- Những năm gần đây, sản xuất lúa gạo ở phường Tân Châu đứng trước nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng cao, giá lúa bấp bênh, đầu ra thiếu ổn định. Trước thực tế đó, việc triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là hướng đi mới, mở ra cơ hội tái cơ cấu sản xuất, giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tiến tới nền nông nghiệp bền vững.Vụ hè thu và thu đông có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất năm 2022 của ngành nông nghiệp. Trong bối cảnh thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, bảo vệ an toàn thu hoạch vụ hè thu và sản xuất vụ thu đông 2022 đòi hỏi nỗ lực rất lớn.
Việc triển khai hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), vùng liên kết tiêu thụ lúa gạo với Angimex trên địa bàn An Giang đến 2025 có thể đạt 40.000ha. Nét mới trong xây dựng vùng nguyên liệu là phát huy vai trò của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, nơi nông dân và doanh nghiệp (DN) cùng tham gia để chia sẻ lợi ích, trách nhiệm.
Những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động (NLĐ), thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.
Trung bình, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6-6,5 triệu tấn gạo/năm, trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm hơn 50% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
Trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn thì việc chọn đối tượng nào để nuôi có hiệu quả là vấn đề nhiều nông dân trăn trở.
Những năm gần đây, nông dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó phải kể đến cây sầu riêng. Nông dân trồng sầu riêng đang rất phấn khởi vì vụ sầu riêng năm nay thu hoạch với năng suất khá cao và bán được giá, đầu ra ổn định giúp nông dân đạt mức thu nhập cao.
Với khát vọng làm giàu trên quê hương bằng mô hình sản xuất mới, từ đó đã thúc đẩy anh Châu Trung Tín (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) mạnh dạn đầu tư và thành công với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao.
Tại Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi TP. Long Xuyên lần thứ X, giai đoạn 2019-2022, tôi bắt gặp nhiều cô, chú bối rối trong chiếc áo dài, áo sơ-mi “đóng thùng” trịnh trọng hơn hẳn thường lệ. Họ tự nhận mình “quê mùa”, “một nắng hai sương”, không quen ăn mặc thế này. Nhưng trở về với ruộng đồng, cây trái, họ lại làm chủ “vương quốc” của mình, với tư duy tiếp cận thị trường đầy thông minh, hiệu quả; biết dung hòa giữa “giữ lại” và “thay đổi”.
Mùa mưa sẽ là mùa tre cho thu hoạch măng nhiều nhất. Lúc này, thời tiết, khí hậu đều thuận lợi để măng sinh trưởng nên sản lượng cao. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, kỹ thuật riêng, anh Nguyễn Thanh Điền (ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) lại lựa chọn lấy măng nghịch mùa. Với cách làm này, vườn măng của anh Điền không bị ảnh hưởng bởi giá của thị trường, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế.
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, khẳng định vị thế của kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Khởi động từ năm 2014, mô hình quán cà-phê khuyến nông ở huyện cù lao Phú Tân (tỉnh An Giang) nhận được sự đồng tình của nông dân khi trở thành cầu nối thiết thực giữa nông dân với các kỹ thuật viên, khuyến nông viên từ huyện tới xã. Đến nay, toàn huyện đã mở rộng được 8 quán/18 xã, thị trấn, trở thành điểm hẹn quen thuộc của các nhà nông để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để việc sản xuất nông nghiệp thêm hiệu quả.
Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết: “Người mua đang ưa chuộng gạo Ấn Độ vì giá thấp hơn. Nhu cầu rất cao đối với gạo trắng 25% và 100% tấm.”
Sáng 1-7, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa IX), nhằm bổ sung quy chế làm việc nhiệm kỳ 2023-2028, bầu bổ sung kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm.
Sự kiện 100 tấn gạo ST25 được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng của Nhật Bản đánh dấu một cột mốc quan trọng khi gạo Việt Nam sẽ chính thức xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình Nhật Bản.
Với thế mạnh nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát triển. Huyện đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đặc biệt chú trọng xây dựng được nhiều vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao…
Mong muốn tìm được cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế, thời gian qua, nông dân ở các địa phương đã nhạy bén trong tìm hiểu, chọn lựa những giống cây trồng mới để canh tác. Trước khi bắt đầu thực hiện mô hình, nhà nông đều rất chịu khó tìm hiểu thị trường, đầu ra cho nông sản, cũng như thông tin từ báo chí, mạng internet, tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế những mô hình đã thành công trước đó.
Sáng 30/6, Đại hội tuyên dương nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) lần thứ X (giai đoạn 2019-2022) được tổ chức, với chủ đề “Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị”.
5 năm qua, ngành chăn nuôi luôn đạt mức tăng trưởng từ 4 đến 6%/năm; nhiều mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại lớn và xu hướng chăn nuôi theo vùng được hình thành, từng bước gắn với giết mổ, chế biến tập trung và phát triển thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang thị trường các nước.
Thời gian qua, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững đã giúp gia tăng chất lượng và giá trị, góp phần bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho người nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Tận dụng thời gian rảnh rỗi, diện tích đất trống quanh nhà, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã phát triển các mô hình nuôi lươn. Nhờ nuôi lươn đã giúp nhiều nông hộ, đặc biệt là những hộ có ít đất sản xuất cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống…