Chi cục Thủy lợi An Giang cho biết, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng 2 trạm bơm (phục vụ diện tích 590ha) và 5 hệ thống thủy lợi sau hồ (phục vụ 988ha) ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Khi các công trình hoàn thành, sẽ có thêm 1.578ha đất vùng Bảy Núi được phục vụ nước tưới, góp phần ứng phó với tình hình hạn kiệt gay gắt.
Dạy nghề là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Những năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Phú (An Giang) đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các lớp học nghề theo chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ở địa phương.
Trong bối cảnh hạn kiệt, xâm nhập mặn còn diễn biến phức tạp, việc xuống giống vụ hè thu 2020 cần tuân thủ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, đảm bảo thích ứng tốt với khả năng cung cấp nước. Đối với vụ thu đông 2020, cần chú ý theo dõi diễn biến lũ để có kế hoạch xuống giống phù hợp.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát, sản xuất nông nghiệp cung cấp thực phẩm lại càng là yếu tố quan trọng. Nhiều doanh nghiệp (DN) đã đầu tư tiền tỷ để đưa công nghệ vào sản xuất, vừa nâng cao sản lượng, vừa kiểm soát và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong nhà máy.
Giá heo hơi hôm nay 9-4 thị trường bỗng đảo ngược khi nhiều nơi bất ngờ tăng giá khá mạnh, từ 2.000 - 5.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc có vùng đã nhích lên 82.000 - 85.000 đồng/kg, tại miền Nam một số nơi cũng tăng lên 78.000 - 79.000 đồng/kg do heo hơi đến tuổi xuất chuồng ngày càng khan hiếm.
Hiện nay, các thương lái trên địa bàn tỉnh đang thu mua lúa giống OM 9582, OM 9577 với giá 5.800 đồng/kg, giống Đài Thơm giá 6.000 – 6.100 đồng/kg.
Bên cạnh tiếp tục nâng chất và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được, các xã nông thôn mới (NTM) của huyện Châu Thành (An Giang) còn tập trung tuyên truyền và huy động các nguồn lực cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao, theo đúng lộ trình đã đề ra. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân các vùng quê…
Hội quán nông dân ra đời với mục đích giúp nông dân chia sẻ những kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội và hỗ trợ nhau trong sản xuất - kinh doanh. Đặc trưng của mô hình này là sự tự nguyện tham gia của các thành viên với mục tiêu thay đổi cách nghĩ, cách làm của bà con nông dân.
Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) đã có hơn 1.212ha trồng cây ăn trái, tập trung nhiều ở các xã: Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú…
Hiện nay, nông dân huyện Phú Tân (An Giang) bắt đầu xuống giống vụ hè thu. Để đảm bảo nguồn nước sản xuất, huyện cho thi công 12 công trình, tổng chiều dài 21km, kinh phí trên 3,9 tỷ đồng từ nguồn vốn sản phẩm công ích dịch vụ thủy lợi.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dự báo cuối quý 3, đầu quý 4-2020, cả nước có số lượng đàn lợn cao nhất, bằng với thời kỳ trước khi bị dịch tả lợn châu Phi.
Giá heo hơi hôm nay 7-4 theo ghi nhận của PV Dân Việt, thị trường 3 miền khá im ắng, giá lợn hơi tại các trang trại, nông hộ chăn nuôi giảm rất chậm dù giá bán của các doanh nghiệp đã giảm tới 5.000 đồng/kg từ ngày 1-4. Đáng chú ý, theo dự báo của ngân hàng Rabobank (Hà Lan), thị trường thịt lợn sẽ biến động mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó Trung Quốc đang phải tăng mạnh nhập khẩu thịt lợn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Không có điều kiện về kinh tế để đóng góp vào các hoạt động xã hội như bao người khác, nhưng với tâm huyết phục vụ xã hội, ông Phạm Văn Thum (chú Ba Thum, sinh năm 1950, ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang) là một trong những người tiên phong vận động đóng góp để xây cất, sửa chữa cầu, nhà, đường cho nhiều người và ở nhiều nơi, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.
Là vùng chuyên canh rau màu của huyện Châu Thành (An Giang), bên cạnh việc được hỗ trợ, nông dân xã Bình Thạnh mạnh dạn đầu tư, ứng dụng nhiều công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, bước đầu đem lại kết quả khả quan. Qua đó, mở thêm nhiều triển vọng cho bà con nơi đây, cũng như phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Giá heo hơi hôm nay 6-4 tại một số địa phương đang có dấu hiệu giảm xuống dưới 80.000 đồng/kg, tuy nhiên vẫn có nhiều chủ trang trại bán được lợn hơi với giá 81.000 - 82.000 đồng/kg. Câu hỏi đặt ra là vì sao các công ty lớn như C.P Việt Nam, Dabaco, Japfa... đã đồng loạt giảm giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg từ ngày 1-4, nhưng thực tế giá bán trong dân vẫn luôn cao hơn từ 8.000-10.000 đồng/kg?
Việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Phú (An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực thời gian qua. Nông dân đã rất linh hoạt trong việc lựa chọn các loại vật nuôi mới có giá trị kinh tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong phát triển chăn nuôi, góp phần giải quyết việc làm và cải thiện cuộc sống người dân.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các nhà nhập khẩu cá tra ở thị trường Châu Âu tạm hoãn nhập hàng, Trung Quốc mua cầm chừng, đã làm cho giá cá tra tại thị trường nội tỉnh giảm mạnh.
Từ 1-4, giá heo hơi tại các công ty lớn đã giảm 5.000 đồng/kg về mức 70.000 đồng/kg, nhưng giá thịt heo bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại các chợ truyền thống, siêu thị vẫn đứng yên ở mức cao.
Hạn mặn đang hoành hành ở ĐBSCL, nông dân đau đớn nhìn ruộng lúa tươi tốt chuyển sang cằn cỗi, khô héo. Trong bối cảnh đó, tôi chọn nhân vật “nhà khoa học nông dân” Hoa Sĩ Hiền (ngụ xã Tân An, TX. Tân Châu, An Giang) để kể lại một câu chuyện phòng, chống thiên tai.
Để có một nền nông nghiệp phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, những năm gần đây, huyện Phú Tân (An Giang) đã khuyến khích, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình đã và đang được nhân rộng mang lại kết quả đáng khích lệ.