Với sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành và sự nhiệt tình tham gia của Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang (Antesco), vùng nguyên liệu liên kết với Antesco trên địa bàn An Giang có thể lên đến 20.000ha, trồng các loại bắp non, đậu nành rau, bắp ngọt, đậu bắp Nhật, ớt, khoai môn, xoài keo. Chuỗi liên kết giá trị rau màu trở nên bền vững hơn khi gắn với vai trò hợp tác xã (HTX).
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, tại buổi làm việc với TX. Tân Châu xung quanh lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn và những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.
Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân thực hiện trình diễn mô hình nuôi cá heo đuôi đỏ (còn gọi là cá heo nước ngọt) tại xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân). Qua 9 tháng nuôi, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đáng phấn khởi.
Đây là 2 vụ sản xuất rất quan trọng, đóng góp lớn vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Trong điều kiện mưa bão, lũ lụt, triều cường, dịch bệnh, cần tập trung giải pháp bảo vệ thắng lợi vụ thu đông 2022 và triển khai xuống giống tốt vụ đông xuân 2022-2023, tạo thu nhập ổn định cho nông hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã.
Là xã vùng sâu, thuộc diện khó khăn nhất của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Phú, nên xã đã đạt những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân từng bước cải thiện…
Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng tốt diện tích đất trong vườn để phát triển các mô hình kinh tế, đã và đang mang lại nhiều kết quả khả quan cho nông dân ở các địa phương.
Là địa phương được chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) trong năm 2022, xã Phú Lâm đã tập trung lãnh, chỉ đạo để cả hệ thống chính trị góp sức hoàn thiện các tiêu chí. Cùng với những chuyển biến tích cực ở vùng nông thôn, địa phương còn tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn từ cấp trên để vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa tháo gỡ khó khăn khi thực hiện bộ tiêu chí mới ban hành.
Dù mới được triển khai cách đây không lâu, nhưng mô hình trồng măng tây xanh của anh Lê Văn Quí (thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã phát huy hiệu quả kinh tế khả quan, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Mô hình của anh Quí được đánh giá có triển vọng, tiềm năng.
Thanh long ruột đỏ từng là cây đặc sản thuộc tốp đầu về thu nhập nên thu hút rất nhiều nông dân đầu tư. Nhưng hơn 2 năm trở lại đây, giá thanh long liên tục ở mức thấp.
An Giang là vùng sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản lớn, nên hình thành nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc sản đặc trưng của tỉnh. Để sản phẩm vươn xa, tỉnh đã và đang tăng cường hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, xúc tiến thương mại, đưa nông sản tham gia sàn thương mại điện tử. Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị, đưa nông sản tỉnh nhà đến nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước.
9 tháng của năm 2022, tuy gặp không ít khó khăn do giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, điều kiện thời tiết bất thường, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) vẫn đạt những kết quả khả quan.
Trồng dưa lưới trong nhà màng từ lâu đã trở thành mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nông dân ở nhiều địa phương triển khai, nhân rộng. Tại xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), anh Thái Vĩnh Phú (ngụ ấp Bình Đông 2) sau thời gian tìm hiểu đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình và gặt hái được những thành công bước đầu.
Hình thành và phát triển mạnh trong khoảng 2 năm trở lại đây, nghề trồng mai ở xã Phú Long (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đang thu hút sự quan tâm của nhiều nông dân. Trong đó, những người có kinh nghiệm và sản xuất ổn định với mai vàng đã được tập hợp, thành lập Tổ trồng mai kiểng tại ấp Long Hậu để cùng hỗ trợ lâu dài, tiến tới nhân rộng mô hình.
Thời gian qua, mô hình nuôi lươn thương phẩm được nông dân ở nhiều địa phương lựa chọn phát triển. Tuy nhiên, nguồn lươn đồng giống trong tự nhiên không đủ để cung ứng nên nhiều nông dân ở xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã phát triển và mở rộng mô hình sản xuất giống lươn đồng theo hướng bán nhân tạo. Mô hình này không chỉ đáp ứng được nhu cầu nuôi lươn thương phẩm cho nông dân trong tỉnh, mà còn trở thành nguồn cung cấp giống chủ yếu cho khu vực ĐBSCL.
Tối 14/10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022
Chiều 14/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) Nguyễn Hoàng Minh đã cùng ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về xây dựng vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu, cây ăn trái trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chiều 14/10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm đã chủ trì hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Hàng trăm mô hình nông nghiệp được thành lập mới mỗi năm với nhiều ý tưởng đổi mới, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyển đổi số được áp dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp trở thành cơ hội cho nông dân Việt Nam vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương.
Việc chuyển đổi những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái đang phát huy hiệu quả tích cực. Nông dân sẵn sàng chuyển đổi, vấn đề quan trọng là cần quan tâm hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mời gọi doanh nghiệp (DN) liên kết, tiêu thụ để bà con yên tâm sản xuất.
Những con đường sạch đẹp, với 2 bên đường là những luống hoa rực rỡ sắc màu là những hình ảnh dễ bắt gặp khi đến xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Những tuyến đường hoa không chỉ góp phần tạo nên không gian sống thoáng đãng, cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, trở thành điểm nhấn cho vùng quê nông thôn mới (NTM).