Giai đoạn 2022 - 2024, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa trong đông đảo hội viên, nông dân. Qua đó, khẳng định vai trò của hội nông dân các cấp trong công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên quê hương mình.
Quy hoạch với mục tiêu đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42-43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.
Thời điểm này, những nông dân giàu kinh nghiệm đã xuống giống, gieo trồng nhiều loại hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp”. Trưởng Văn phòng Thường trực Nam Bộ Doãn Văn Chiến (Trung tâm Khuyến nông quốc gia) và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tôn Thất Thịnh chủ trì; cùng hơn 160 đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham dự sự kiện.
Những năm qua, TX. Tân Châu đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Các hình thức được chọn để chuyển đổi cơ cấu, gồm: Chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; áp dụng công nghệ; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh liên kết, liên doanh trong sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, đa dạng hóa sản xuất, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập của nông dân…
Sáng 4/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể - hợp tác xã gắn với Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2024.
Với mục tiêu đưa trái cây An Giang đến với những thị trường tiềm năng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ tăng cường phối hợp cùng các ngành, địa phương xây dựng vùng chuyên canh và kết nối đối tác để thực hiện liên kết tiêu thụ, hỗ trợ đầu ra cho nông dân.
Chiều 2/10, UBND huyện An Phú phối hợp Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) tổ chức Hội nghị sơ kết liên kết sản xuất, tiêu thụ đậu nành rau và xoài keo theo chuỗi giá trị. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang Nguyễn Văn Hiền; Phó Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Huy Cường; Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Nguyễn Thị Phướng và các hợp tác xã, nông dân đến dự.
Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) An Giang đã có nhiều hoạt động phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp. Nhiều HTX, tổ hợp tác (THT) đã liên kết, đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD). Có nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa HTX, THT với doanh nghiệp (DN), tạo ra sản phẩm đa dạng, góp phần đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động.
Ngày 1/10, tại xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn), Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng nấm rơm và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho lao động thời vụ nông nghiệp, nữ nông dân; thành viên tổ, nhóm nông dân trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức đến dự.
Những năm qua, huyện Châu Thành tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và phù hợp với điều kiện địa phương. Nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng, thử nghiệm và nhân rộng cây trồng, vật nuôi mới, phá vỡ thế độc canh cây lúa, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Điều này mang lại ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer trên địa bàn huyện.
Những năm qua, huyện Châu Thành tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thích ứng biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh, nhằm tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Khoảng 2 năm gần đây, mô hình “Ươm cây giống phục vụ sản xuất chuyên canh rau màu” được anh Lê Minh Toàn (ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) thực hiện thành công, trở thành địa chỉ cung cấp cây giống quen thuộc của nhiều nông dân trong và ngoài huyện.
Hội Nông dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương cùng 130 đại biểu đại diện cho 3.219 nông dân giỏi toàn huyện đã đến dự.
Ngày 27/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản lĩnh vực rau màu tại xã Tân Trung (huyện Phú Tân).
Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Châu Phú đang tích cực hỗ trợ nông dân tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao). Sau thời gian triển khai, đề án đang được nông dân hưởng ứng với kết quả tích cực ban đầu.
Để phát triển ngành dược liệu, An Giang đang triển khai các giải pháp phát triển ngành hàng dược liệu theo chuỗi giá trị, gắn với bảo tồn các nguồn gen đối với các loài dược liệu có giá trị kinh tế và quảng bá, phát triển du lịch, nhất là vùng Bảy Núi.
Thổ nhưỡng An Giang thích hợp cho phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây ăn trái. Thời gian qua, hoạt động liên kết, tiêu thụ cây ăn trái được quan tâm; doanh nghiệp (DN) đầu tư, xúc tiến liên kết tại các vùng chuyên canh phát triển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Chưa bằng lòng với thành quả đạt được, tỉnh đang ấp ủ giấc mơ đem “cây nhà lá vườn” vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phủ rộng trên thế giới.
Sáng 25/9, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ XI, giai đoạn 2022 - 2024. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết; Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Phong và hơn 150 đại biểu nông dân giỏi đại diện cho hơn 22.846 nông dân giỏi toàn huyện tham dự.
Lê Chánh hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Quốc Thái
Xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Tân Phú với niềm vui nông thôn mới
Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công bố xã Mỹ Khánh đạt nông thôn mới kiểu mẫu
Châu Thành hướng đến “Huyện nông thôn mới”
Xã Bình Phước Xuân, An Thạnh Trung được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao