Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của các tỉnh phía nam bị tác động tiêu cực do dịch COVID-19 và giá vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) tăng cao. Ðể bình ổn giá vật tư, giảm chi phí sản xuất, nhiều giải pháp, khuyến cáo đã được đưa ra tại Diễn đàn Kết nối cung cầu vật tư đầu vào, thúc đẩy sản xuất vụ đông xuân do Diễn đàn Kết nối nông sản 970 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức sáng 13-11.
Hiện nay, cam, bưởi, na và một số nông sản chủ lực khác của tỉnh Bắc Giang bắt đầu vào vụ thu hoạch với sản lượng lớn. Công tác xúc tiến tiêu thụ nông sản đang được Bắc Giang khẩn trương thực hiện. Tỉnh cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thương nhân thu hoạch, chế biến, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm.
“Sứ mệnh đổi mới nông nghiệp” vì khí hậu (AIM for Climate hay AIM4C) là sáng kiến do Mỹ và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) phát động trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vừa qua. Việt Nam cùng 32 quốc gia khác đã trở thành những đối tác chính phủ đầu tiên của AIM4C ngay tại COP26 ở Glasgow, Vương quốc Anh.
Toàn tỉnh hiện có 255 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX hoạt động trên 6 lĩnh vực, trong đó có 244 HTX và 1 liên hiệp HTX đang hoạt động (chiếm 96%), 10 HTX nông nghiệp yếu kém, ngưng hoạt động lâu ngày. Toàn tỉnh An Giang có 823 tổ hợp tác (THT) trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng vốn điều lệ HTX là 3.664 tỷ đồng; doanh thu bình quân 5,2 tỷ đồng/HTX/năm. Toàn tỉnh có 154.952 thành viên ở các HTX, THT. Có gần 5.100 lao động làm việc thường xuyên khu vực HTX, với thu nhập từ 2,5-5 triệu đồng/người/tháng.
Với lợi thế bức xạ nhiệt cao, tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo lớn, nếu kết hợp linh hoạt nguồn năng lượng mặt trời vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả mang lại cho nông nghiệp An Giang là rất lớn.
Phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh và an toàn thực phẩm, hướng tới quy mô và tỷ suất hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu là mục tiêu cơ bản trong Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 , được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt ngày 6-10-2020. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã xuất hiện những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.
Không lựa chọn ly hương, nhiều bạn trẻ vùng cao Lào Cai tự tin bám trụ và lập nghiệp thành công tại chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cũng chính giữa làng bản mình, họ nuôi dưỡng từng ngày ý chí lập nghiệp, quyết tâm thay đổi tư duy và phương thức làm ăn để tạo lập một cuộc sống giàu có, văn minh.
Ngày 7-11 vừa qua, Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công ty Cổ phần phân bón FUSA và Công ty TNHH ĐTTM Tiến Ngân tổ chức lễ xuất hàng chuyến mía đầu tiên từ Hoà Bình sang thị trường Đức.
Vụ đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm với năng suất, chất lượng cao hơn các vụ khác. Tổ chức sản xuất tốt vụ đông xuân 2021-2022 như một khởi đầu thuận lợi cho tăng trưởng của ngành nông nghiệp An Giang trong năm mới.
Được ví như “quốc bảo” của Việt Nam, hàng chục năm qua, trên đỉnh Ngọc Linh những mầm xanh của sâm vẫn ngày một vươn mình để lưu giữ và phát triển nguồn dược liệu quý trên mái nhà của sâm.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng để mặt hàng phân bón được bổ sung vào danh mục chịu thuế VAT, giúp cho mặt hàng này có cơ hội giảm giá và nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.
Sáng 9-11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 các tỉnh phía Bắc.
Sắn là cây trồng có lợi thế trên địa bàn Quảng Ngãi, góp phần giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho nông dân, nhất là các vùng miền núi. Song, bệnh khảm lá sắn diễn biến ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng cho người trồng sắn trong tỉnh.
Lươn đánh bắt ngoài tự nhiên ngày càng cạn kiệt, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, những năm gần đây, nhiều mô hình nuôi lươn không bùn được nông dân áp dụng. Trong đó, mô hình nuôi lươn không bùn của chị Hồ Thị Đào tại khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh (Tây Ninh) cho nhiều kết quả tích cực, lợi nhuận cao.
Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có diện tích trồng cây ăn quả hơn 180 nghìn ha, hiện nay loại cây trồng này đang phát huy hiệu quả khi mang lại thu nhập từ 150 triệu đến 420 triệu đồng/ha/năm. Một số địa phương đã hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung như: Nho, táo, xoài, sầu riêng, bưởi... có liên kết bảo đảm đầu ra ổn định cho nhân dân.
Tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy các cấp trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhất là khi người đứng đầu cấp ủy có sự đổi mới về phong cách lãnh đạo, sáng tạo và linh hoạt trong quá trình điều hành nhằm giữ vững các tiêu chí NTM, hướng tới xây dựng tỉnh NTM kiểu mẫu.
Nhận thấy các kênh, rạch ở địa phương có lục bình rất nhiều, anh Trần Ngọc Thuận (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) nhen nhóm và lên ý tưởng cho mô hình kinh doanh từ cây lục bình. Vừa có thể tận dụng được nguồn lợi có sẵn từ tự nhiên để phát triển kinh tế, vừa tạo được việc làm, thêm thu nhập cho người dân ở địa phương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh sẽ thu hoạch dứt điểm 161.083ha lúa thu đông. Đối với vụ đông xuân 2021-2022, diện tích xuống giống dự kiến 230.859ha, ước năng suất lúa bình quân 7,5 tấn/ha, sản lượng khoảng 1,7 triệu tấn.
Năm 2021, sản xuất lúa ở các địa phương phía bắc mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và điều kiện thời tiết bất thuận, nhưng do chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, đưa các loại giống có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy nên năng suất, sản lượng, giá trị vẫn đạt kết quả tốt.
Mới đây, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của TP.Hà Nội (Đoàn thẩm định thành phố) đã thẩm định huyện Mê Linh đạt chuẩn xây dựng NTM năm 2021.