa nhưng không được đền bù thiệt hại, trợ cấp tái định cư.
Bức xúc vì bị 1 hộ dân tự ý dỡ mái trại buôn bán cà-phê của gia đình, bà Huỳnh Thị Hồng (ngụ ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
Báo An Giang nhận đơn của bà Phạm Thị Hải (ngụ ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), phản ánh đang tranh chấp thừa kế tài sản, nhưng chính quyền địa phương buộc giao trả nhà và đất cho người khác.
Để bảo vệ đoàn viên, công nhân lao động trước vấn nạn “tín dụng đen”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; đồng thời có nhiều hoạt động trợ giúp người lao động (NLĐ) yên tâm sản xuất.
Gọi điện, nhắn tin liên tục với những nội dung đe dọa, thường xuyên bị làm phiền vào giờ nghỉ trưa, nửa đêm... nhằm khủng bố tinh thần. Đó là cách các đối tượng đòi nợ đang sử dụng, không chỉ với những nạn nhân đang chịu những khoản nợ “bỗng dưng có” mà còn cả những người liên quan đến nạn nhân đó.
Cho rằng bản án xét xử không công tâm, khách quan, gây thiệt thòi cho gia đình, ông Phan Văn Hùng (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Ông Huỳnh Thanh Minh, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị ông đang gặp khó về cơ sở hạ tầng do thuê mặt bằng ngắn hạn. Thông qua Báo An Giang, ông yêu cầu địa phương tạo điều kiện thuận lợi về thuê mặt bằng dài hạn; trước mắt, cho giữ lại kho tạm để hoạt động.
Đương sự khiếu nại mua đất hợp pháp gần 10 năm, chưa sử dụng, nhưng bị 2 hộ liền kề chiếm dụng một phần, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
UBND tỉnh vừa trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong đó, có một số nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH)