Dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa trong nước. Xuất khẩu ngay lập tức gặp khó khăn, nhiều mặt hàng nông sản trong tỉnh rớt giá, đời sống nông dân gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc tiêu thụ nông sản cho nông dân được quan tâm...
Trong canh tác lúa, phân bón chiếm chi phí khá lớn. Giá phân bón tăng sẽ kéo theo giá thành sản xuất tăng lên, nông dân lại thêm gánh nặng nỗi lo. Giảm tối đa chi phí đầu vào, khâu vận chuyển, trung gian để có giá phân bón thấp nhất đến tay nông dân là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Giá lợn sống trên toàn quốc dao động từ 51.000-55.000 đồng/kg, giảm 2.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng 7-2021, là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019. Song giá thịt lợn tại các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống vẫn cao.
Tỉnh Hưng Yên có khoảng 4.500 ha nhãn đang cho thu hoạch rộ, với sản lượng ước đạt từ 50.000-55.000 tấn, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nhãn của nông dân. Nhiều giải pháp về vận chuyển, kinh doanh, chế biến được triển khai giúp nông dân tiêu thụ nhãn quả thuận lợi.
Từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại vật tư nông nghiệp liên tục tăng cao, cá biệt như mặt hàng phân bón tăng từ 8 đến hơn 70%. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu toàn cầu có thể bị đứt gãy, ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp để tránh nạn đầu cơ, trục lợi.
Chiều 18-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp (DN) sản xuất - kinh doanh phân bón chủ lực để trao đổi thông tin về tình hình cung- cầu, giá cả và đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường phân bón, tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh An Giang. Tham gia cuộc họp có Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (đạm Phú Mỹ); Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau; Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam; Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Ngày 18-8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, nhờ sự hỗ trợ thu hoạch, vận chuyển của bộ đội và các tỉnh tạo thuận lợi lưu thông nông sản, nên hệ thống thương lái, doanh nghiệp đang tăng mua trở lại đã giúp giá thu mua lúa trên địa bàn An Giang hiện tăng từ 100-300 đồng/kg so tuần trước (tùy loại giống).
Ở thôn Tân Lợi, xã Đắk R'Moan, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) gia đình chị Nguyễn Thị Thảo đã tiên phong phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm và cho thu nhập ổn định, kinh tế vững vàng. Từ khi trồng dâu, dâu nuôi tằm gia đình chị Thảo yên tâm hơn về thu nhập so với trước kia trồng tiêu, trồng cà phê.
Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ, vận động nông dân tham gia tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh còn khuyến khích, hướng dẫn nông dân chuyển đổi sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, từng bước ổn định đời sống qua mùa dịch.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tri Tôn phối hợp Huyện đoàn, UBND xã Lê Trì (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vừa tổ chức hỗ trợ tiêu thụ hơn 32 tấn bắp nếp cho bà con nông dân ở ấp Sóc Tức (xã Lê Trì).
Chiều 17-8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhằm nắm tình hình sản xuất cây trồng và hướng hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19. Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì tại điểm cầu An Giang.
Trong chuyến công tác về thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, tôi có cơ hội được gặp ông Nguyễn Hải - người có vườn cây ăn trái đặc sản cho thu nhập ổn định tại địa phương. Trái cây đặc sản trong vườn nhà ông Hải được siêu thị thu mua.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, “thủ phủ” bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bước vào mùa thu hoạch chính vụ. Với sản lượng dự kiến hơn 21 nghìn tấn, tỉnh cùng người trồng bưởi đang nỗ lực kết nối các siêu thị, doanh nghiệp phân phối trên toàn quốc để đưa đặc sản này ra thị trường trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid -19.
Ngày 17-8, Giám đốc Sở Công thương An Giang Nguyễn Minh Hùng cho biết, giá phân bón trên địa bàn tỉnh hiện đang ở mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.
Theo Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía nam trong điều kiện dịch COVID-19 (Tổ công tác 970) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hè thu năm 2021 đang sụt giảm nghiêm trọng, có những giống lúa giảm tới 1.300 đồng/kg so cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt tới 8,2 tỷ USD mặc những tác động của dịch Covid-19, trong đó, xuất khẩu đồ nột thất phòng ngủ sang Mỹ chiếm tỷ trọng rất cao, vượt rất nhiều so với Trung Quốc.
Kỹ sư Nguyễn Thiện Nam (Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang) đang thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng táo an toàn trong nhà lưới phù hợp với điều kiện kinh tế huyện Châu Thành”. Thời gian thực hiện 15 tháng (từ tháng 9-2020 đến 12-2021). Tổng kinh phí thực hiện 399 triệu đồng, trong đó ngân sách sự nghiệp khoa học hỗ trợ 60 triệu đồng.
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tri Tôn đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, nông dân cùng tham gia. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình hay ở cơ sở với cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn về phong trào nông thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Ngày 16-8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đã ký Văn bản 1796/SNNPTNT-TTr về tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
6 tháng đầu năm 2021, Mỹ chi tới 6,14 tỷ USD để mua tôm từ các thị trường. Trong đó, Mỹ tăng nhập khẩu tôm từ hầu hết các thị trường, giảm nhập khẩu tôm từ Trung Quốc. Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ nhờ đó tăng đáng kể.