- Với diện tích canh tác lớn, xoài keo đang trở thành cây trồng chủ lực của xã Khánh Bình. Tuy nhiên, để chinh phục những thị trường khó tính, loại trái cây này vẫn cần thêm giải pháp phát triển bền vững, nhất là việc tìm đầu ra ổn định.Những năm qua, nông dân xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tích cực thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, gắn với những tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chuyên đề của hội cấp trên đề ra.
UBND tỉnh An Giang đã có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại tỉnh An Giang (Quyết định 703/QĐ-UBND, ngày 2/5/2024). Trong đó, lực lượng khuyến nông và công tác khuyến nông cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng, cần có cơ chế khuyến khích tham gia nhằm tăng hiệu quả triển khai đề án trong thực tế.
Hệ thống chính trị xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu để cuối năm 2024 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao theo kế hoạch, lộ trình đề ra.
Phần lớn diện tích lúa hè thu 2024 trên địa bàn An Giang đang ở giai đoạn đòng, trổ, chín, trong khi diện tích bị nhiễm rầy phấn trắng tăng mạnh so cùng kỳ (chủ yếu nhiễm nhẹ). Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang đã hướng dẫn quản lý rầy phấn trắng (Aleurocybotus indicus) gây hại trên cây lúa. Nông dân cần lưu ý tuân thủ khuyến cáo quản lý và phòng trừ, nhằm bảo vệ năng suất vụ hè thu cũng như chủ động vụ thu đông 2024.
UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định về kế hoạch thực hiện Đề án “phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh…
Những cánh lan mỏng manh nhưng đủ sức “mê hoặc” người yêu hoa. Ngoài vẻ đẹp đỏng đảnh, lan còn được xem là loài hoa mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, nhiều người đã tìm cách hòa quyện niềm đam mê chơi hoa vào việc kinh doanh, như cách làm của Câu lạc bộ (CLB) Hoa lan Châu Phú (tỉnh An Giang).
Nông dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Ngày 16/7, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn Hòa (xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang) tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ PAN.
Mạnh dạn đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; nhạy bén chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhiều nông dân xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) làm giàu trên chính mảnh ruộng, khu vườn của gia đình. Hơn hết, khi có cuộc sống ổn định, nông dân trong xã còn tích cực đóng góp nhân lực, vật lực để phát triển quê hương.
Hơn 2 năm quyết định đầu tư số tiền khá lớn cho việc trồng và phát triển dưa lưới trong nhà màng, ông Trần Văn Nghĩa (sinh năm 1958, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) rất phấn khởi với hiệu quả mang lại.
Mùa mưa, nông dân trong tỉnh An Giang tất bật xuống giống các loại cây ăn trái, bởi là thời điểm thích hợp nhất trong năm. Tuy nhiên, giai đoạn này, cây trồng dễ bị sâu bệnh gây hại. Nông dân cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm chống úng, hạn chế dịch hại trên cây trồng.
Xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ, thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Phú Tân đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và đạt kết quả tích cực.
Với tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,5%, mỗi năm Philippines có thêm khoảng 1,2 triệu người, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu gạo tăng mạnh, tạo cơ hội lớn cho các tỉnh sản xuất lúa gạo hàng đầu ở vùng ĐBSCL (Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp...). Khi hợp tác bền vững với thị trường tiêu thụ gạo lớn như Philippines, doanh nghiệp và nông dân yên tâm đầu ra để tập trung nâng cao chất lượng, giá trị ngành hàng lúa gạo.
Ngày 11/7, UBND TX. Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
Vụ hè thu 2024, diện tích lúa bị rầy phấn trắng gây hại tăng mạnh, nhưng đa phần là nhiễm nhẹ, chưa gây thiệt hại nhiều. Để bảo vệ năng suất lúa, nông dân cần phân biệt rõ từng đối tượng dịch hại, thực hiện phòng trừ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khi không cần thiết.
Xác định duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới (NTM) và xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng ủy, UBND xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đề ra giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân để xây dựng NTM nâng cao.
Với nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã đạt những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần người dân càng nâng cao…
Ngày 10/7, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04, 05, 06-NQ/HNDTW và Chương trình hành động số 03, ngày 18/11/2019 của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh An Giang về xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Chiều 10/7, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa XII (nhiệm kỳ 2023-2028), để đánh giá hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân đã đến dự.